Tàu vỏ thép hư hỏng tại Bình Định: Giám đốc Cty TNHH Đại Nguyên Dương giải thích lý do... “mất tích“

Xuân Nhàn |

Chiều 30.6, xuất hiện tại Sở NNPTNT Bình Định sau thời gian dài... vắng bóng tại các cuộc họp quan trọng, trong đó có 2 buổi thông báo kết quả kiểm định chất lượng 18 con tàu vỏ thép, Giám đốc Cty TNHH Đại Nguyên Dương Nguyễn Xuân Nguyên đã trở thành nhân vật gây chú ý. Ông Nguyên giải thích lý do “biệt tích” của mình...

“Ở đây có Cty TNHH Đại Nguyên Dương - doanh nghiệp không tham dự theo giấy mời các buổi công bố kết quả làm việc của tổ thẩm định. Chúng tôi muốn biết ý kiến Cty như thế nào, đồng ý hay không đồng ý (với kết quả thẩm định chất lượng 18 con tàu vỏ thép - PV)?”- Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định Phan Trọng Hổ phát biểu. Ông Nguyên đứng bật dậy, bước mấy bước, định tiến lên bục phát biểu, liền bị ngăn lại: “Thời gian không có nhiều. Anh đứng tại chỗ cũng được. Đại Nguyên Dương có đồng ý hay không?”.

“Chúng tôi đồng ý và hứa sửa chữa, khắc phục”, Giám đốc Nguyễn Xuân Nguyên đáp ngắn gọn. Phần còn lại, ông trình bày rằng, doanh nghiệp thi công 5 con tàu vỏ thép cho ngư dân Bình đúng trình tự, quy định của các cơ quan quản lý, “khi nhận bàn giao, bà con không ai có ý kiến gì”.

Quang cảnh phòng họp Sở NNPTNT Bình Định chiều 30.6. Ảnh X.N
Ông Nguyên cũng phản bác cáo buộc Đại Nguyên Dương “lẩn tránh trách nhiệm”: “Ngày 6.6, chúng tôi vào làm việc với tổ thẩm định. Cùng ngày, tôi tiếp xúc Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư – Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Tài và 4 ngư dân (chứ không phải 5 như văn bản ngày 27.6 gửi UBND tỉnh Bình Định do chính ông Nguyên ký - PV). Hai bên từng đạt được thỏa thuận sửa chữa, bảo hành. Đại diện nhóm ngư dân cùng kỹ thuật Cty đã ra Cty CP Kỹ thuật biển S.TECH, Đà Nẵng, bàn việc đưa tàu lên đà sửa chữa”.

Giải thích việc “vắng mặt” không lý do ở những thời điểm quan trọng, ông Nguyễn Xuân Nguyên nói: “Tôi đi điều trị bệnh mất một tháng, hiện đang tiếp tục chạy chữa. Tôi không biết phó giám đốc và chánh văn phòng ở nhà xử lý công văn, giấy tờ ra sao”.

Dòng tâm sự từ ông Nguyên lẽ ra hãy còn dài nếu ông Phan Trọng Hổ không thêm lần nữa cắt ngang: “Nếu có nhu cầu giãi bày, xin anh cho hẹn dịp khác. Bây giờ, chúng ta cần đi ngay vô những bước tiếp theo”.

“Bước tiếp theo” là: Cty TNHH Đại Nguyên Dương trực tiếp thảo luận, thống nhất với từng chủ tàu về nội dung, cách thức, tiến độ khắc phục, sửa chữa theo kết luận của UBND tỉnh. Mỗi “phiên” đối thoại đều có cán bộ Sở NNPTNT tham dự, ghi chép, lập biên bản, lấy đó làm căn cứ giám sát về sau. Bên kia, Cty TNHH MTV Nam Triệu cũng vậy, với 13 khách hàng cũ của mình.

"Dấu ấn" Đại Nguyên Dương. Ảnh X.N
Tàu vừa đưa vào sử dụng đã rỉ sét, hư hỏng. Ảnh X.N

Trước đó, ngày 29.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu ký văn bản văn bản 3317/UBND-TH gửi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị chỉ đạo Bộ Công an giao cơ quan chức năng của Bộ phối hợp với Công an Bình Định điều tra, xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cơ sở đóng tàu có hành vi gian lận trong thực hiện hợp đồng với ngư dân.

   Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ của UBND tỉnh Bình Định. Ảnh X.N
Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Tàu vỏ thép 67 "rởm": Xem xét khởi kiện và yêu cầu truy tố Cty TNHH Đại Nguyên Dương

Xuân Nhàn |

Cuộc họp chiều nay (26.6) tại Bình Định tạm khép một giai đoạn chìm nổi, truân chuyên của những con tàu vỏ thép 67 vạ vật trong các cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan.

Vụ tàu vỏ thép hư hỏng tại Bình Định: Tạm đình chỉ việc nhận thêm hợp đồng với hai công ty

XUÂN NHÀN |

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Vũ Văn Tám chủ trì hội nghị chuyên đề về đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại TP.Quy Nhơn ngày 9.6. Theo đó, Bộ NNPTNT nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh Bình Định tạm đình chỉ việc nhận thêm hợp đồng đóng mới tàu vỏ thép theo Nghị định 67 đối với Công ty TNHH Đại Nguyên Dương và Công ty TNHH MTV Nam Triệu.

Vụ vỏ tàu thép ở Bình Định bị rỉ: Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ xử lý nghiêm

Xuân Hải (ghi) |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trương Minh Hoàng đã nói như vậy với báo chí bên lề Quốc hội (QH) về việc nhiều tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ cho ngư dân ở Bình Định bị hư hỏng, vỏ tàu bị rỉ sét trầm trọng, tróc sơn, máy có vấn đề.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Tàu vỏ thép 67 "rởm": Xem xét khởi kiện và yêu cầu truy tố Cty TNHH Đại Nguyên Dương

Xuân Nhàn |

Cuộc họp chiều nay (26.6) tại Bình Định tạm khép một giai đoạn chìm nổi, truân chuyên của những con tàu vỏ thép 67 vạ vật trong các cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan.

Vụ tàu vỏ thép hư hỏng tại Bình Định: Tạm đình chỉ việc nhận thêm hợp đồng với hai công ty

XUÂN NHÀN |

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Vũ Văn Tám chủ trì hội nghị chuyên đề về đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại TP.Quy Nhơn ngày 9.6. Theo đó, Bộ NNPTNT nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh Bình Định tạm đình chỉ việc nhận thêm hợp đồng đóng mới tàu vỏ thép theo Nghị định 67 đối với Công ty TNHH Đại Nguyên Dương và Công ty TNHH MTV Nam Triệu.

Vụ vỏ tàu thép ở Bình Định bị rỉ: Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ xử lý nghiêm

Xuân Hải (ghi) |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trương Minh Hoàng đã nói như vậy với báo chí bên lề Quốc hội (QH) về việc nhiều tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ cho ngư dân ở Bình Định bị hư hỏng, vỏ tàu bị rỉ sét trầm trọng, tróc sơn, máy có vấn đề.