Tân Tổng giám đốc EVN đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2019

Đức Thành |

Sáng nay, ngày 03.01.2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã trao Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)  cho ông Trần Đình Nhân – tân Tổng giám đốc EVN. Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, ông Nhân đã bày tỏ quyết tâm và hứa sẽ xây dựng một tập thể EVN đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trọng trách của EVN đã có người gánh vác

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc EVN và đại diện lãnh đạo đảng ủy khối DN TƯ trao quyết định Phó bí thư Đảng ủy EVN cho ông Trần Đình Nhân.

 
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐTV EVN cho ông Trần Đình Nhân.

Cũng trong buổi sáng nay, EVN cũng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Theo đó, năm 2018 EVN đã hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất, cung ứng điện được Thủ tướng giao; đưa  Chỉ tiêu tiếp cận điện năng tăng 37 bậc vươn lên vị trí thứ 27 trong 190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và đạt mục tiêu vào nhóm ASEAN 4 trước 2 năm theo yêu cầu của Chính phủ, Công tác dịch vụ khách hàng đạt cấp độ 4 về dịch vụ 1 cửa trực tuyến quốc gia đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển KT-XH, sinh hoạt của nhân dân.

Sản xuất kinh doanh có lãi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hiệu quả, một số chỉ tiêu hoàn thành trước 1-2 năm so với lộ trình kế hoạch 5 năm; Cung cấp điện 100% xã và trên 99% số hộ dân nông thôn, đạt mục tiêu hầu hết hết số hộ dân nông thôn có điện theo Nghị quyết của Đảng; Hoàn thành công tác tái cơ cấu quản trị, tiếp tục thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn…

Đặc biệt, Tập đoàn đã đảm bảo việc làm và đời sống cho CBCNV. Với kết quả kinh doanh có lợi nhuận và năng suất lao động tăng cao nên tiền lương, thu nhập của CBCNV năm 2018 được cải thiện đảm bảo phù hợp với mức tăng năng suất lao động và chế độ tiền lương của nhà nước. Các đơn vị đã thực hiện đúng các Thoả ước lao động tập thể được thông qua tại Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động. Các chế độ chính sách mới liên quan đến người lao động được thực hiện kịp thời và đầy đủ. Thực hiện đầy đủ chế độ nghỉ dưỡng sức, khám sức khoẻ định kỳ và triển khai phòng chống dịch bệnh theo mùa, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

 
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Uỷ ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc EVN cho ông Trần Đình Nhân.

Thách thức với tân TGĐ EVN

Ông Trần Đình Nhân nhận nhiệm vụ trong bối cảnh nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng trưởng cao, tuy nhiên hệ thống điện hầu như không có dự phòng nguồn điện. Vấn đề đảm bảo cung ứng điện toàn quốc, ngoài nỗ lực của EVN, còn phụ thuộc rất nhiều các nhà máy điện ngoài EVN.

Đến cuối năm 2018, nhiều hồ thủy điện, đặc biệt tại miền Trung không tích đủ nước dẫn tới với sản lượng thủy điện thiếu hụt khoảng 2,56 tỷ kWh; Việc đảm bảo nhiên liệu cho phát điện tiềm ẩn nhiều rủi ro: khả năng cấp than trong nước thấp hơn nhu cầu gần 8 triệu tấn và phải nhập khẩu; nguồn khí trong nước đã suy giảm mạnh nhưng chưa có nguồn bổ sung.

Tỷ trọng nguồn điện NLTT từ năm 2019 tăng cao ảnh hưởng đến việc vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện; Các yếu tố thị trường đầu vào của sản xuất điện biến động theo xu hướng bất lợi, trong đó giá than, giá khí trong bao tiêu dự kiến tăng trong năm 2019.

Năm 2019 dự kiến sẽ phải huy động nguồn điện chạy dầu khoảng 2,4-7 tỉ kWh sẽ là thách thức lớn đối với tình hình tài chính của Tập đoàn;  Nhu cầu vốn các dự án điện rất lớn, nhưng việc thu xếp vốn tiếp tục khó khăn và  Quá trình tái cơ cấu, sắp xếp các đơn vị, bố trí lại lực lượng lao động... sẽ diễn ra ở nhiều đơn vị và trong các khâu sản xuất, truyền tải, phân phối điện, nhưng không được ảnh hưởng tới nhiệm vụ đảm bảo sản xuất cung ứng điện.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có tân Tổng giám đốc

T.T |

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc EVN.

Cán bộ, nhân viên EVNSPC hiến 1.760 đơn vị máu vào những ngày cuối năm

ĐÌNH HOÀNG |

Kết thúc Tuần lễ hồng lần thứ IV do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động (từ 24.12-31.12.2018), các đơn vị thành viên thuộc TCty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã gom được gần 1.800 đơn vị máu, với bình quân 350ml máu/đơn vị.

EVNCPC hoàn thành 100% dịch vụ điện trực tuyến trên cổng dịch vụ công

T.H |

Với mục tiêu tăng cường hiệu quả trong việc cung cấp các dịch vụ điện theo cơ chế “một cửa liên thông” giữa ngành điện và cơ quan quản lý Nhà nước, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung- EVNCPC đã thực hiện kết nối thông tin giữa website CSKH và cổng dịch vụ công của 13 tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có tân Tổng giám đốc

T.T |

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc EVN.

Cán bộ, nhân viên EVNSPC hiến 1.760 đơn vị máu vào những ngày cuối năm

ĐÌNH HOÀNG |

Kết thúc Tuần lễ hồng lần thứ IV do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động (từ 24.12-31.12.2018), các đơn vị thành viên thuộc TCty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã gom được gần 1.800 đơn vị máu, với bình quân 350ml máu/đơn vị.

EVNCPC hoàn thành 100% dịch vụ điện trực tuyến trên cổng dịch vụ công

T.H |

Với mục tiêu tăng cường hiệu quả trong việc cung cấp các dịch vụ điện theo cơ chế “một cửa liên thông” giữa ngành điện và cơ quan quản lý Nhà nước, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung- EVNCPC đã thực hiện kết nối thông tin giữa website CSKH và cổng dịch vụ công của 13 tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên.