Thanh niên gặp khó khăn gì khi khởi nghiệp?

Lê Hoa |

Những khó khăn của thanh niên khi khởi nghiệp được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Thế Phương giải đáp tại Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm” do Bộ LĐTBXH và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ngày 10.12.

Tại diễn đàn, đại biểu Huỳnh Đức Long (TPHCM) nêu ý kiến, phong trào khởi nghiệp trong các trường học thời gian qua đang có những chuyển động, mô hình khởi nghiệp trong thành phố phát triển, đặc biệt tạo động lực cho thanh niên khởi nghiệp. 

Tuy nhiên, có ý tưởng rồi vẫn còn gặp rất nhiều vấn đề như: Thiếu kiến thức về chính sách pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp... từ đó mong có mô hình trau dồi kiến thức này cho thanh niên. Trên nền tảng ý tưởng khởi nghiệp số lượng triển khai còn hạn chế, theo thống kê, số lượng dự án khởi nghiệp thành công hạn chế, đa phần chưa thành công. Do đó, chúng tôi rất mong muốn chính sách hỗ trợ dự án chưa thành công này, từ đó nên có nhiều vườn ươm hỗ trợ tư vấn, khởi nghiệp?

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Đoàn Học viện Ngân hàng quan tâm đến vấn đề: "Sau khi ý tưởng khởi nghiệp được hình thành thì vấn đề quan trọng là duy trì và tận dụng lợi thế để phát triển doanh nghiệp. Vấn đề ở đây, nhiều ý tưởng khởi nghiệp thành công, doanh nghiệp đi vào hoạt động tuy nhiên sau đó doanh nghiệp đánh mất lợi thế ban đầu và dần đi vào thất bại. Trong quá trình khởi nghiệp, kĩ năng, kiến thức kinh nghiệm bạn trẻ còn yếu. Chính phủ đã có những kế hoạch, định hướng nào phát triển mạng lưới cố vấn, tư vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp để duy trì và tận dụng lợi thế vốn có?".

Giải đáp nhiều ý kiến tại buổi đối thoại, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho hay: Điều nhiều thanh niên quan tâm là khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo... Hiện nay, đang có phong trào, cuộc xúc tiến mạnh mẽ nhiều ý tưởng sáng tạo được đưa vào hiện thực.

Chính phủ có Nghị quyết tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Theo đó, yêu cầu các bộ ngành, các địa phương tập trung những nhóm giải pháp quan trọng tháo gỡ khó khăn, tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt khởi nghiệp sáng tạo.

Các địa phương phải hỗ trợ bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, giảm chi phí kinh doanh và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp.

Để giải quyết vấn đề này, ngoài hỗ trợ về pháp lý còn hỗ trợ sinh viên về kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, vốn... để khởi nghiệp. Chính phủ có định hướng trong việc thúc đẩy thành lập mạng lưới cố vấn, tư vấn, cung cấp dịch vụ quản trị cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Các bộ, cơ quan ngành bộ trong phạm vi quyền hạn xây dựng mạng lưới tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn giảm chi phí tư vấn khi sử dụng mạng lưới tư vấn viên.

Lê Hoa
TIN LIÊN QUAN

Đại học không phải con đường lập thân, lập nghiệp duy nhất

LÊ HOA |

Chiều 10.12, Bộ LĐTBXH và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm”. Tại đây, thanh niên thẳng thắn trao đổi ý kiến về vấn đề khởi nghiệp, việc làm. 

Bộ KHCN đối thoại với 125 đại biểu thanh niên: Thúc đẩy thanh niên sáng tạo khởi nghiệp

Minh Hạnh |

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022), chiều 10.12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ KHCN tổ chức đối thoại với 125 đại biểu chính thức dự đại hội.

Bắt đầu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

HUYÊN NGUYỄN |

1.000 đại biểu ưu tú trên mọi miền tổ quốc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đại học không phải con đường lập thân, lập nghiệp duy nhất

LÊ HOA |

Chiều 10.12, Bộ LĐTBXH và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm”. Tại đây, thanh niên thẳng thắn trao đổi ý kiến về vấn đề khởi nghiệp, việc làm. 

Bộ KHCN đối thoại với 125 đại biểu thanh niên: Thúc đẩy thanh niên sáng tạo khởi nghiệp

Minh Hạnh |

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022), chiều 10.12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ KHCN tổ chức đối thoại với 125 đại biểu chính thức dự đại hội.

Bắt đầu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

HUYÊN NGUYỄN |

1.000 đại biểu ưu tú trên mọi miền tổ quốc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.