Tháng công nhân – Một hoạt động tiêu biểu của tổ chức Công đoàn

Thu Hà |

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn Vệ sinh Lao động (ATVSLĐ), Công đoàn Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức nhiều hoạt động “lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của đoàn viên, người lao động; Cảm ơn Người lao động” tại các đơn vị đội, trạm khu vực Hà Giang trực thuộc Truyền tải điện (TTĐ) Đông Bắc 3.

Khác với những năm trước, năm 2022, Công đoàn EVNNPT và Công đoàn PTC1 đã đổi mới phương pháp tổ chức “Cảm ơn Người lao động” bằng hình thức giao lưu thể thao ngay tại khuôn viên đội TTĐ Hà Giang, 2 môn thi đấu gồm: Bóng bàn và Bóng chuyền hơi, các vận động viên tham gia là người lao động tại đơn vị và các thành viên đoàn công tác.

Tổ chức giải bóng chuyền hơi tại đội TTĐ TP Hà Giang - TTĐ Đông Bắc 3
Tổ chức giải bóng chuyền hơi tại đội TTĐ TP Hà Giang - TTĐ Đông Bắc 3. Ảnh: EVNNPT

Xác định mục tiêu giao lưu thể thao là dịp để toàn thể các đoàn viên, người lao động có cơ hội nâng cao tinh thần rèn luyện thể chất, đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh, tăng cường sự đoàn kết, giao lưu học hỏi, góp phần vào công tác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; với tiêu chí không quan trọng về kết quả, các trận thi đấu đã diễn ra sôi nổi với tinh thần đoàn kết, thi đấu hết mình, để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng mỗi cổ động viện và vận động viên tham gia.

Đ/c Hoàng Xuân Khôi – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc PTC1 phát biểu tại buổi tọa đàm
Đ/c Hoàng Xuân Khôi – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc PTC1 phát biểu tại buổi tọa đàm

Cũng nằm trong các hoạt động hưởng ứng, nội dung trọng tâm trong đợt công tác là Hội nghị “Tọa đàm Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022” cũng được tổ chức trong không khí cởi mở, thẳng thắn, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT.

Tại buổi tọa đàm, các cấp công đoàn cùng lãnh đạo PTC1, lãnh đạo đơn vị đã được lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của người lao động, đặc biệt là các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) trong việc tham gia nhận diện và đề ra các biện pháp giảm thiểu các nguy cơ rủi ro nhằm tăng cường “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong các hoạt động sản xuất hàng ngày.

Đ/c Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao quả cho đại diện CBCNV PTC1 và NPMB
Đ/c Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao quả cho đại diện CBCNV PTC1 và NPMB

Theo chia sẻ của đội TTĐ Hà Giang, ngoài những khó khăn trong cuộc sống cũng như nguy cơ rủi ro thường gặp của các đơn vị quản lý vận hành đường dây khu vực miền rừng núi như: địa bàn đóng quân xa khu dân cư, đi lại khó khăn; Ong – Vắt đốt, Rắn cắn; nguy cơ sạt lở, đường đi tuyến trơn trượt sau mỗi đợt mưa lũ… lưới TTĐ trên địa bàn Hà Giang còn có nguy cơ rủi ro đặc thù và rất nguy hiểm đó là tình trạng mìn vẫn còn tồn tại rất nhiều từ thời chiến tranh biên giới cho đến nay.

Đây là vấn đề luôn được lãnh đạo đơn vị chú trọng quan tâm và lãnh đạo đội TTĐ Hà Giang lưu ý phổ biến quán triệt tới người lao động mỗi khi đi tuyến. Để đảm bảo an toàn cho công nhân quản lý vận hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức những đoàn công tác tiến hành rà mìn trên mọi tuyến đường thường xuyên phải sử dụng trong hoạt động kiểm tra định kỳ cũng như tham gia thi công sửa chữa đường dây.

Bên cạnh đó, trước khi chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trên lưới, lãnh đạo đội cũng phối hợp với tổ công đoàn chỉ đạo mạng lưới ATVSV tích cực trong việc nhắc nhở người lao động nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, tuyệt đối tuân thủ các biện pháp an toàn đã được phê duyệt trong phương án thi công; chủ động nghiên cứu các biện pháp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn do mìn.

Thay mặt thường trực công đoàn EVNNPT, đồng chí Trịnh Tuấn Sơn phát biểu khẳng định: “Mạng lưới ATVSV có vị trí quan trọng trong công tác an toàn vệ sinh lao động, là lực lượng nòng cốt thực hiện chức năng đôn đốc, nhắc nhở, giám sát phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn lao động xảy ra tại nơi sản xuất”; bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số yêu cầu đòi hỏi ATVSV cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là ở những ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như ngành truyền tải điện.

Lãnh đạo PTC1 tặng quà CBCNV tổ Thao tác lưu động Hà Giang
Lãnh đạo PTC1 tặng quà CBCNV tổ Thao tác lưu động Hà Giang

Cuối buổi làm việc, đồng chí Trịnh Tuấn Sơn nhấn mạnh “Để hoạt động Tháng công nhân năm 2022 đạt kết quả cao nhất, các cấp công đoàn cần tiếp tục nâng cao vị thế; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự đồng tình ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của chính quyền; và đặc biệt là sự tích cực hưởng ứng, tham gia của đông đảo đoàn viên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của EVNNPT năm 2022 và những năm tiếp theo”.

Đ/c Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao quả cho đại diện nhà thầu thi công tại TBA 220kV Bắc Quang
Đ/c Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao quả cho đại diện nhà thầu thi công tại TBA 220kV Bắc Quang

Trước đó, đoàn Công tác đã tổ chức thăm hỏi tặng quà Công đoàn TTĐ Đông Bắc 3, tập thể người lao động trực tiếp thi công trên công trường xây dựng đường dây 220kV Hà Giang – Bắc Quang và trạm biến áp 220kV Bắc Quang.

Đ/c Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao quả cho đại diện CBCNV nhà thầu thi công trường xây dựng đường dây 220kV Hà Giang – Bắc Quang
Đ/c Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao quả cho đại diện CBCNV nhà thầu thi công trường xây dựng đường dây 220kV Hà Giang – Bắc Quang
Thu Hà
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn EVNNPT hỗ trợ hàng nghìn người lao động

Duyên Hải |

Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác: Cẩn trọng, tránh sập bẫy lừa đảo

HỮU CHÁNH |

Những tin nhắn hiển thị thông tin nguồn gửi như "Gai goi, Hen ho..." được gửi đi từ thiết bị giả mạo trạm BTS (trạm thu phát sóng di động). Kẻ xấu có thể mua bán loại thiết bị này để phát tán tin nhắn lừa đảo mà không cần thông qua mạng viễn thông di động.

Công đoàn EVNNPT hỗ trợ hàng nghìn người lao động

Duyên Hải |

Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021.