Thâm dụng vốn gia tăng hơn là sử dụng vốn hiệu quả

ĐT - XH |

Tại buổi thảo luận tổ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh sáng 24.10, đại biểu Phạm Phú Quốc nhận định: Nhìn vào mức tiêu thụ điện năng có thể thấy chúng ta tập trung cho thương mại, dịch vụ.

Theo đánh giá của đại biểu Phạm Phú Quốc, có vẻ như chúng ta đang buông lỏng sản xuất trực tiếp để tập trung vào thương mại và dịch vụ.

Bằng chứng là "nhìn vào năng lực tiêu thụ điện năng và công suất điện tương thích với tăng trưởng kinh tế 9 tháng 2017 chỉ đạt 9,8%. Cho thấy tiêu thụ điện đi ngược so với hàng năm. Phải chăng chúng ta đang tập trung cho thương mại, dịch vụ?"

Trong khi năng suất lao động được cải thiện nhưng không do sự  sự gia tăng của yếu tố lao động mà chủ yếu gia tăng vốn. Tức  là thâm dụng vốn là nhiều hơn. Trong khi năng suất sử dụng vốn tương đương hoặc thấp  hơn các nước. Vậy là thực tế ta đang thâm dụng vốn hơn là sử dụng vốn hiệu quả.

Trong khi đó, việc sử dụng vốn đầu tư phát triển không hiệu quả. Nguyên nhân là chưa có sự kết nối giữa doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp trong nước, dẫn đến tăng xuất khẩu nhưng nhập khẩu cũng tăng theo. 

Các doanh nghiệp mới thành lập của chúng ta đều nhỏ lẻ, manh mún chưa theo định hướng chiến lược đặt ra để cung ứng hoà vào sản xuất lớn tạo hiệu ứng đối với nền kinh tế nói chung. Chúng ta vẫn lo ngại mục tiêu các starp up mới, kể cả FDI. Nếu tính toán không kỹ doanh nghiệp nhận nguồn vốn này sẽ phát sinh nợ xấu, lạm phát, bong bóng chứng khoán, bất động sản.

Thực tế, chúng ta ko thiếu vốn mà thiếu kế hoạch vốn. Một dự án trọng điểm quốc gia hàng chục ngàn tỉ nếu không phân tích đúng sai và những vướng mắc thủ tục hành chính thì rất dễ dẫn tới thiệt hại. 

Đại biểu Quốc thẳng thắn chỉ rõ: Chúng ta cần tăng trưởng nhanh, cao nhưng cũng cần liên tục, còn đã tụt xuống rồi là rất khó vực lại. 

Chỉ tiêu thất nghiệp dưới 4% nôm na là có việc làm, có việc lương rất thấp cũng là việc làm, quan trọng là quan tâm đến dân sinh thế nào để việc làm đảm bảo được cuộc sống, chất lượng việc làm, chất lượng lao động, đảm bảo được dân sinh.

ĐT - XH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.