"Tháng Khuyến mại Hà Nội" - hàng giảm giá có là hàng kém chất lượng?

Hạnh Mỹ |

Tối 1.11.2019, Tháng khuyến mại Hà Nội 2019 đã khai mạc với nhiều mặt hàng giảm giá cùng các hoạt động hấp dẫn người dân Thủ đô.

Theo Sở Công thương Hà Nội, “Tháng khuyến mại Hà Nội” được triển khai trên địa bàn thành phố với thông điệp chủ đề mới “Tiêu dùng 4.0” cùng nhiều hoạt động như “Ngày hội tiêu dùng 4.0” diễn ra từ 1-3.11.2019 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ với 20 gian hàng cùng nhiều mặt hàng khuyến mãi hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng các với phương thức mua sắm thông minh.

 
Khai mạc Tháng Khuyến mại Hà Nội tối 1.11.2019. Ảnh: Kim Liên

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Mai Anh - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch TP.Hà Nội, cho biết: Điểm mới của chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội 2019 là việc Ban tổ chức sẽ phối hợp với các DN đẩy mạnh minh bạch thông tin các sản phẩm, dịch vụ được giảm giá khuyến mại thông qua các mã code xác thực niêm yết trên từng sản phẩm, dịch vụ giảm giá và triển khai các hoạt động mua sắm hiện đại, thông minh qua ứng dụng di động, website của DN. Các chương trình ưu đãi, tặng quà, nhận voucher giảm giá sẽ được thực hiện thông qua việc quét mã QRcode nhanh chóng và đơn giản.

Do đó, sẽ không có chuyện hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc được trà trộn gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Hạnh Mỹ
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng hơn 100 điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”

PV |

Triển khai “Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam , Bộ Công Thương đã xây dựng hơn 100 điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại 59 tỉnh, thành phố trong cả nước. Những điểm bán hàng này được đánh giá  có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao sức mua cũng như khơi dậy lòng tự hào, niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm  sản xuất trong nước.

Hiệu quả sau 10 năm vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

PV |

Theo Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động có ý nghĩa to lớn sau 10 năm triển khai thực hiện. Với nỗ lực của hệ thống chính trị các cấp, cuộc vận động đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tích cực góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng.

Không để hàng kém chất lượng “len lỏi” vào "Tháng khuyến mại Hà Nội"

M.M |

Tháng khuyến mại Hà Nội 2019 với chủ đề “Ngày hội tiêu dùng 4.0” có nhiều điểm mới: Tất cả sản phẩm khuyến mại sẽ được dán mã code để truy  xuất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xây dựng hơn 100 điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”

PV |

Triển khai “Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam , Bộ Công Thương đã xây dựng hơn 100 điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại 59 tỉnh, thành phố trong cả nước. Những điểm bán hàng này được đánh giá  có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao sức mua cũng như khơi dậy lòng tự hào, niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm  sản xuất trong nước.

Hiệu quả sau 10 năm vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

PV |

Theo Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động có ý nghĩa to lớn sau 10 năm triển khai thực hiện. Với nỗ lực của hệ thống chính trị các cấp, cuộc vận động đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tích cực góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng.

Không để hàng kém chất lượng “len lỏi” vào "Tháng khuyến mại Hà Nội"

M.M |

Tháng khuyến mại Hà Nội 2019 với chủ đề “Ngày hội tiêu dùng 4.0” có nhiều điểm mới: Tất cả sản phẩm khuyến mại sẽ được dán mã code để truy  xuất.