Thanh khoản giảm mạnh, VN-Index thình lình “quay xe”

Minh An |

Mặc dù VN-Index bất ngờ tăng mạnh về cuối phiên giúp thị trường duy trì được sắc xanh nhưng thanh khoản thị trường lại giảm mạnh so với phiên hôm qua (25.10).

Kết phiên, VN-Index tăng 0,45% lên mức 1.391,63 điểm, sàn HOSE có 216 mã tăng, 209 mã giảm và 62 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,93 điểm (0,49%) lên 397,81 điểm, toàn sàn có 116 mã tăng, 112 mã giảm và 64 mã đứng giá. UPCOM-Index tăng 0,96 điểm (0,95%) lên 101,88 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm mạnh so với phiên trước, tổng giá trị khớp lệnh đạt 23.461 tỉ đồng, giảm 23%, trong đó, giá trị khớp lệnh sàn HOSE giảm 23% xuống 19.561 tỉ đồng.

Rổ VN30 khởi sắc với 16 mã tăng. Trong đó, HPG tăng tới 2,1% đã kéo VN-Index bật tăng mạnh về cuối phiên, đóng góp gần 1,2 điểm. Đứng thứ 2 là GAS, đóng góp gần 1 điểm vào đà tăng của chỉ số.

Xét về nhóm ngành, sắc xanh chiếm chủ đạo. Trong đó, chế biến thủy sản là nhóm tăng điểm mạnh nhất hôm nay. ANV, VHC, FMC, ABT, IDI đều tăng tốt.

Nhóm chứng khoán có 15/24 mã tăng điểm trong phiên hôm nay. Các mã lớn SSI, VCI, HCM, VND đều tăng.

Nhóm thép sau một vài phiên điều chỉnh đã hồi phục trở lại, HPG, HSG, NKG, TIS, TLH đều ghi nhận mức tăng tích cực khi đóng cửa.

Ngoài ra cổ phiếu dầu khí hay phân bón cũng chung diễn biến tích cực, trong khi nhóm bảo hiểm đã chịu áp lực chốt lời và đồng loạt giảm điểm.

Phiên hôm nay, khối ngoại chỉ bán ròng 32 tỉ đồng trên HOSE và HNX, mua ròng trên UPCOM. Lực bán tập trung tại  NLG, VNM, VRE trong khi mua ròng HPG, VHC, HSG.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: 9 phiên “tắm một khúc sông”, còn cơ hội vượt mốc 1.400 điểm?

Thế Lâm |

TPHCM - Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 22.10, chỉ số chứng khoán VN-Index có gần chục phiên liên tục gần đây nhất dao động trong vùng cận 1.400 điểm. Chỉ số lúc này được cho rằng đang “tắm trên cùng một khúc sông” quá lâu.

Dòng tiền đầu tư vẫn chảy mạnh vào thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Bên cạnh việc nhà đầu tư mở tài khoản mới liên tục tăng mạnh, thanh khoản sôi động trên thị trường chứng khoán còn được trợ lực bởi dòng tiền margin.

10% người giàu nhất nước Mỹ sở hữu tới 89% chứng khoán Hoa Kỳ

Đức Mạnh |

10% người giàu nhất nước Mỹ hiện sở hữu 89% chứng khoán Hoa Kỳ. Mức cao kỷ lục này đang làm nổi bật vai trò của thị trường chứng khoán trong việc gia tăng bất bình đẳng giàu nghèo.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: 9 phiên “tắm một khúc sông”, còn cơ hội vượt mốc 1.400 điểm?

Thế Lâm |

TPHCM - Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 22.10, chỉ số chứng khoán VN-Index có gần chục phiên liên tục gần đây nhất dao động trong vùng cận 1.400 điểm. Chỉ số lúc này được cho rằng đang “tắm trên cùng một khúc sông” quá lâu.

Dòng tiền đầu tư vẫn chảy mạnh vào thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Bên cạnh việc nhà đầu tư mở tài khoản mới liên tục tăng mạnh, thanh khoản sôi động trên thị trường chứng khoán còn được trợ lực bởi dòng tiền margin.

10% người giàu nhất nước Mỹ sở hữu tới 89% chứng khoán Hoa Kỳ

Đức Mạnh |

10% người giàu nhất nước Mỹ hiện sở hữu 89% chứng khoán Hoa Kỳ. Mức cao kỷ lục này đang làm nổi bật vai trò của thị trường chứng khoán trong việc gia tăng bất bình đẳng giàu nghèo.