Tăng trưởng tín dụng sẽ hồi phục mạnh sau dịch

Cẩm Hà |

Được hỗ trợ bởi nguồn vốn lãi suất thấp cũng như các chính sách hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo sẽ hồi phục rõ rệt từ quý II và tăng mạnh từ quý III/2020 khi tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát hiệu quả.

Tại cuộc họp mới đây với đại diện các ngân hàng thương mại (NHTM), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho biết, tính đến ngày 31.3.2020, tín dụng toàn nền kinh tế và hệ thống NH đạt mức tăng 1,3% so với đầu năm. Đây là tín hiệu tương đối khả quan vì tín dụng hầu như không tăng trong 2 tháng đầu năm và đến tháng 3 bắt đầu có bước tăng trưởng tích cực. Với kết quả này, NHNN dự kiến tín dụng trong năm 2020 sẽ tăng thêm cho nền kinh tế khoảng 900 nghìn tỉ đồng đến 1,1 triệu tỉ đồng, tức là mức tăng dự báo khoảng 11-14%.

“Trong bất cứ tình huống nào, NHNN cũng sẽ điều hành hoạt động NH để đảm bảo cung ứng đầy đủ vốn cho nền kinh tế, kể cả trong giai đoạn phòng chống dịch cũng như phục hồi sau dịch với mức lãi suất cho vay thấp hơn” - Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Đặt trong bối cảnh dịch bệnh COVDI-19 đang được kiểm soát hiệu quả trên địa bàn cả nước cùng với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhằm vực dậy nền kinh tế sau dịch, hoạt động cho vay của hệ thống NH được dự báo sẽ bật tăng ngay trong các tháng tới. Chứng khoán VNDirect nhìn nhận, dù mức tăng trưởng tín dụng 1,3% vào cuối quý I/2020 vẫn là mức tăng thấp nhất trong 6 năm trở lại đây nhưng là sự cải thiện lớn từ mức tăng 0,06% vào cuối tháng 2.

Dấu hiệu khởi sắc của tăng trưởng tín dụng trong tháng 3.2020 cho thấy hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ như chính sách cắt giảm lãi suất, hoãn thời hạn nộp thuế hay hàng loạt chính sách miễn, giãm lãi phí và cơ cấu nợ đang được các NH triển khai hiện nay.

Đặt trong kịch bản cơ sở khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát trong quý II, VNDirect cho rằng, tín dụng có thể tăng trở lại trong quý III-IV/2020. Theo đó, dự báo tăng trưởng tín dụng trong năm nay sẽ đạt 11%. Với kỳ vọng tăng trưởng GDP 5%, tỉ lệ tín dụng/GDP dự báo sẽ tăng từ 110% trong năm 2019 lên tới 116% trong năm 2020.

VNDirect nhận định đang có nhiều yếu tố hỗ trợ tín dụng tăng tưởng mạnh trở lại sau dịch. Đáng chú ý là các mức lãi suất điều hành và trần lãi suất đang thấp hơn, giúp các NH giảm chi phí đầu vào và tạo điều kiện để các NH giảm lãi suất cho vay.

Cụ thể, ngay từ tháng 3.2020, NHNN kịp thời điều chỉnh giảm các lãi suất điều hành ở mức giảm khá mạnh từ 0,5-1% các mức lãi suất điều hành. Bên cạnh việc tập trung đáp ứng vốn tín dụng cho người vay vốn, NHNN cũng chủ động thực hiện một số các biện pháp để tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn được cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản vay đến hạn trả nợ trong thời gian từ ngày 23.1 cho đến sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch mà không bị chuyển nợ quá hạn, không phải trả gốc, lãi trong giai đoạn này và vẫn tiếp tục được vay mới.

Nhiều NHTM (chiếm 75% tín dụng toàn hệ thống) sau đó tăng quy mô của các gói tín dụng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Việc hạ lãi suất cho vay sẽ khuyến khích doanh nghiệp và người dân vay vốn mới để tiếp tục và hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch.

Theo đánh giá của VNDirect, một yếu tố hỗ trợ tăng trưởng tín dụng quan trọng khác là hoạt động đẩy mạnh đầu tư công sẽ tạo ra việc làm, từ đó tạo ra nhu cầu tín dụng.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Công việc thời vụ kiếm tiền triệu/ngày cận Tết

ANH THƯ |

Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng lên. Kéo theo đó, nhiều công việc thời vụ nở rộ, người lao động có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.