Tăng cường sự tham gia của tư nhân trong đầu tư năng lượng sạch

PV |

Hôm nay 25.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã chủ trì buổi làm việc với Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) - Nhóm Công tác điện và năng lượng để trao đổi về các vấn đề liên quan đến nhu cầu năng lượng sạch, các rào cản và giải pháp nhằm phát triển, tiếp cận năng lượng sạch tại Việt Nam.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam là kênh đối thoại chính sách được thành lập từ năm 1997 nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư tư nhân và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam.

Một trong những nội dung trọng tâm ưu tiên của VBF năm 2019 là tập trung tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch.

Thay mặt cho Nhóm công tác, bà Virginia Foote, đồng Chủ tịch của VBF cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp, làm việc với Đoàn công tác; thông báo cập nhật về tiến độ, kết quả xử lý các khuyến nghị của VBF từ sau Hội nghị cuối năm 2018 đến nay, đồng thời báo cáo, trao đổi về các vấn đề, đề xuất và khuyến nghị mới của Nhóm.

Hai bên đã thảo luận, chia sẻ về kinh nghiệm mua năng lượng sạch ở các nước, mục tiêu về năng lượng sạch của các công ty nước ngoài, và kinh nghiệm mua và sản xuất năng lượng sạch ở Việt Nam.

VBF đã đề xuất một số kiến nghị về chính sách, khung khổ pháp lý nhằm giải quyết các rào cản cũng như phát triển thị trường năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại Việt Nam, bao gồm cả năng lượng gió, mặt trời, sinh khối; đồng thời đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng và tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác và đóng góp của VBF đối với Việt Nam, đặc biệt là những khuyến nghị chính sách và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế quý báu cho phát triển kinh tế nói chung và lĩnh vực năng lượng nói riêng; bày tỏ sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp của VBF để nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng, hoạch định các đường lối, chính sách phát triển ngành năng lượng hay xây dựng Tổng sơ đồ điện 8 của Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định chiến lược ưu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển năng lượng bền vững; hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn đa quốc gia cũng như khu vực doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước tham gia phát triển thị trường năng lượng sạch, bền vững tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Các kết quả thảo luận, khuyến nghị của Nhóm công tác và VBF về năng lượng sẽ là cơ sở tham vấn quan trọng đối với lãnh đạo Đảng, Chính phủ khi xem xét, quyết định các chiến lược, chính sách phát triển năng lượng quốc gia.

PV
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

Đ.T |

Chiều 13.6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Phụ nữ Australia - bà Marise Payne.

Kết thúc Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 23

Đ.T |

Hôm qua, 12.6, Đoàn đại biểu của Đảng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 23.

Sắp diễn ra Diễn đàn công nghệ và năng lượng năm 2019

PD |

Từ ngày 25 – 27.6.2019 sẽ diễn ra “Diễn đàn công nghệ và năng lượng năm 2019”, dự kiến diễn đàn sẽ thu hút khoảng 3000 người tham dự.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

Đ.T |

Chiều 13.6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Phụ nữ Australia - bà Marise Payne.

Kết thúc Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 23

Đ.T |

Hôm qua, 12.6, Đoàn đại biểu của Đảng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 23.

Sắp diễn ra Diễn đàn công nghệ và năng lượng năm 2019

PD |

Từ ngày 25 – 27.6.2019 sẽ diễn ra “Diễn đàn công nghệ và năng lượng năm 2019”, dự kiến diễn đàn sẽ thu hút khoảng 3000 người tham dự.