Techcombank và bước tiến vượt bậc sau 4 năm chuyển đổi

Cẩm Hà |

Không chỉ gây bất ngờ với con số lợi nhuận đạt kỷ lục sau 9 tháng năm 2019, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng vươn lên vị trí dẫn đầu hệ thống ngân hàng về mức độ hiệu quả ngay từ năm thứ 4 trong lộ trình thực hiện chuyển đổi 5 năm (2016 - 2020). 

Báo cáo tài chính hợp nhất vừa được Techcombank công bố ghi nhận mức lợi nhuận kỉ lục gần 9.000 tỉ đồng sau 9 tháng đầu năm. Con số này tương đương mức tăng 14% so với cùng kỳ và đưa Techcombank lên vị trí thứ ba trong nhóm các ngân hàng dẫn đầu hệ thống về lợi nhuận trước thuế, chỉ sau hai ngân hàng quốc doanh có quy mô tài sản thuộc nhóm lớn nhất hệ thống là Vietcombank và Agribank. Song với quy mô tổng tài sản mới đứng ở vị trí thứ 6, con số lợi nhuận trên đây đưa Techcombank lên vị trí dẫn đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam về mức độ hiệu quả kinh doanh.

Giám đốc Khối bán hàng và Kênh phân phối của Techcombank - ông Phùng Quang Hưng - phân tích, ngoài mảng SME, tăng trưởng nguồn thu đến từ mảng bán lẻ vẫn được ngân hàng duy trì thông qua các dịch vụ cốt lõi đóng góp quan trọng vào vị trí dẫn đầu của Techcombank về hiệu quả kinh doanh. Trong đó ngân hàng nhắm đến việc gia tăng lợi nhuận thông qua việc tập trung chiến lược danh mục cho vay vào đúng phân khúc và sản phẩm, thể hiện rất rõ qua việc từ bỏ các sản phẩm cho vay có rủi ro cao như tiêu dùng tín chấp hay cho vay thế chấp bất động sản và chuyển sang cho vay mua nhà để ở và mua ôtô cho phân khúc khách hàng có thu nhập khá - cao.

Việc từ bỏ phân khúc và sản phẩm rủi ro cao để tập trung vào phân phúc khách hàng trọng tâm là bước đi đúng đắn giúp Techcombank cải thiện nợ xấu và gia tăng lợi nhuận trong những năm gần đây. Cụ thể trong khi cho vay khách hàng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm là yếu tố trực tiếp làm gia tăng khoản thu nhập lãi thuần gần 24% so với cùng kỳ, lên 10.105 tỉ đồng; chất lượng tài sản lành mạnh cũng khiến chi phí dự phòng của Techcombank giảm tới 66%, từ con số 1.787 tỉ đồng của kỳ trước xuống còn 605 tỉ đồng trong kỳ này. “Chỉ riêng nợ xấu từ cho vay mua nhà để ở năm 2019 cũng giảm xuống chỉ còn 0,7% từ mức 1,9% trong năm 2015 trong khi biên lợi nhuận từ cho vay được duy trì ở mức 2,7%” - ông Phùng Quang Hưng chia sẻ.

Con số lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc trong 9 tháng đầu năm chưa hẳn là dấu ấn nổi bật nhất trong lộ trình chuyển đổi của Techcombank. Chỉ số sức khỏe doanh nghiệp (OHI) của Techcombank tăng lên 88, từ mức 75 của năm 2015 và lọt vào top 25% ngân hàng dẫn đầu Đông Nam Á cũng như việc Kom Ferry đánh giá Techcombank có chỉ số mức độ gắn kết nhân viên (EES) ở mức 74 so với con số 50 của năm 2015 là hai chỉ số nền tảng quan trọng cho thấy thêm những bước tiến vượt bậc của nhà băng này sau 4 năm thực hiện lộ trình chuyển đổi 2016 - 2020.

“Hai chỉ số trên gia tăng vượt bậc cũng như kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm cho thấy ngân hàng đang trên đà hoàn thành mục tiêu của năm thứ 4 liên tiếp và tới gần hơn mục tiêu của lộ trình 5 năm chuyển đổi” - bà Trần Thị Minh Lan - Giám đốc Khối chiến lược của Techcombank - nhìn nhận.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.