Tháng 12.2017: Chỉ số giá tiêu dùng tháng tăng 0,21%

Minh Hạnh |

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12.2017 tăng 0,21% so với tháng 11.2017, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2016 và bình quân mỗi tháng tăng 0,21%.

Theo đó, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 8 nhóm hàng tăng giá. Cụ thể, nhóm thuốc và dịch vụ y tế có mức tăng cao nhất tăng 2,55%; nhóm giao thông tăng 0,84%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,43%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,22%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,12%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%.

Cùng đó, trong tháng 12.2017 có 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,23%, trong đó lương thực tăng 0,56%, thực phẩm giảm 0,5%; bưu chính viễn thông giảm 0,03%. Riêng nhóm giáo dục, giá không đổi so với tháng 11.2017.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, CPI bình quân năm 2017 tăng chủ yếu là do có 45 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều chỉnh giá dịch vụ y tế, dịch vụ khám chữa bệnh.  

Bên cạnh đó việc thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2.10.2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 làm chỉ số giá nhóm giáo dục tháng 12.2017 tăng 7,29% so với tháng 12.2016, tác động làm CPI tháng 12.2017 tăng 0,41% so với tháng 12.2016, CPI bình quân năm 2017 tăng khoảng 0,5% so với năm 2016.

Việc tăng lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động ở các doanh nghiệp từ ngày 1.1.2017 và mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1.7.2017 làm giá bình quân một số loại dịch vụ như sửa chữa đồ dùng gia đình, bảo dưỡng nhà ở, dịch vụ điện, nước, dịch vụ thuê người giúp việc gia đình năm 2017 tăng từ 3%-8% so với năm 2016...

Theo Tổng cục Thống kê, một số yếu tố góp phần kiềm chế tốc độ tăng CPI năm 2017 là do chỉ số giá nhóm thực phẩm bình quân năm giảm 2,6% so với năm 2016 (chủ yếu giảm ở nhóm thịt tươi sống).

Cùng đó, tích cực triển khai các biện pháp bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý bình ổn giá tại một số địa phương.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ kiên định mục tiêu giữ ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát, đưa lạm phát cơ bản tháng 12.2017 tăng 0,11% so với tháng 11.2017 và tăng 1,29% so với cùng kỳ năm 2016.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Giảm lãi suất vay không thể “một sớm, một chiều”

G.Miêu - V.An |

Yêu cầu được Chính phủ đặt ra cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phấn đấu tiếp tục giảm 0,5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2017. Tuy nhiên, dường như mọi thứ khó thực hiện được trong bối cảnh các ngân hàng đang “chạy đua” bước vào vụ kinh doanh mùa cao điểm, cũng như là chuẩn bị cho những yêu cầu đảm bảo thanh khoản theo quy định mới trong thời gian tới.

Thịt lợn "bẩn" dễ dàng đến tay người tiêu dùng

LH |

100% mẫu thịt gà, lợn tại 5 tỉnh, thành phía Nam nhiễm khuẩn E.coli. Có một thực tế, con đường thịt lợn "bẩn" đến tay người tiêu dùng khá dễ dàng, khó phát hiện.

Thị trường cho vay tiêu dùng tăng trưởng mạnh: Mừng và lo

G.Miêu - V.An |

Thị trường cho vay tiêu dùng đang có tốc độ phát triển khá mạnh mẽ. Không thể phủ nhận tín dụng tiêu dùng vừa là phương tiện hỗ trợ tài chính hữu ích cho người tiêu dùng, vừa giúp các tổ chức tín dụng cải thiện lợi nhuận, song không ít ý kiến tỏ ra lo ngại việc chạy đua giành thị phần mà không kiểm soát được rủi ro dễ dẫn đến nguy cơ “bong bóng” tín dụng tài chính cá nhân.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Giảm lãi suất vay không thể “một sớm, một chiều”

G.Miêu - V.An |

Yêu cầu được Chính phủ đặt ra cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phấn đấu tiếp tục giảm 0,5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2017. Tuy nhiên, dường như mọi thứ khó thực hiện được trong bối cảnh các ngân hàng đang “chạy đua” bước vào vụ kinh doanh mùa cao điểm, cũng như là chuẩn bị cho những yêu cầu đảm bảo thanh khoản theo quy định mới trong thời gian tới.

Thịt lợn "bẩn" dễ dàng đến tay người tiêu dùng

LH |

100% mẫu thịt gà, lợn tại 5 tỉnh, thành phía Nam nhiễm khuẩn E.coli. Có một thực tế, con đường thịt lợn "bẩn" đến tay người tiêu dùng khá dễ dàng, khó phát hiện.

Thị trường cho vay tiêu dùng tăng trưởng mạnh: Mừng và lo

G.Miêu - V.An |

Thị trường cho vay tiêu dùng đang có tốc độ phát triển khá mạnh mẽ. Không thể phủ nhận tín dụng tiêu dùng vừa là phương tiện hỗ trợ tài chính hữu ích cho người tiêu dùng, vừa giúp các tổ chức tín dụng cải thiện lợi nhuận, song không ít ý kiến tỏ ra lo ngại việc chạy đua giành thị phần mà không kiểm soát được rủi ro dễ dẫn đến nguy cơ “bong bóng” tín dụng tài chính cá nhân.