Thanh Hóa: Cán bộ công chức rất hay "bói chữ" với doanh nghiệp

Xuân Hùng |

"Ở Thanh Hoá, cải cách hành chính đã có nhiều biến chuyển tích cực nhưng tôi thấy vẫn còn tình trạng cán bộ công chức rất thích "bói chữ" với doanh nghiệp" - ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại HĐND tỉnh này ngày 12.12.

Theo ông Nguyễn Văn Đệ, ở Thanh Hoá hiện nay có tình trạng một số cán bộ lãnh đạo cơ sở huyện xã, có nhiều kinh nghiệm nên quản lý nhà nước bằng rất nhiều mẹo. Vì thế nên mới có tình trạng một cửa nhưng rất nhiều khoá.

Ông Đệ thẳng thắn chỉ rõ, vẫn còn tệ nạn ở các sở, khi DN đến làm thủ tục diễn ra tình trạng "bói chữ" rất buồn cười. Theo đó, thì nếu "yêu", sẽ hướng dẫn quy định đầy đủ từ A đến Z, nhưng nếu "không yêu" thì chỉ hướng dẫn A rồi cứ thế... hành là chính đến Z. "Nhiều cán bộ công chức đọc và hướng dẫn văn bản cho DN rất trớt tráo" - ông Đệ nói.

Theo ông Đệ, làm quản lý nhà nước cần bỏ kiểu làm việc trên cơ sở tình cảm, làm việc công thì phải dùng phép công.

"Tuy nhiên cũng có những DN được lãnh đạo tỉnh ưu ái quá, thực hiện dự án này chưa xong lại được giao dự án khác. Đang làm ở Nghi Sơn chưa xong lại được cấp đất ở thành phố, thành ra nhận đất xong lại bỏ bê ra đó. Lấy tiền chỗ này đập vào chỗ kia, chắp vá thành ra chẳng chỗ nào hoàn thành cả. Lãnh đạo mà ưu ái như thế có khi lại hại chính DN..." - ông Đệ thẳng thắn.

Từ tình trạng trên, ông Đệ đề xuất lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá "Ngay các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cũng cần cải cách ngay cách điều hành". Theo ông Đệ, mỗi lẫn lãnh đạo tỉnh mời làm việc với DN thì cần mời ngay giám đốc sở liên quan chứ không phải cho cấp phó đi dự rồi lại điệp khúc “để về báo cáo giám đốc”.

"Ở một số tỉnh khác, mỗi khi làm việc với DN chúng tôi, lãnh đạo tỉnh có mặt đầy đủ, có tất cả cấp phó luôn, có ý kiến gì ý kiến luôn, không có chuyện nói ngoài". Ông Đệ cho rằng, ngay cách làm việc với DN, nhà đầu tư ban đầu như vậy sẽ tạo ra cảm hứng cho nhà đầu tư.

Ông Ngô Tiến Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Ngọc Lặc, cũng có chung nhận định như ông Đệ khi cho rằng vẫn còn không ít công chức hay "đánh bẫy" DN, vì vậy, nếu DN không có luật sư rất dễ vướng vào lao lý.

Ông Ngọc cũng đồng ý với ông Đệ với quan điểm "quản lý nhà nước phải theo pháp luật và quy định, cần sự sáng tạo nhưng sáng tạo phải trong khuôn khổ pháp luật chứ sáng tạo mà ngoài pháp luật là trả giá ngay đấy". Cán bộ công chức tư vấn cho DN, nhân dân phải theo quy định chứ không phải tư vấn theo kiểu "lên tỉnh xin bác này bác kia..."

Dù biết "nói như tôi có khi không phù hợp với thời cuộc" nhưng ông Ngọc vẫn thẳng thắn phản ánh tình trạng trên.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Không có đáp án chung cho 'bài toán hội nhập' của doanh nghiệp

Nguồn: Báo Tin tức |

Tại Diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2018, do Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức sáng 4.12, tại Hà Nội, ông Trịnh Quốc Dũng, Giám đốc Điều hành, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chia sẻ: Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện các FTA thế hệ mới sẽ mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam cơ hội tốt, nhưng cũng mang đến những thách thức không hề "dễ chịu".

Chính phủ cam kết lắng nghe, khơi thông "điểm nghẽn" cho doanh nghiệp

Long Vũ |

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ năm 2018 tổ chức ngày 4.12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương ưu tiên đưa các vấn đề quan tâm của doanh nghiệp (DN) lên hàng đầu.

Chủ tịch VCCI: 40% doanh nghiệp bị thanh tra 2 lần trong một năm

Khánh Vũ |

Đại diện VCCI cho hay: Cộng đồng DN đánh giá cao nỗ lực cải cách của Chính phủ trong năm qua, tuy vậy, kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Không có đáp án chung cho 'bài toán hội nhập' của doanh nghiệp

Nguồn: Báo Tin tức |

Tại Diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2018, do Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức sáng 4.12, tại Hà Nội, ông Trịnh Quốc Dũng, Giám đốc Điều hành, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chia sẻ: Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện các FTA thế hệ mới sẽ mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam cơ hội tốt, nhưng cũng mang đến những thách thức không hề "dễ chịu".

Chính phủ cam kết lắng nghe, khơi thông "điểm nghẽn" cho doanh nghiệp

Long Vũ |

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ năm 2018 tổ chức ngày 4.12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương ưu tiên đưa các vấn đề quan tâm của doanh nghiệp (DN) lên hàng đầu.

Chủ tịch VCCI: 40% doanh nghiệp bị thanh tra 2 lần trong một năm

Khánh Vũ |

Đại diện VCCI cho hay: Cộng đồng DN đánh giá cao nỗ lực cải cách của Chính phủ trong năm qua, tuy vậy, kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng.