Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2020”

Minh Hạnh |

Lần đầu tiên Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) tổ chức thành công chương trình Tết Thợ mỏ - Xuân Canh Tý năm 2020 với quy mô toàn Tập đoàn tại ba vùng Cẩm Phả, Hòn Gai, Uông Bí - Đông Triều. Thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết đến Xuân về.

Chương trình Tết Thợ mỏ với chủ đề “Mừng Xuân - Ơn Đảng” lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm là Cẩm Phả - Hạ Long - Uông Bí cho trên 1.300 công nhân lao động trực tiếp tham dự. Đây là dịp để Tập đoàn cùng các đơn vị tiếp tục lắng nghe ý kiến và những tâm tư chia sẻ, nguyện vọng của người lao động; Công đoàn và các đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống, vật chất, tinh thần của người lao động, để tất cả người lao động đều được quan tâm, động viên và có một mùa Tết đầy đủ và đầm ấm.

Năm 2019, Tập đoàn và Công đoàn TKV đã xây dựng các kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, kịp thời hỗ trợ cho người lao động các đơn vị khó khăn về nguồn tiền lương, từ đó chỉ đạo các đơn vị trong toàn Tập đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động. Bên cạnh đó, Tập đoàn và Công đoàn TKV đã chi thăm hỏi, hỗ trợ 2.589 suất quà cho công nhân lao động với trị giá trên 3 tỉ đồng, tổ chức bàn giao 135 nhà ở cho công nhân từ nguồn quỹ Mái ấm công đoàn. Các đơn vị đã tổ chức thăm hỏi 9.211 suất quà cho gia đình công nhân tiêu biểu, gia đình diện chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình công nhân bị tai nạn lao động. Theo tổng hợp ban đầu, tổng số kinh phí Tập đoàn và các đơn vị tổ chức chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Canh Tý 2020 khoảng trên 30 tỉ đồng và nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực khác.
 

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn - Đặng Thanh Hải, chương trình “Tết Thợ mỏ - 2020” là một chương trình ý nghĩa, ấm áp, thể hiện tình cảm, sự chia sẻ, động viên của lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn TKV nhằm chăm lo Tết cho người lao động là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, các gia đình được thụ hưởng chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” năm 2019, với tinh thần “Vẹn tròn niềm vui”, “Không ai ở lại phía sau”, nhà nhà đều vui, người người đều đón Tết vui vẻ.

Đây cũng là chương trình thể hiện được nét đẹp truyền thống “tương thân tương ái” rất đáng tự hào của tập thể cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn Tập đoàn TKV đã dày công vun đắp, xây dựng trong nhiều năm qua.

Trong khuôn khổ chương trình, các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn TKV tại cả 3 vùng đã trực tiếp động viên và trao tặng hàng trăm suất quà Tết, hơn 130 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”, hàng ngàn vé xe ôtô cho công nhân về quê đón tết và tham gia nhiều hoạt động vui Tết "rút thăm trúng thưởng" với những món quà may mắn, ý nghĩa và thiết thực trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.