Thẩm định quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030

Vũ Long |

Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng tới tăng trưởng xanh, chuyển đổi số cùng nhiều mục tiêu phát triển.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), tại phiên họp trực tuyến thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới đây, tỉnh Hải Dương xây dựng nhiệm vụ quy hoạch hướng tới tăng trưởng xanh, chuyển đổi số; sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, nhấn mạnh: Hải Dương có nhiều thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Do đó, quy hoạch tỉnh Hải Dương là cơ sở để thúc đẩy nhiều vấn đề, bao gồm đầu tư công và đầu tư phát triển bao trùm nhiều lĩnh vực.

Quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng giúp cho địa phương hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các quy hoạch. Đây là cơ sở để quản lý và thu hút các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh các khâu đột phá chiến lược phát triển của tỉnh.

Nhiều ý kiến của các chuyên gia về quy hoạch, kinh tế cũng nêu rõ: Hải Dương có vị trí chiến lược quan trọng, nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng, là cửa ngõ phía Đông của Thủ đô Hà Nội, nơi giao thương kinh tế - xã hội giữa vùng duyên hải Bắc Bộ với vùng Thủ đô Hà Nội và các vùng khác của cả nước.

Do đó, quy hoạch, phát triển tỉnh Hải Dương theo hướng tăng trưởng xanh cũng đẩy nhanh tốc độ phát triển các địa phương lân cận.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái cho biết, sau khi ghi nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia, hiện tỉnh Hải Dương đang tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Để Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng thì phải làm quy hoạch bài bản

BẢO TRUNG |

Để xây dựng TP.Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo kết luận 67 của Bộ Chính trị, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu làm tốt quy hoạch xây dựng và triển khai hiệu quả trung tâm điều hành thông tin của thành phố.

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch khu du lịch Hòn Đất

NGUYỄN TRI |

Ngày 24.1, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm du lịch số 8C Hòn Đất (thuộc tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu).

Kiên Giang: Công bố quy hoạch khu du lịch Tây Nam Bãi Vòng Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Theo quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang, khu du lịch Tây Nam Bãi Vòng Phú Quốc có diện tích 90,14ha, có tính chất là khu dịch vụ du lịch hỗn hợp đa năng, nghỉ dưỡng 3 – 4 sao.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Để Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng thì phải làm quy hoạch bài bản

BẢO TRUNG |

Để xây dựng TP.Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo kết luận 67 của Bộ Chính trị, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu làm tốt quy hoạch xây dựng và triển khai hiệu quả trung tâm điều hành thông tin của thành phố.

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch khu du lịch Hòn Đất

NGUYỄN TRI |

Ngày 24.1, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm du lịch số 8C Hòn Đất (thuộc tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu).

Kiên Giang: Công bố quy hoạch khu du lịch Tây Nam Bãi Vòng Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Theo quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang, khu du lịch Tây Nam Bãi Vòng Phú Quốc có diện tích 90,14ha, có tính chất là khu dịch vụ du lịch hỗn hợp đa năng, nghỉ dưỡng 3 – 4 sao.