Than Dương Huy: Chuyển diện thành công lò chợ cơ giới hóa đồng bộ

M.Hạnh |

Trong thời gian từ 20.5 đến 15.6, Cty than Dương Huy đã tiến hành chuyển diện lò chợ cơ giới hóa đồng bộ và đã về đích sớm hơn dự kiến.

Đây là lò chợ cơ giới hóa (CGH) đồng bộ có công suất lớn nhất từ trước tới nay ở Than Dương Huy, được áp dụng và đưa vào hoạt động từ năm 2016. Năm 2017 sản lượng chỉ đạt 270.000 tấn, đến 2018 đã đạt hơn 400.000 tấn, đóng góp sản lượng chính và quan trọng để Cty hoàn thành kế hoạch sản xuất 2,1 triệu tấn than nguyên khai năm 2018. Từ tháng 8.2018 đến 20.5.2019, hệ thống cơ giới hóa đồng bộ tiến hành khai thác tại chợ TT-11-5 vỉa 11 KTT.

Theo đó, lò chợ cơ giới hóa đồng bộ bắt đầu chuyển diện từ 20.5 đến hết ngày 15/6/2019. Thời gian này, Cty đã huy động 3 đơn vị khai thác, đào lò và vận tải vào thi công các hạng mục; tập trung nhân lực phục vụ cho công tác thu hồi thiết bị, máy khấu và giàn chống với tổng trọng lượng hơn 1.000 tấn, vận chuyển toàn bộ từ lò chợ TT-11-5 sang lò chợ TT-11-7 lắp đặt. Lò chợ mới có chiều dày vỉa 3,6 m, chiều dài theo phương 360 m. Lò chợ được lắp đặt 74 giàn chống tương đương với 110m, kết hợp cùng máy khấu liên hợp, không thu hồi than nóc hạ trần ở đuôi giàn, vận tải bằng máng cào.

Kể từ khi tháo giàn, sau 10 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công ty, sự tham mưu hiệu quả của các phòng chức năng, sự nỗ lực của toàn thể CBCN PXKT Than 8, sự hỗ trợ của các Phân xưởng liên quan, ca 1 ngày 14.6.2019, PXKT Than 8 đã chuyển diện thành công, bắt đầu ra tấn than đầu tiên tại diện khai thác mới 11-7 thuộc V11-KTT.

Đây không phải là lần đầu tiên Cty tiến hành công tác chuyển diện lò chợ CGH. Song việc thu hồi các thiết bị lò chợ công suất lớn, với khối lượng lớn thiết bị cồng kềnh và trọng lượng rất nặng, là một thử thách không hề đơn giản, đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng tỉ mỉ đến từng chi tiết, để đưa ra những phương án và biện pháp kỹ thuật an toàn phù hợp cho từng công đoạn. Cty đã sử dụng vì neo chất dẻo cốt thép kết hợp với neo cáp để thu hồi và lắp đặt giàn chống CGH đồng bộ khấu hết chiều dày vỉa. Công nghệ mới này đã tiết kiệm hơn 11,5 triệu đồng/mét lò so với vì chống thép truyền thống, đồng thời đảm bảo tiến độ, an toàn tuyệt đối về người và thiết bị.

M.Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Công việc thời vụ kiếm tiền triệu/ngày cận Tết

ANH THƯ |

Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng lên. Kéo theo đó, nhiều công việc thời vụ nở rộ, người lao động có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.