Thăng hạng chóng mặt, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 500 người giàu nhất thế giới

P.V (t/h) |

Tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng đã lọt vào top 500 tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới 4,3 tỷ USD, theo danh sách cập nhật mới nhất của Forbes.

Đồng thời, thứ hạng của ông cũng tăng “chóng mặt” so với bảng xếp hạng hồi đầu năm, từ vị trí 867 lên tới vị trí 481 khi Forbes công bố vào ngày 21.11.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng gia tăng nhanh chóng kể từ khi 1,9 tỷ cổ phiếu Công ty Cổ phần Vincom Retail (HOSE: VRE) niêm yết trên sàn chứng khoán hôm 6.11.2017, kéo theo sự tăng giá mạnh của cổ phiếu CTCP Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC).

Kể từ khi lên sàn, tính tới ngày 21.11.2017, giá trị cổ phiếu VRE đã tăng tới 1,5 lần, đạt mức 51.000 đồng/cổ phiếu, giao dịch chủ yếu là thỏa thuận giữa các nhà đầu tư nước ngoài.

Tiếp theo, chỉ trong 3 ngày 21-24.11, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng 200 triệu USD, cán mốc 4,2 tỷ USD (theo ước tính của Forbes), theo Zing.

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng thậm chí đã bỏ xa tỷ phú gốc Việt - Hoàng Kiều với khối tài sản 2,9 tỷ USD.

Đây cũng là lần đầu tiên một tỷ phú người Việt gia nhập nhóm 500 người giàu nhất thế giới.

 
Ảnh: Zing. 

Được biết, Vincom Retail là doanh nghiệp chuyên lĩnh vực phát triển, sở hữu và vận hành các Trung tâm thương mại (TTTM) bán lẻ có quy mô lớn tại Việt Nam với 4 mô hình: Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza, Vincom Plus — phù hợp với nhiều phân khúc thị trường và thu nhập của người dân. Hệ thống 41 TTTM được mở tại 22 tỉnh và thành phố lớn trên cả nước, với tổng diện tích mặt bằng bán lẻ hơn 1,1 triệu m2 (chiếm 60% thị phần diện tích TTTM tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh).

Về phía Vingroup, Tập đoàn này liên tiếp có những hoạt động đầu tư thu hút sự chú ý, Sputnik cho hay.

P.V (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.