Tâm lý thị trường không còn lệ thuộc vào giao dịch của khối ngoại

Gia Miêu |

Trong tuần giao dịch vừa qua, khối ngoại đã tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị gần 3.600 tỉ chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu Bluechips.

Theo con số thống kê cho thấy, tuần qua, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn. Đặc biệt phiên cuối tuần, khối này bán ròng tổng giá trị hơn 1.670 tỉ đồng và cũng là phiên bán ròng mạnh nhất trong vòng 4 tháng qua, tập trung chủ yếu các Bluechips như VIC, CTG, MBB, HPG…

Còn theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) cho biết, từ đầu năm tới nay, khối ngoại đã bán ròng 20.464 tỉ đồng trên HOSE, vượt xa con số bán ròng 15.741 tỉ đồng trong cả năm 2020. Trong đó, riêng tuần giao dịch vừa qua (10-14.5), khối ngoại đã bán ròng gần 3.600 tỉ đồng và là tuần bán ròng mạnh nhất từ đầu năm tới nay. Trong số các mã chứng khoán bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất từ đầu năm tới nay, VNM là cái tên dẫn đầu với giá trị bán ròng lên tới 6.078 tỉ đồng. Cổ phiếu này cũng giảm khoảng 17% so với thời điểm đầu năm và hiện đang ở mức giá thấp nhất từ tháng 8.2020.

Xếp thứ 2 trong danh sách bán ròng của khối ngoại là HPG với giá trị 5.937 tỉ đồng. Ở nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, CTG và VPB cũng bị khối ngoại bán ròng khá mạnh với giá trị lần lượt 5.440 tỉ đồng và 2.088 tỉ đồng. Ngoài ra còn có sự hiện diện của cổ phiếu hai ngân hàng lớn khác là VCB với mức bán ròng 1.516 tỉ đồng và BID với 1.212 tỉ đồng.

Câu chuyện bán ròng của khối ngoại hiện nay đã không còn áp lực nhiều đến tâm lý thị trường. Tâm lý thị trường vốn quen với việc bán ròng này từ năm ngoái, do đó thị trường vẫn lên đều đặn bất chấp COVID-19 cũng như khối ngoại bán ròng liên tiếp. Minh chứng là bất chấp áp lực bán ròng mạnh mẽ của khối ngoại, thị trường vẫn bứt phá mạnh trong những tháng đầu năm.

Kết thúc phiên giao dịch 14.5, chỉ số VN-Index dừng tại 1.266,36 điểm, tương ứng mức tăng gần 15% so với đầu năm. Theo đánh giá của một số chuyên gia phân tích chứng khoán thì đóng góp của khối ngoại vào thanh khoản thị trường đã không còn lớn như giai đoạn trước (từ mức 10 - 20% các tháng trước về mức dưới 10% giai đoạn hiện tại). Quan sát có thể thấy, mặc dù khối ngoại liên tục bán ròng mạnh nhưng dòng tiền nội rất mạnh và cân lại được toàn bộ, thậm chí giúp Index tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Số liệu từ VSD cho biết trong 5 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới 366.816 tài khoản chứng khoán, bằng 93% lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2020 (393.659 tài khoản mở mới trong năm 2020).

Mặc dù không tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân trong nước, nhưng các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo việc khối ngoại bán ròng liên tục với giá trị rất lớn trong thời gian qua chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới dòng tiền trên thị trường.

Ông Nguyễn Duy Phương, chuyên gia phân tích của Công ty chứng khoán VCSC nhận định giai đoạn này, với nhiều cổ phiếu tăng giá gấp nhiều lần năm trước, một số đạt đỉnh lịch sử chưa có dấu hiệu dừng lại thì nếu chỉ có dòng tiền nhà đầu tư cá nhân, F0 là chủ đạo, trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức duy trì lực bán khiến thị trường thiếu đi sự đồng thuận. Vì thế nếu điều này tiếp tục duy trì trong những tuần tới sẽ tạo áp lực ngày càng đè nặng lên xu hướng tích cực của thị trường.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Tâm điểm cổ phiếu 12.5: Khối ngoại tập trung xả HPG, NVL, VIC, MSN

Minh An |

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ trong phiên giao dịch 12.5 khi dòng vốn này bán ròng gần 600 tỉ đồng trên cả 3 sàn. Trong đó, HPG đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại, tiếp đến là các cổ phiếu NVL, VIC và MSN.

Chứng khoán: Đằng sau tháng mua ròng đầu tiên của khối ngoại

Thế Lâm |

Khối ngoại đã có chuỗi những phiên bán ròngdài trong năm 2020 và từ đầu năm 2021 trên thị trường chứng khoán. Nhưng thật bất ngờ, tháng 4.2021 vừa qua, khối này lại mua ròng.

Khối ngoại xả ròng, nhà đầu tư trong nước tiếp tục bơm tiền chứng khoán

Trà My |

Thị trường chứng khoán thời gian qua mặc dù khối ngoại bán ròng nhưng dòng tiền nước ngoài mới và các nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn là lực lượng chính thúc đẩy thị trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tâm điểm cổ phiếu 12.5: Khối ngoại tập trung xả HPG, NVL, VIC, MSN

Minh An |

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ trong phiên giao dịch 12.5 khi dòng vốn này bán ròng gần 600 tỉ đồng trên cả 3 sàn. Trong đó, HPG đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại, tiếp đến là các cổ phiếu NVL, VIC và MSN.

Chứng khoán: Đằng sau tháng mua ròng đầu tiên của khối ngoại

Thế Lâm |

Khối ngoại đã có chuỗi những phiên bán ròngdài trong năm 2020 và từ đầu năm 2021 trên thị trường chứng khoán. Nhưng thật bất ngờ, tháng 4.2021 vừa qua, khối này lại mua ròng.

Khối ngoại xả ròng, nhà đầu tư trong nước tiếp tục bơm tiền chứng khoán

Trà My |

Thị trường chứng khoán thời gian qua mặc dù khối ngoại bán ròng nhưng dòng tiền nước ngoài mới và các nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn là lực lượng chính thúc đẩy thị trường.