Các chỉ số kinh tế tháng 1.2021 tăng trưởng lạc quan:

Tạo đà cho doanh nghiệp và người dân yên tâm vừa sản xuất, vừa chống dịch

Phong Nguyễn |

Sáng 29.1, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1.2021, Tổng cục Thống kê nêu nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá lạc quan. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dù số liệu của 1 tháng khó phản ánh được bức tranh tổng thể, nhưng đây là những chỉ số quan trọng tạo đà cho tăng trưởng ở các tháng còn lại của quý I/2021.

Xuất khẩu là điểm sáng; nhiều DN thành lập mới

Theo các chuyên gia, chỉ số kinh tế, xã hội tháng 1.2021 nhiều tín hiệu lạc quan. Trao đổi với PV Lao Động, chuyên gia kinh tế TS Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính (Học viện Tài chính) nhấn mạnh: “Việc tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 3,7% so với tháng trước và 6,4% so với cùng kỳ năm trước là tín hiệu lạc quan, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn”. Trong đó, xuất khẩu là điểm sáng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đây là một “điểm cộng” tạo lợi thế cho Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong các tháng tiếp theo.

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1.2021 ước đạt 27,7 tỉ USD, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1.2021 có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 67,3%. “Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1.2021 đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước, một phần chủ yếu do Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm điện thoại di động phiên bản mới S21 và do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm trước rơi vào tháng một” - Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1.2021, sản lượng thủy sản ước tính đạt 497,9 nghìn tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1.2021 ước tính tăng cao 22,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 27,2%.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng nêu con số lạc quan: Tình hình đăng ký doanh nghiệp (DN) trong tháng 1.2021 có nhiều khởi sắc khi DN đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước và tăng ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động. Tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung của các DN vào nền kinh tế trong tháng 1.2021 là 395,1 nghìn tỉ đồng, tăng 10,5% so với tháng 1.2020.

Cần nhiều kịch bản để duy trì tăng trưởng trong quý I

Theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong, sự tăng trở lại của các DN đăng ký mới cho thấy sự lạc quan và cơ hội đầu tư mới của DN năm 2021 đã được mở ra và cũng phù hợp với kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê. Tuy nhiên, so với DN dừng hoạt động và phá sản, 2 con số này gần nhau thì không phải là tốt.

“Về chỉ số lạm phát, chỉ số tháng 1.2021 tăng thấp nhất là dấu hiệu khá đặc biệt của năm nay so với mọi năm, bởi so với tháng sát Tết thì chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng rất mạnh do tổng cầu tăng lên và sức mua thị trường tăng lên. Nhưng tăng không nhiều thì phản ánh tổng cầu suy giảm, sức mua trong nước, chỉ số bán lẻ tiêu dùng không được tốt lắm” - TS Nguyễn Minh Phong phân tích, đồng thời nêu rõ: Tín hiệu tích cực là lạm phát thấp sẽ giúp Chính phủ kiểm soát được chỉ tiêu đã đặt ra (kiểm soát lạm phát dưới 4% - PV), nhưng lạm phát không cao sẽ tạo sức ép lên DN, DN phải bán hạ giá.

Do đó, để tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, trong năm 2021, trong bối cảnh COVID-19 có nguy cơ diễn biến phức tạp trở lại, Chính phủ và các bộ, ban, ngành cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ DN tận dụng các cơ hội mà các Hiệp định Thương mại tự do mang lại; phát triển các mô hình kinh tế mới, phát triển kinh tế số và thương mại điện tử.

“Để hỗ trợ DN và người dân yên tâm vừa sản xuất tạo ra của cải cho xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch, Chính phủ cần có kịch bản, cùng các địa phương hỗ trợ DN theo hướng tương tự năm ngoái, nhưng quy mô có thể lớn hơn, thời gian có thể dài hơn, điều kiện có thể bớt ngặt nghèo hơn (nới lỏng các quy định về điều kiện để nhận các gói hỗ trợ - PV) theo các kịch bản linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn, từng điều kiện” - TS Nguyễn Minh Phong nói.

Phân tích về con số lạm phát, TS Nguyễn Đức Độ cũng cho rằng, lạm phát tháng 1.2021 chỉ tăng 0,06% so với tháng 12.2020 và giảm 0,97% so với cùng kỳ năm trước cho thấy ảnh hưởng của COVID-19 nên sức mua chưa hồi phục hoàn toàn. Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian tới, cần có các giải pháp phù hợp, sát thực tế; phải ngăn được dịch, nhưng không cách ly quá mức cần thiết.

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu và nhiều chỉ số tháng 1.2021 tăng trưởng lạc quan

Vũ Long |

Các chỉ số kinh tế, xã hội tháng 1.2021 nhiều tín hiệu lạc quan. Trong đó, xuất khẩu là điểm sáng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực mới cho tăng trưởng

HẢI LINH |

Thúc đẩy liên kết vùng luôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và được nhắc đến trong các Văn kiện ở các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030 có đề cập “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển vùng, liên kết vùng và thể chế điều phối phát triển kinh tế vùng đủ mạnh, trong đó tập trung xây dựng quy hoạch vùng mang tính đột phá theo hướng tích hợp, đa ngành, hình thành chuỗi giá trị và triển khai thực hiện hiệu quả, lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý phát triển vùng”.

Kinh tế 24h: Việt Nam có thể đạt tăng trưởng 6,8% giai đoạn 2021-2025

Khương Duy |

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 6,8%/năm giai đoạn 2021-2025; Lan hồ điệp xuống phố đón Tết, một bình hét giá cả tỉ đồng chờ "đại gia"; Chuỗi "AE Shop Việt Nam" bị thu giữ hơn 5.000 sản phẩm giả hàng hiệu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Xuất khẩu và nhiều chỉ số tháng 1.2021 tăng trưởng lạc quan

Vũ Long |

Các chỉ số kinh tế, xã hội tháng 1.2021 nhiều tín hiệu lạc quan. Trong đó, xuất khẩu là điểm sáng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực mới cho tăng trưởng

HẢI LINH |

Thúc đẩy liên kết vùng luôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và được nhắc đến trong các Văn kiện ở các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030 có đề cập “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển vùng, liên kết vùng và thể chế điều phối phát triển kinh tế vùng đủ mạnh, trong đó tập trung xây dựng quy hoạch vùng mang tính đột phá theo hướng tích hợp, đa ngành, hình thành chuỗi giá trị và triển khai thực hiện hiệu quả, lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý phát triển vùng”.

Kinh tế 24h: Việt Nam có thể đạt tăng trưởng 6,8% giai đoạn 2021-2025

Khương Duy |

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 6,8%/năm giai đoạn 2021-2025; Lan hồ điệp xuống phố đón Tết, một bình hét giá cả tỉ đồng chờ "đại gia"; Chuỗi "AE Shop Việt Nam" bị thu giữ hơn 5.000 sản phẩm giả hàng hiệu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.