Tân Cảng - Cát Lái: Tấp nập làm hàng xuất nhập khẩu từ những ngày đầu năm

Huyền Trân |

Tại cảng Tân Cảng - Cát Lái thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, không khí làm hàng phục vụ công tác xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra tấp nập ngay từ những ngày đầu xuân năm mới. Chỉ riêng trong ngày 13.2 (mùng 2 Tết) tại Tân cảng Cát Lái tiếp nhận 18 tàu với sản lượng dỡ 6.966 container (tương đương 10.876 teus), sản lượng xuất 5.000 container (tương đương 10.368 teus).

Ngay sau đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021 khi Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phát lệnh làm hàng đầu xuân tại cảng Tân Cảng - Cát Lái (Thành phố Thủ Đức, TPHCM), không khí làm việc phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa tại Tân Cảng – Cát Lái diễn ra tấp nập.

Theo đó, ngay trong đêm giao thừa, Tân Cảng – Cát Lái đã đón 6 tàu làm hàng; container đầu tiên được xếp lên Tàu Lydia của hãng tàu OOCL, dài 215,5m, tải trọng 38.079 tấn, hành trình Việt Nam- Thái Lan- Trung Quốc- Hồng Kông- Hàn Quốc, sản lượng xếp dỡ 2.968 teus, tổng sản lượng xếp dỡ trong đêm giao thừa là 11.990 teus.

Container đầu tiên thông qua cảng Tân Cảng-Cát Lái đêm 30 Tết . Ảnh: T.C
Container đầu tiên thông qua cảng Tân Cảng-Cát Lái đêm 30 Tết . Ảnh: T.C

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất trong dịp Tết Tân Sửu 2021, tại cảng Tân Cảng - Cát Lái mỗi ca sản xuất có hơn 850 người lao động đang trực tiếp quản lý, điều hành, phục vụ bảo đảm cho sản xuất được thông suốt. Tân Cảng - Cát Lái duy trì hoạt động sản xuất 24/24h trong năm. Trong những ngày nghỉ Tết Tân Sửu, trung bình cảng đón 12 chuyến tàu/ngày, sản lượng thông qua 83.000 teus, tương đương hơn 1 triệu tấn hàng hóa, tăng 34,25% so dịp Tết Canh Tý 2020.

Ngay từ những ngày đầu xuân năm mới, không khí làm hàng tại Tân Cảng - Cát Lái dễn ra tấp nập. ảnh chụp ngày 13.2 (mùng 2 Tết). Ảnh V.U
Ngay từ những ngày đầu xuân năm mới, không khí làm hàng tại Tân Cảng - Cát Lái diễn ra tấp nập. Ảnh chụp ngày 13.2 (mùng 2 Tết). Ảnh V.U

Riêng trong ngày 13.2 (tức mùng 2 Tết), Tân Cảng – Cát Lái tiếp nhận 18 tàu với sản lượng dỡ 6.966 container (tương đương 10.876 teus), sản lượng làm hàng xuất 5.000 container (tương đương 10.368 teus).

Được biết, dù năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, song Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn vẫn nỗ lực hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, về đích sớm trước 10 ngày.

Riêng trong ngày 13.2 (tức mùng 2 Tết), Tân Cảng – Cát Lái tiếp nhận 18 tàu làm hàng xuất khẩu. Ảnh V.U
Riêng trong ngày 13.2 (tức mùng 2 Tết), Tân Cảng – Cát Lái tiếp nhận 18 tàu làm hàng xuất khẩu. Ảnh V.U
Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên trong năm 2021

Huân Cao - Duy Tú |

Năm 2020 đã đi qua với nhiều thăng trầm của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng dương, trong đó có đóng góp lớn của đội ngũ doanh nhân. Nhiều doanh nghiệp tin tưởng, nền kinh tế Việt Nam sẽ sớm phục hồi và tăng trưởng cao trong năm 2021.

Kinh tế năm 2021: Giữ vững "kiềng 3 chân" trong "bếp lửa kinh tế"

Cường Ngô |

Năm 2020, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 2,91%, đây là mức tăng thấp nhất trong thập kỷ gần đây, nhưng vẫn thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song, nền kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều “điểm sáng”.

Chuyến hàng đầu tiên Xuân Tân Sửu qua cảng Tân Cảng - Cát Lái

MINH QUÂN |

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trung bình cảng Tân Cảng - Cát Lái đón 12 chuyến tàu/ngày, sản lượng thông qua 83.000 teus, tương đương hơn 1 triệu tấn hàng hóa (tăng 34,25% so với dịp Tết Canh Tý 2020).

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Doanh nghiệp tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên trong năm 2021

Huân Cao - Duy Tú |

Năm 2020 đã đi qua với nhiều thăng trầm của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng dương, trong đó có đóng góp lớn của đội ngũ doanh nhân. Nhiều doanh nghiệp tin tưởng, nền kinh tế Việt Nam sẽ sớm phục hồi và tăng trưởng cao trong năm 2021.

Kinh tế năm 2021: Giữ vững "kiềng 3 chân" trong "bếp lửa kinh tế"

Cường Ngô |

Năm 2020, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 2,91%, đây là mức tăng thấp nhất trong thập kỷ gần đây, nhưng vẫn thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song, nền kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều “điểm sáng”.

Chuyến hàng đầu tiên Xuân Tân Sửu qua cảng Tân Cảng - Cát Lái

MINH QUÂN |

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trung bình cảng Tân Cảng - Cát Lái đón 12 chuyến tàu/ngày, sản lượng thông qua 83.000 teus, tương đương hơn 1 triệu tấn hàng hóa (tăng 34,25% so với dịp Tết Canh Tý 2020).