Thanh tra Chính phủ kết luận vụ cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn: Bộ Giao thông Vận tải có vi phạm

KHÁNH HOÀ - CAO NGUYÊN |

Ngày 17.9, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành Văn bản số 1566/KL-TTCP về Kết luận thanh tra việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn. Trong đó kết luận này chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm cũng như trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định, Bộ GTVT cũng như các đơn vị liên quan đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo triển khai thu hồi 75,01% cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước đã chuyển nhượng.

Thoái vốn nhà nước chưa đúng với Đề án được duyệt

Kết luận TTCP chỉ rõ việc cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước tại Cảng Quy Nhơn đã thực hiện không đúng với Đề án tái cơ cấu TCty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Chính trị thông qua và việc Bộ GTVT cho phép Vinalines chuyển nhượng 75,01% CP thuộc sở hữu nhà nước theo phương thức thoả thuận trực tiếp là trái thẩm quyền, vi phạm quy định của pháp luật.

Cụ thể, liên quan tới việc đề xuất, tham mưu quyết định tỉ lệ vốn do Nhà nước nắm giữ khi CPH Cty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn và thoái vốn nhà nước tại Cty này, TTCP nhận định UBND tỉnh Bình Định đề nghị cho bán hết 49% vốn nhà nước tại Cty CP cảng Quy Nhơn là không đúng với Đề án được duyệt. Bên cạnh đó, việc tham gia đề xuất CPH, thoái vốn nhà nước tại DN không thuộc đối tượng quản lý của mình là thực hiện không đúng nhiệm vụ, chức năng và trách nhiệm thuộc về một số lãnh đạo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015.

Còn với vai trò trách nhiệm là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Vinalines, Bộ GTVT được xác định chưa làm đúng chức năng nhiệm vụ và có những vi phạm khi đề xuất chuyển nhượng hết 49% vốn điều lệ tại Cty CP Cảng Quy Nhơn không đúng với đề án đã được phê duyệt, chỉ đạo về phương thức chuyển nhượng vốn không rõ ràng, thiếu nhất quán (ban đầu chỉ đạo đấu giá qua Sở giao dịch CK nhưng sau đó lại chỉ đạo bán theo phương thức thoả thuận trực tiếp, trái thẩm quyền). Bộ GTVT cũng bị xác định có vi phạm khi không xem xét, đánh giá toàn diện các đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ KHĐT về việc giải trình, bổ sung những nội dung về kinh tế an ninh quốc phòng khi bán hết 49% cổ phần và đề xuất của Vinalines về việc duy trì tỉ lệ sở hữu 49% vốn điều lệ tại Cty CP cảng Quy Nhơn.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại trong việc xác định giá trị DN để CPH, việc thẩm định giá CP để thoái vốn nhà nước tại Cty CP Cảng Quy Nhơn cũng như vấn đề trong việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, việc bán CP cho nhà đầu tư chiến lược sau khi đấu giá trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngoài ra, việc giao đất cho Cty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn và Cty CP Cảng Quy Nhơn và việc đầu tư mở rộng Cảng cũng được xác định có những khuyết điểm và trách nhiệm chính thuộc về Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Sở TNMT và UBND Tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, Cty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn được xác định đã trích khấu hao nhanh tài sản cố định không đúng quy định.

Kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức các nhân có khuyết điểm, vi phạm

Sau khi xác định trách nhiệm các bên liên quan, TTCP kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức các nhân có khuyết điểm, vi phạm. Cụ thể, về xử lý trách nhiệm, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định chủ trì kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý có liên quan đến những vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra.

TTCP cho biết chuyển kết luận thanh tra đến Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý có liên quan đến những vi phạm trong vụ này. Liên quan tới đề xuất xử lý về kinh tế, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng bộ GTVT xem xét huỷ bỏ 2 văn bản số 16937/BGTVT-QLDN ngày 27.12.2014, văn bản số 6327/BGTVT-QLDN ngày 20.5.2015 vì có nội dung trái thẩm quyền, vi phạm quy định của pháp luật, giao bộ này chủ trì thu hồi 75,01% cổ phần tại Cty CP Cảng Quy Nhơn về sở hữu Nhà nước vì Bộ GTVT đã cho phép Vinalines chuyển nhượng cho Cty Hợp Thành theo phương thức thoả thuận trực tiếp trái thẩm quyền, vi phạm quy định của pháp luật, chỉ đạo Vinalines xem xét xử lý việc bán 10% cổ phần khi CPH cho Cty Hợp Thành, đảm bảo Nhà nước nắm giữ CP chi phối tại Cty CP Cảng Quy Nhơn theo đúng Đề án tái cơ cấu Vinalines giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

KHÁNH HOÀ - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nóng: Công bố kết luận thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn

CAO NGUYÊN - KHÁNH HÒA |

Chiều 17.9, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Cảng Quy Nhơn.

Cổ phần hóa cảng Quy Nhơn (Bình Định): Nhà đầu tư lên tiếng

XUÂN NHÀN |

Sau thông tin dồn dập về dấu hiệu bất thường trong tiến trình cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn (CPH CQN), đặc biệt sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định lại tỉ lệ CP theo hướng Nhà nước nắm quyền chi phối, dư luận đang chờ phản ứng từ nhà đầu tư.

Vụ cổ phần hoá cảng Quy Nhơn: Nhà nước lấy lại cổ phần thế nào?

K.HOÀ - X.NHÀN |

Tài sản nhà nước bán rồi muốn lấy lại như câu chuyện cổ phần hoá cảng Quy Nhơn được nhận định là chưa có tiền lệ. Sẽ phải tính đến khá nhiều câu hỏi không dễ trả lời, đặc biệt là nếu quá trình cổ phần hóa không có sai phạm và khi muốn mua lại, Nhà nước sẽ buộc phải đóng vai trò bên mua trong một thương vụ thuần kinh tế triển khai theo cơ chế thị trường.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Nóng: Công bố kết luận thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn

CAO NGUYÊN - KHÁNH HÒA |

Chiều 17.9, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Cảng Quy Nhơn.

Cổ phần hóa cảng Quy Nhơn (Bình Định): Nhà đầu tư lên tiếng

XUÂN NHÀN |

Sau thông tin dồn dập về dấu hiệu bất thường trong tiến trình cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn (CPH CQN), đặc biệt sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định lại tỉ lệ CP theo hướng Nhà nước nắm quyền chi phối, dư luận đang chờ phản ứng từ nhà đầu tư.

Vụ cổ phần hoá cảng Quy Nhơn: Nhà nước lấy lại cổ phần thế nào?

K.HOÀ - X.NHÀN |

Tài sản nhà nước bán rồi muốn lấy lại như câu chuyện cổ phần hoá cảng Quy Nhơn được nhận định là chưa có tiền lệ. Sẽ phải tính đến khá nhiều câu hỏi không dễ trả lời, đặc biệt là nếu quá trình cổ phần hóa không có sai phạm và khi muốn mua lại, Nhà nước sẽ buộc phải đóng vai trò bên mua trong một thương vụ thuần kinh tế triển khai theo cơ chế thị trường.