Taxi bay lần đầu tiên thử nghiệm ở Singapore

Song Minh |

Taxi bay lần đầu tiên được thử nghiệm ở Singapore hôm 22.10 và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong 2 năm tới.

Taxi bay có 18 cánh quạt, có hình dạng giống máy bay không người lái, được công ty Volocopter của Đức phát triển. Taxi bay cất cánh từ một mũi đất và bay quanh vịnh Marina, Singapore trong khoảng 2 phút rưỡi.

Mặc dù taxi bay được trang bị công nghệ như máy bay không người lái để có thể bay tự động, nhưng Volocopter đã bố trí một phi công trong quá trình thử nghiệm vì lý do an toàn.

Taxi bay của Volocopter có thể chở hai người trong khoảng 30km. Theo Straits Times, taxi bay được thiết kế dành riêng cho các nhiệm vụ trong thành phố và có thể mang 160kg.

Thử nghiệm taxi bay trên vịnh Marina, Singapore. Ảnh: Straits Times
Thử nghiệm taxi bay trên vịnh Marina, Singapore. Ảnh: Straits Times

Volocopter đã thực hiện các thử nghiệm taxi bay ở Helsinki (Phần Lan), Las Vegas (Mỹ), Dubai (UAE) và nhiều nơi khác ở Đức, nhưng thử nghiệm ở Singapore là thử nghiệm đầu tiên ở trung tâm của một thành phố.

Những người chế tạo taxi bay hy vọng rằng công nghệ này sẽ giúp giảm bớt ô nhiễm không khí vì giao thông ở các thành phố lớn và cách mạng hóa việc đi lại trong tương lai.

“Chúng tôi đặt mục tiêu mang taxi bay đến Jakarta, Manila và Bangkok vì họ có nhu cầu rất lớn. Ấn Độ và Trung Quốc cũng vậy - giám đốc điều hành của Volocopter, ông Florian Reuter nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Singapore: Từ "thiên đường" ô nhiễm đến quốc gia sạch hàng đầu thế giới

Ngọc Vân |

Năm 1965 Singapore từng được ví là "thiên đường" ô nhiễm, nhưng ngày nay quốc đảo này đã được xếp vào top quốc gia và thành phố xanh sạch nhất thế giới.

Indonesia tham vọng xây cầu vượt biển 7km nối liền 2 đảo gần Singapore

Hải Anh |

Indonesia sẽ bắt đầu xây dựng một cây cầu vượt biển dài 7km nối liền hai hòn đảo của nước này gần Singapore trong năm sau. Đây là động thái nằm trong nỗ lực phát triển công nghiệp và du lịch ở khu vực này.

Taxi bay tự động đầu tiên chính thức thử nghiệm tại châu Âu

Phan Anh (Theo Zing/South China) |

Trong khi các nhà sản xuất ôtô đang phát triển các công nghệ tự lái, 2 công ty của Áo và Trung Quốc vừa tiết lộ chiếc taxi tự động đầu tiên của châu Âu. Chiếc taxi này có thể bay 130 km/h và chở được 2 hành khách.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Singapore: Từ "thiên đường" ô nhiễm đến quốc gia sạch hàng đầu thế giới

Ngọc Vân |

Năm 1965 Singapore từng được ví là "thiên đường" ô nhiễm, nhưng ngày nay quốc đảo này đã được xếp vào top quốc gia và thành phố xanh sạch nhất thế giới.

Indonesia tham vọng xây cầu vượt biển 7km nối liền 2 đảo gần Singapore

Hải Anh |

Indonesia sẽ bắt đầu xây dựng một cây cầu vượt biển dài 7km nối liền hai hòn đảo của nước này gần Singapore trong năm sau. Đây là động thái nằm trong nỗ lực phát triển công nghiệp và du lịch ở khu vực này.

Taxi bay tự động đầu tiên chính thức thử nghiệm tại châu Âu

Phan Anh (Theo Zing/South China) |

Trong khi các nhà sản xuất ôtô đang phát triển các công nghệ tự lái, 2 công ty của Áo và Trung Quốc vừa tiết lộ chiếc taxi tự động đầu tiên của châu Âu. Chiếc taxi này có thể bay 130 km/h và chở được 2 hành khách.