Tết ấm no với “Triệu bữa cơm” hỗ trợ trẻ em chịu ảnh hưởng lũ lụt

Trần Huyền |

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, chương trình “Triệu bữa cơm” do Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và Công ty Thực phẩm PepsiCo Việt Nam phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực hiện đã hỗ trợ 93.400 bữa ăn cho Làng Trẻ em SOS Việt Nam cùng các hộ gia đình miền Trung chịu ảnh hưởng từ đợt lũ lụt vừa qua nhằm giúp các gia đình khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Trong tháng 10.2020, miền Trung đã phải gánh chiu hàng loạt các trận lũ lụt và thiên tại, gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của trẻ em tại các Làng trẻ em SOS Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng cũng như cuộc sống của người dân tại 4 tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam. Trước tình hình đó, PepsiCo đã phối hợp cùng SOS Việt Nam thực hiện chương trình “Triệu bữa ăn” để trao những suất ăn cho các em đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại các làng trẻ SOS và Lưu xá thanh niên tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới và Huế. Đồng thời có 700 hộ gia đình chịu thiệt hại bởi lũ lụt cũng có con em đang nhận hỗ trợ từ chương trình tăng cường gia đình ở cộng đồng tại các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và Nghệ An.

Trao phần quà tại huyện Núi Thành & Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng
Trao phần quà tại huyện Núi Thành & Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

Chương trình sẽ kéo dài từ 18.01.2020 đến 23.01.2020, xuyên suốt chương trình mỗi gia đình sẽ được hỗ trợ 100 suất ăn, tổng cộng là 93.000 suất với các loại thực phẩm khô, để được lâu, dễ bảo quản, và phục vụ nhu cầu cơ bản bao gồm 25kg gạo, 1kg thịt heo sấy, 5 lốc cá hộp, 2 lít dầu ăn, 2kg đường, 2kg muối và 3 thùng mì ăn liền. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp khắc phục các hậu quả do thiên tai để lại mà còn giúp các gia đình nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ có một cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Đại diện huyện Núi Thành - Bà Lê Thị Hồng Trang phó phòng Lao đông Thương binh Xã hội
Đại diện huyện Núi Thành - Bà Lê Thị Hồng Trang phó phòng Lao đông Thương binh Xã hội

Hưởng ứng lời kêu gọi “Không ai bỏ lại phía sau” của Thủ tướng chính phủ, từ tháng 4.2020 “Triệu bữa ăn” đã cung cấp gần 540.000 bữa ăn cho 37.000 người dân chịu tác động từ dịch COVID-19, tương đương gần 8 tỉ đồng. Thêm vào đó, tháng 11.2020 “Triệu bữa ăn” với thông điệp “San sẻ yêu thương” đã trao tặng 150.000 suất ăn cho 9.000 người dân sinh sống tại 6 tỉnh miền Trung để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn sau mùa lũ.

Ông Sudipto Mozumdar, Tổng Giám đốc PepsiCo Viet Nam và Thái Lan chia sẻ: “PepsiCo Việt Nam tự hào khi được đồng hành cùng các đối tác tiếp tục triển khai chương trình “Triệu bữa ăn” tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, không chỉ riêng Làng trẻ em SOS Việt Nam mà những người dân tại các tỉnh miền Trung đều sẽ có một cái Tết đầm ấm sau những khủng hoảng thiên tai suốt thời gian qua. Với sự tài trợ của Quỹ PepsiCo toàn cầu (PepsiCo Foundation), PepsiCo Việt Nam và đối tác đã góp phần phần chung tay để “Không ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi hi vọng “Triệu bữa ăn” sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng khắp để đem đến nhiều bữa ăn hơn nữa cho trẻ em, người dân khu vực miền Trung và cả nước”

Trần Huyền
TIN LIÊN QUAN

Phòng dịch COVID-19 ở Hà Nội: Nơi nghiêm chỉnh, chỗ lơ là

Minh Ánh - Phạm Đông |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội đã tăng cường, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thành phố. Tuy nhiên một số chợ dân sinh, người dân vẫn lơ là việc đeo khẩu trang.

Trâu gỗ đắt hàng, dân làng nghề phải thuê thêm nhân công tăng ca dịp Tết

Tùng Giang - Phạm Đông |

Trâu gỗ đắt hàng, nhiều hộ dân làng nghề thuộc xã Tiền Phong (huyện Thường Tín, Hà Nội) phải huy động người nhà, thuê thêm nhân công và tăng ca ngày Tết để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Xuất khẩu và nhiều chỉ số tháng 1.2021 tăng trưởng lạc quan

Vũ Long |

Các chỉ số kinh tế, xã hội tháng 1.2021 nhiều tín hiệu lạc quan. Trong đó, xuất khẩu là điểm sáng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phòng dịch COVID-19 ở Hà Nội: Nơi nghiêm chỉnh, chỗ lơ là

Minh Ánh - Phạm Đông |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội đã tăng cường, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thành phố. Tuy nhiên một số chợ dân sinh, người dân vẫn lơ là việc đeo khẩu trang.

Trâu gỗ đắt hàng, dân làng nghề phải thuê thêm nhân công tăng ca dịp Tết

Tùng Giang - Phạm Đông |

Trâu gỗ đắt hàng, nhiều hộ dân làng nghề thuộc xã Tiền Phong (huyện Thường Tín, Hà Nội) phải huy động người nhà, thuê thêm nhân công và tăng ca ngày Tết để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Xuất khẩu và nhiều chỉ số tháng 1.2021 tăng trưởng lạc quan

Vũ Long |

Các chỉ số kinh tế, xã hội tháng 1.2021 nhiều tín hiệu lạc quan. Trong đó, xuất khẩu là điểm sáng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.