Tết Nguyên đán 2021 diễn ra an toàn, hàng hóa dồi dào

Vũ Long |

Tết Nguyên đán Tân Sửu đã diễn ra an toàn, hàng hóa dồi dào, giá bán ổn định do các doanh nghiệp tăng mạnh lượng hàng dự trữ phục vụ Tết.

Không có tình trạng nơi ế thừa, nơi thiếu hụt hàng hóa

Theo Bộ Công Thương, hàng hóa phục vụ người dân mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán 2021, nhờ chủ động dự trữ hàng hóa ngay từ đầu vụ, nên không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, kể cả mặt hàng thịt lợn, dù tổng cầu tăng.

"Các siêu thị, trung tâm thương mại chuẩn bị một lượng hàng hóa dồi dào về số lượng, giá bán không tăng cao, kể cả các mặt hàng có sức mua cao như thịt lợn, rau xanh, nước giải khát, hoặc ngược lại xảy ra ế ẩm một số mặt hàng như đào, quất, cây cảnh...” – bà Lê Việt Nga – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết.

Theo ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp trên địa bàn đã chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng Tết là 19.679,7 tỉ đồng, tăng 652,4 tỉ đồng (3,43%) so với nguồn vốn chuẩn bị Tết Canh Tý 2020 (19.027,3 tỉ đồng), trong đó giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là 7.132,6 tỉ đồng..

“Lượng hàng hóa đưa ra thị trường luôn dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá cục bộ và sức mua tăng nhờ các doanh nghiệp thực hiện nhiều chương trình khuyến mại giảm giá sâu hàng nghìn mặt hàng” – ông Huỳnh Minh Tú thông tin.

Từ ngày mùng 4 Tết, hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại đã mở cửa trở lại phục vụ người dân. Sáng nay (mùng 6 Tết, ngày 17.2), hầu hết các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại đã hoạt động bình thường, lượng hàng hóa dồi dào, giá tăng khoảng 5-10% (tùy mặt hàng) so với trước.

Đại diện của Big C cũng cho biết, lượng hàng trong dịp Tết Nguyên đán được tiêu thụ mạnh nhất là thực phẩm tươi sống, như thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau xanh, trái cây… Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng hệ thống Big C vẫn đủ khả năng phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng dù sức mua có tăng đột biến và lâu dài.

Bộ Công Thương cũng cho biết, hoạt động thương mại trong dịp Tết Nguyên đán diễn ra an toàn, không xảy ra các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Ưu tiên phòng chống dịch bệnh COVID-19 lên hàng đầu

Theo bà Lê Việt Nga, cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán, mặc dù tăng cường số lượng và các mặt hàng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, nhưng các siêu thị đặt yêu cầu phòng, chống dịch bệnh lên hàng đầu.

Hàng hóa dồi dào tại các siêu thị. Ảnh: Vũ Long
Hàng hóa tại các cửa hàng tiện ích cũng dồi dào. Ảnh: Vũ Long

Tại các siêu thị, trung tâm thương mại đều bố trí nhân viên đo nhiệt độ, bố trí khu vực để dung dịch sát khuẩn để khách hàng khử khuẩn khi đến mua hàng, thực hiện khoảng cách an toàn tại khu vực thu ngân và không chấp nhận trường hợp khách hàng vào khu vực mua sắm mà không đeo khẩu trang.

"Công tác phòng, chống dịch COVID-19 còn gian nan và tất cả các siêu thị, trung tâm thương mại và các doanh nghiệp cần đồng hành cùng Chính phủ, chú trọng công tác phòng chống dịch an toàn, hiệu quả" - Bà Lê Việt Nga nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hàng hóa, nông sản ở Hải Dương sẽ tiêu thụ thế nào?

Mai Dung |

Ngày 17.2, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản số 519/UBND - VP về việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương đề nghị Hải Phòng, Quảng Ninh tạo điều kiện lưu thông hàng hóa

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có công văn số 517/UBND -VP ngày 16.2.2021 gửi Bộ Công Thương, UBND TP.Hải Phòng, UBND tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố có cửa khẩu về việc tạo điều kiện thông thương hàng hóa.

Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả công dân và hàng hóa từ Hải Dương

Mai Dung |

Trong thời gian tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội (từ ngày 16.2 đến ngày 3.3), Thành phố Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả công dân và hàng hóa từ tỉnh Hải Dương về Hải Phòng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng hóa, nông sản ở Hải Dương sẽ tiêu thụ thế nào?

Mai Dung |

Ngày 17.2, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản số 519/UBND - VP về việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương đề nghị Hải Phòng, Quảng Ninh tạo điều kiện lưu thông hàng hóa

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có công văn số 517/UBND -VP ngày 16.2.2021 gửi Bộ Công Thương, UBND TP.Hải Phòng, UBND tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố có cửa khẩu về việc tạo điều kiện thông thương hàng hóa.

Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả công dân và hàng hóa từ Hải Dương

Mai Dung |

Trong thời gian tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội (từ ngày 16.2 đến ngày 3.3), Thành phố Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả công dân và hàng hóa từ tỉnh Hải Dương về Hải Phòng.