Tập đoàn FLC bán sạch toàn bộ cổ phiếu GAB

Gia Miêu |

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa có thông báo về việc không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (FLC GAB) sau khi bán thành công 1,24 triệu cổ phiếu GAB.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC do ông Quyết làm chủ tịch HĐQT sở hữu 1,24 triệu cổ phiếu GAB, tương đương 8,99% vốn điều lệ. Và trong 5 phiên liên tiếp từ ngày 20.10 đến ngày 26.10, Tập đoàn FLC đã bán ra toàn bộ số cổ phiếu GAB đang nắm giữ, đưa tỷ lệ sở hữu về 0%. Chiếu theo mức giá giao dịch trung bình của GAB trong 5 phiên vừa qua, ước tính Tập đoàn FLC đã thu về hơn 230 tỉ đồng từ việc thoái vốn.

Tập đoàn FLC cùng 4 cá nhân là 5 cổ đông sáng lập của FLC GAB. Và tính đến nay, sau hơn 4 năm thành lập, cổ đông sáng lập của FLC GAB chỉ còn bà Trần Thị Thúy là vẫn nắm giữ cổ phiếu GAB. 4 cổ đông sáng lập còn lại đều đã thoái toàn bộ vốn khỏi FLC GAB.

Vào hồi đầu tháng 9.2020, bà Trần Thị Thúy đã bán thành công 940.000 cổ phiếu GAB, hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn 2,43% và không còn là cổ đông lớn của FLC GAB. Một cổ đông khác là ông Trần Thế Anh – Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC cũng đã bán thành công 320.000 cổ phiếu GAB, đưa tỷ lệ sở hữu xuống 4,93% và cũng không còn là cổ đông lớn của FLC GAB.

Ở chiều ngược lại, theo thông báo từ FLC GAB tại 4 phiên liên tiếp ngày 15, 16, 19 và 20.10.2020, ông Trịnh Văn Quyết đã mua vào lần lượt 118.000, 189.520, 166.340 và 109.930 cổ phiếu GAB. Sau giao dịch, ông Quyết nâng tổng số cổ phiếu GAB nắm giữ lên hơn 1,68 triệu đơn vị, tương đương nâng tỷ lệ sở hữu từ 7,97% lên 12,2%.

Chiếu theo mức giá giao dịch trung bình tại 4 phiên mà ông Trịnh Văn Quyết thực hiện giao dịch, ước tính số tiền mà ông Quyết đã chi ra để gom vào hơn 580.000 cổ phiếu GAB là hơn 100 tỉ đồng.

Được biết, ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở thành cổ đông lớn của FLC GAB từ ngày 4.3.2020 sau khi mua thành công 1,1 triệu cổ phiếu GAB.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

“Sẵn sàng là cầu nối giữa FLC và các đối tác Hàn Quốc”

Tuyết Nhung |

Sáng 6.10, đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam do Đại sứ Park Noh Wan dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn FLC và Hãng Hàng không Bamboo Airways tại trụ sở Hà Nội.

Lỗ 1.300 tỉ đồng, FLC bị loại khỏi danh mục giao dịch ký quỹ

Văn Nguyễn |

Cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa bị loại ra khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ.

Tập đoàn FLC ký ghi nhớ đầu tư ba dự án trọng điểm tại Hà Nội

Linh Lê |

Trong khuôn khổ hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác, đầu tư và phát triển” diễn ra sáng ngày 27.6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội đã trao giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư cho 267 dự án, trong đó có ba dự án trọng điểm của Tập đoàn FLC thuộc lĩnh vực du lịch, văn hóa, xã hội với tổng vốn lên tới hơn 2 tỉ USD.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

“Sẵn sàng là cầu nối giữa FLC và các đối tác Hàn Quốc”

Tuyết Nhung |

Sáng 6.10, đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam do Đại sứ Park Noh Wan dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn FLC và Hãng Hàng không Bamboo Airways tại trụ sở Hà Nội.

Lỗ 1.300 tỉ đồng, FLC bị loại khỏi danh mục giao dịch ký quỹ

Văn Nguyễn |

Cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa bị loại ra khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ.

Tập đoàn FLC ký ghi nhớ đầu tư ba dự án trọng điểm tại Hà Nội

Linh Lê |

Trong khuôn khổ hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác, đầu tư và phát triển” diễn ra sáng ngày 27.6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội đã trao giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư cho 267 dự án, trong đó có ba dự án trọng điểm của Tập đoàn FLC thuộc lĩnh vực du lịch, văn hóa, xã hội với tổng vốn lên tới hơn 2 tỉ USD.