Tăng chế tài xử phạt đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với việc bổ sung nhiều hình thức xử phạt nhằm giải quyết được những bất cập trong xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán theo các quy định đã ban hành trước đây.

Thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cho tới nay vẫn là vấn nạn lớn khi ngay trong nửa năm 2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phải xử lý nhiều trường hợp thao túng giá.

Đơn cử vào đầu tháng 7.2020, UBCKNN đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô và một cá nhân là ông Ngô Văn Cường do đã sử dụng 22 tài khoản để giao dịch nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu CTF của Công ty cổ phần City Auto. Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô bị phạt tiền 1,2 tỉ đồng. Đồng thời, ông Ngô Văn Cường cũng bị phạt tiền lên tới 550 triệu đồng.

Trước đó vào tháng 5.2020, UBCKNN cũng xử phạt bà Nguyễn Thanh Loan số tiền 550 triệu đồng vì đã sử dụng 5 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần (CTCP) Đại Thiên Lộc (mã DTL). Cũng trong tháng 5 vừa qua, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thao túng thị trường chứng khoán, xảy ra tại CTCP công nghiệp và khoáng sản Bình Thuận được quan tâm  với các hành vi phạm tội diễn ra từ 11.12.2015 – 8.7.2016, gây thiệt hại cho 1.496 nhà đầu tư tham gia giao dịch cổ phiếu KSA, với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Với góc nhìn của các nhà đầu tư thì đa phần đều có ý kiến cho rằng hiện nay các chế tài xử phạt phần nào còn chưa mang tính chất kịp thời, hành động của các cơ quan quản lý chưa tương thích với tính chất biến động nhanh nhạy của thị trường. Và cần bổ sung chế tài xử phạt về thao túng đối với các tổ chức, cá nhân cho mượn hoặc vô ý để đối tượng thao túng sử dụng tài khoản nhằm tăng cường tính răn đe.

Và để giải quyết các bất cập này, những đề xuất tại Dự thảo Nghị định mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến là nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo đồng bộ với những quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản liên quan, phù hợp với thực tiễn phát triển của thị trường. Cụ thể, Dự thảo Nghị định có ba hình thức xử phạt chính với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán gồm cảnh cáo và phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng thông tin nội bộ và thao túng thị trường chứng khoán, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm là 10 lần khoản thu trái pháp luật, đối với cá nhân vi phạm là 05 lần khoản thu trái pháp luật. Trường hợp không có khoản thu trái pháp luật hoặc mức phạt tính theo khoản thu trái pháp luật thấp hơn 3 tỉ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân thì áp dụng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là 3 tỉ đồng với tổ chức và 1,5 tỉ đồng với cá nhân.

Ngoài ra, còn có các hình thức xử phạt hành chính, xử phạt bổ sung. Trong đó, đáng quan tâm là việc cơ quan quản lý có thể không cho tiếp tục giao dịch đối với mã chứng khoán bị thao túng trên tài khoản đã cho mượn dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán trong thời hạn từ 1 năm đến 2 năm.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất giảm xuống mức thấp kỷ lục

Lam Duy |

Lãi suất đang giảm xuống mức thấp kỷ lục trên liên ngân hàng một phần do thanh khoản đang dư thừa tại hệ thống ngân hàng.

Thao túng giá cổ phiếu, căn bệnh cần thêm "thuốc đắng"

Gia Miêu |

Cứ sau mỗi vụ thao túng giá cổ phiếu bị phát hiện, các nhà đầu tư lại quay về với câu hỏi vì sao khi thị trường đã có những dấu hiệu cảnh báo từ rất sớm hoặc có những vụ việc nhà đầu tư nhận thấy có sự “mờ ám”, nhưng phải mất thời gian dài, cơ quan điều tra mới vào cuộc và làm rõ?

Xử phạt nặng một cá nhân thao túng giá mã cổ phiếu DTL

Gia Miêu |

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thanh Loan vì đã có hành vi thao túng giá cổ phiếu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lãi suất giảm xuống mức thấp kỷ lục

Lam Duy |

Lãi suất đang giảm xuống mức thấp kỷ lục trên liên ngân hàng một phần do thanh khoản đang dư thừa tại hệ thống ngân hàng.

Thao túng giá cổ phiếu, căn bệnh cần thêm "thuốc đắng"

Gia Miêu |

Cứ sau mỗi vụ thao túng giá cổ phiếu bị phát hiện, các nhà đầu tư lại quay về với câu hỏi vì sao khi thị trường đã có những dấu hiệu cảnh báo từ rất sớm hoặc có những vụ việc nhà đầu tư nhận thấy có sự “mờ ám”, nhưng phải mất thời gian dài, cơ quan điều tra mới vào cuộc và làm rõ?

Xử phạt nặng một cá nhân thao túng giá mã cổ phiếu DTL

Gia Miêu |

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thanh Loan vì đã có hành vi thao túng giá cổ phiếu.