Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): 6 tháng đầu năm nhiều khởi sắc

trần ngọc duy |

Tình hình sản xuất, kinh doanh của TKV 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực, với việc hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh đề ra. Nhiều Cty thành viên không có than để bán, trong khi trước đó, tổng lượng than tồn của cả tập đoàn luôn ở mức 10 triệu tấn.

6 tháng đầu năm, toàn tập đoàn sản xuất được khoảng 20,27 triệu tấn than nguyên khai (đạt 57% kế hoạch); tiêu thụ 21,6 triệu tấn than, đạt 60% kế hoạch (trong nước: 20,7 triệu tấn, xuất khẩu: 900.000 tấn); bóc tổng số 73,38 triệu m3 đất đá; đào tổng số 117.200m lò. Sản lượng các khoáng sản khác cũng khả quan: 660.000 tấn alumina, đạt 54% kế hoạch; đồng tấm 6.200 tấn, đạt 52% kế hoạch; kẽm thỏi 5.400 tấn, đạt 50% kế hoạch; sản xuất điện 5,1 tỉ kWh, đạt 55% kế hoạch; sản xuất 35.500 tấn thuốc nổ...

Theo kế hoạch, năm 2018, TKV sẽ sản xuất 35,36 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 36 triệu tấn. Tuy nhiên, ngay trong tháng kết thúc quý II, dự báo trước thị trường, TKV đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh sản xuất tăng lên 38 triệu tấn/năm. Cũng trong kế hoạch điều tiết sản xuất, TKV dự kiến tồn kho than sạch xuống 7 triệu tấn (giảm 2 triệu tấn so với đầu năm). Sản xuất tăng trưởng trong những tháng qua đã tạo điều kiện cho công tác chăm lo đời sống người lao động được tốt hơn, với lương bình quân ở nhiều đơn vị đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng. Nhiều đơn vị trong tập đoàn xây dựng thêm nhà ở cho công nhân, xây nhà ăn tự chọn đảm bảo dưỡng chất và thể lực cho người lao động...

Để giữ vững mục tiêu tăng trưởng trong những tháng của năm, ông Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc TKV - yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho SXKD; đảm bảo các chỉ tiêu sản lượng chính như: Than sản xuất, tiêu thụ, đất bóc, mét lò; chuẩn bị chân hàng, sản xuất, chế biến các chủng loại than đáp ứng nhu cầu thị trường, phục vụ khách hàng tốt nhất; tăng cường công tác quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp; phối hợp với địa phương bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, chống thất thoát than.

Ngoài ra, các mỏ, đơn vị sản xuất tiếp tục chú trọng thực hiện công tác ATVSLĐ, giảm thiểu các vụ TNLĐ; đẩy nhanh các dự án đầu tư; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất hợp lý, tinh giản lao động đảm bảo công khai, minh bạch và bảo đảm quyền lợi của người lao động...

trần ngọc duy
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.