Tăng trưởng kinh tế hơn 10%, tỉnh Long An thu ngân sách 14.800 tỉ

Kỳ Quan |

Lần đầu tiên tỉnh Long An có tổng thu ngân sách trong năm 2018 vượt tổng chi trong cả năm và đạt hơn 14.800 tỉ đồng.

Ngày 5.1, tỉnh Long An tổ chức họp báo cuối năm thông tin về tình hình KT-XH của tỉnh trong năm 2018.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 10,36% (năm 2017 tăng 9,53%), cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng thu ngân sách trong năm 2018 đạt trên 14.800 tỉ đồng, cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại cuộc họp báo, ông Mai Văn Nhiều – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn của UBND tỉnh Long An – cho biết, lần đầu tiên tỉnh Long An có tổng thu ngân sách trong năm cao hơn tổng chi cả năm, cao hơn khoảng 1.000 tỉ đồng.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Năng suất lao động tăng cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế 2018

Kh.V |

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2018, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP đạt 43,50%, bình quân 3 năm 2016-2018 đạt 43,29%, cao hơn nhiều so với mức bình quân 33,58% của giai đoạn 2011-2015.

Năm 2019 cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 14.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12.2018. Ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 285 điểm cầu trên cả nước.

2 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm tới

Kh.V |

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) vừa đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng cho năm 2019 và 2020. Nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,84%/7,02% (kịch bản cơ sở/kịch bản cao) trong năm 2019 và 7%/7,2% năm 2020.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Năng suất lao động tăng cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế 2018

Kh.V |

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2018, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP đạt 43,50%, bình quân 3 năm 2016-2018 đạt 43,29%, cao hơn nhiều so với mức bình quân 33,58% của giai đoạn 2011-2015.

Năm 2019 cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 14.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12.2018. Ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 285 điểm cầu trên cả nước.

2 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm tới

Kh.V |

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) vừa đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng cho năm 2019 và 2020. Nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,84%/7,02% (kịch bản cơ sở/kịch bản cao) trong năm 2019 và 7%/7,2% năm 2020.