Tăng trưởng âm, Đà Nẵng bàn giải pháp phục hồi kinh tế

Thanh Chung |

Dịch COVID-19 kéo dài khiến các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động hoặc giải thể, tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm của Đà Nẵng là -1,25%.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài từ tháng 5.2021 đã kéo nền kinh tế thành phố giảm sút mạnh, tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2021 là -1,25%, nhất là khu vực dịch vụ. Lượng khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng, các doanh nghiệp du lịch phải tạm dừng hoạt động, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1,06 triệu lượt, giảm 48,4% so cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn do chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thương mại thế giới giảm mạnh và thị trường nội địa yếu. Chỉ số sản xuất công nghiệp thành phố lũy kế 9 tháng ước giảm 4,16% so cùng kỳ.

Nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng và tạm dừng hoạt động, giải thể (từ đầu năm đến tháng 9.2021 đã có 542 doanh nghiệp giải thể và 2.297 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động); tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng.

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2021 ước đạt 1.306 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2020, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 13%. Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm tương đối ổn định, năng suất, chất lượng và hiệu quả cây trồng cao hơn so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 15.049,8 tỉ đồng, bằng 69,1% dự toán.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - yêu cầu các đơn vị phấn đấu đến hết năm 2021 hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 2 cho người trên 18 tuổi; tổ chức tốt việc tiêm vaccine cho người từ 12-17 tuổi.

Ông Quảng đề nghị UBND thành phố, các địa phương sở ban ngành khẩn trương hoàn thiện, ban hành Kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19. Đề xuất, triển khai nhanh, sớm việc thực hiện thí điểm mô hình “bong bóng du lịch” trên địa bàn thành phố.

Thực hiện các giải pháp duy trì và giải quyết việc làm, chú trọng hỗ trợ, đào tạo, tuyển dụng bảo đảm lao động phục vụ hoạt động sản xuất, nhất là tại các khu công nghiệp; có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời. Triển khai xây dựng phương án dạy học phù hợp, đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng là 1 trong 3 địa phương đầu tiêm phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi

An Thượng |

Lãnh đạo Bộ Y tế vừa có trao đổi, thống nhất với Lãnh đạo thành phố sẽ chọn Đà Nẵng làm 1 trong 3 địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Treo biển trước cửa nhà người về từ TPHCM, Đà Nẵng- nên chăng?

Lê Thanh Phong |

 Sở Y tế đề nghị chính quyền cấp cơ sở tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ (có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”); giao công an khu vực và tổ COVID-19 cộng đồng giám sát chặt chẽ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Doanh nghiệp vận tải hành khách Đà Nẵng sốt ruột chờ ý kiến chính quyền

THUỲ TRANG |

Đến sáng 12.10, UBND TP.Đà Nẵng vẫn chưa có ý kiến gì về việc nối lại vận tải hành khách liên tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố sốt ruột vì chỉ còn 1 ngày nữa để chuẩn bị nếu được đón khách trở lại.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đà Nẵng là 1 trong 3 địa phương đầu tiêm phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi

An Thượng |

Lãnh đạo Bộ Y tế vừa có trao đổi, thống nhất với Lãnh đạo thành phố sẽ chọn Đà Nẵng làm 1 trong 3 địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Treo biển trước cửa nhà người về từ TPHCM, Đà Nẵng- nên chăng?

Lê Thanh Phong |

 Sở Y tế đề nghị chính quyền cấp cơ sở tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ (có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”); giao công an khu vực và tổ COVID-19 cộng đồng giám sát chặt chẽ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Doanh nghiệp vận tải hành khách Đà Nẵng sốt ruột chờ ý kiến chính quyền

THUỲ TRANG |

Đến sáng 12.10, UBND TP.Đà Nẵng vẫn chưa có ý kiến gì về việc nối lại vận tải hành khách liên tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố sốt ruột vì chỉ còn 1 ngày nữa để chuẩn bị nếu được đón khách trở lại.