Tâm lý bi quan, S&P 500 dò đáy 2 tháng, tiền điện tử "đỏ rực"

Đức Mạnh |

Chỉ số S&P 500 đã thủng mốc 4.000 điểm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 và lao dốc 17% từ mức đỉnh 52 tuần. Nhà đầu tư chứng khoán thế giới đang gặp khó khăn để phục hồi từ biến động mạnh của thị trường vào tuần trước.

Kết phiên giao dịch ngày thứ hai (9.5), chỉ số Dow Jones giảm 653,67 điểm, tức 1,99% xuống 32.245,70 điểm. S&P 500 mất 3,2% xuống 3.991,24 điểm. Nasdaq Composite rớt 4,29% còn 11.623,25 điểm.

Đáng chú ý, S&P 500 đã dao động ở mức thấp 3.975,48 điểm trong phiên, mất mốc 4.000 điểm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 và lao dốc 17% từ mức đỉnh 52 tuần. Nhà đầu tư đang gặp khó khăn để phục hồi từ biến động mạnh của thị trường vào tuần trước.

Chung diễn biến, chứng khoán Châu Á và Châu Âu đều đang bị bán tháo hàng loạt. Nikkei 225 vừa mới mở cửa đã giảm tới 1,88%. Hang Seng giảm sâu 3,8%.

Trái ngược lại với thị trường chứng khoán, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất kể từ cuối năm 2018, vượt mốc 3%.

Đồng USD đã đạt mức cao mới trong 20 năm vào phiên giao dịch vừa qua. Động thái tích cực từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã góp phần thúc đẩy sự hấp dẫn của đồng tiền trú ẩn an toàn như đồng bạc xanh. Đây là tuần tăng giá thứ 5 liên tiếp của đồng tiền này.

Tính đến 8h hôm nay 10.5, giá vàng thế giới đang niêm yết ở mức 1.884,2 USD/ounce, tăng nhẹ 1,1 USD/ounce so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, theo trang tradingeconomics, giá dầu thế giới đang chịu nhịp điều chỉnh sau loạt diễn biến thăng hoa. Cụ thể, giá dầu thô WTI giảm 0,56% xuống 102,51 USD/thùng. Giá dầu Brent mất 0,55% còn 105,36 USD/thùng.

Trong khi đó, thị trường tiền điện tử đang dò đáy chưa thấy hồi kết. Giá Bitcoin và Ethereum đồng loạt trượt sâu lần lượt 11,3% và 10,94%.

 
Sắc đỏ ngập tràn thị trường tiền điện tử trong phiên 10.5. Ảnh chụp màn hình

Ở chiều trong nước, kết phiên 9.5, VN-Index rơi tự do hơn 59 điểm, tức 4,49% xuống thẳng 1.269 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng lên đột biến hơn 21.694 tỉ đồng. Số mã giảm áp đảo hoàn toàn, gấp 7 lần mã tăng. Đáng chú ý ghi nhận tới 356 mã giảm hết biên độ.

Mặc nhà đầu tư trong nước bán tháo, khối ngoại hôm qua kiên trì mua ròng hơn 1.877 tỉ đồng, chủ yếu ở VHM, HPG và GMD. Họ bán ra 1.303 tỉ đồng hầu hết vào NVL, VCB và GEX.

Theo Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), với phiên giảm mạnh 9.5 thì định giá P/E của VN-Index và VN30 tiếp tục được chiết khấu về 14 lần và 13,5 lần. Đây là mức định giá thấp hơn trung bình 5 năm gần nhất, đặc biệt với nhóm cổ phiếu lớn thuộc VN30. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy được lực cầu từ các nhà đầu tư theo trường phái đầu tư giá trị dài hạn.

Tuy nhiên, góc nhìn về mặt kỹ thuật lại có phần không ủng hộ cho khả năng hồi phục của VN-Index khi chỉ số này đã bước vào sóng điều chỉnh a với target theo lý thuyết quanh ngưỡng 1.200 điểm (fibonacci retracement 38,2% sóng tăng 5) và đà giảm có thể tiếp tục trong phiên sáng nay.

Trong phiên giao dịch hôm nay 10.5, SHS dự báo VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại nếu lực cầu bắt đáy trong vùng hỗ trợ 1.225 - 1.250 điểm (đáy tháng 7.2021) là đủ tốt.

Trong kịch bản VN-Index không giữ được đáy ngắn hạn, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng chỉ số nhiều khả năng sẽ mở rộng nhịp điều chỉnh xuống các vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 1.220 - 1.240 nhằm tìm kiếm lực cầu bắt đáy trước khi xuất hiện nhịp hồi phục trở lại.

Sau khi đã bán bớt một phần vị thế ngắn hạn, nhà đầu tư có thể giải ngân trở lại khi chỉ số kiểm định hoặc chớm phá vùng đáy ngắn hạn nhưng cần khống chế tỷ trọng ở mức vừa phải, tương ứng với mức chấp nhận rủi ro.

Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) vẫn bảo lưu quan điểm về kỳ vọng hình thành đáy W. Nhà đầu tư có mức cổ phiếu từ 50% tài sản trở lên nên tạm dừng giải ngân thêm để có hành động phù hợp sau phiên giao dịch quan trọng ngày mai.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cứ ngồi chờ đáy hay nên giải ngân dần thăm dò?

Thế Lâm |

Với phiên giảm mạnh gần 60 điểm ngày 9.5, chỉ số chứng khoán VN-Index đã rơi về quanh vùng đáy cũ 1.260 điểm. Thị trường được cho rằng, quán tính giảm có thể tiếp tục diễn ra trong phiên sáng mai ngày 10.5.

Chứng khoán: Cổ phiếu nào tăng trần trong phiên kỷ lục 356 mã nằm sàn?

Đức Mạnh |

Toàn bộ các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán hôm nay đều chìm trong sắc đỏ. Những cổ phiếu tăng giá hầu như có vốn hoá nhỏ nên không đủ sức kéo chỉ số VN-Index vượt lên tham chiếu.

Chứng khoán: "Thuỷ triều đỏ" cuồn cuộn, VN-Index mất 47 điểm, 776 mã giảm

Đức Mạnh |

Thanh khoản dồn dập tăng đột biến đẩy VN-Index rớt thảm hơn 47 điểm trong phiên đầu tuần. Tâm lý nhà đầu tư chứng khoán hoảng loạn khiến lực bán tháo bao phủ không trừ nhóm ngành nào.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán: Cứ ngồi chờ đáy hay nên giải ngân dần thăm dò?

Thế Lâm |

Với phiên giảm mạnh gần 60 điểm ngày 9.5, chỉ số chứng khoán VN-Index đã rơi về quanh vùng đáy cũ 1.260 điểm. Thị trường được cho rằng, quán tính giảm có thể tiếp tục diễn ra trong phiên sáng mai ngày 10.5.

Chứng khoán: Cổ phiếu nào tăng trần trong phiên kỷ lục 356 mã nằm sàn?

Đức Mạnh |

Toàn bộ các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán hôm nay đều chìm trong sắc đỏ. Những cổ phiếu tăng giá hầu như có vốn hoá nhỏ nên không đủ sức kéo chỉ số VN-Index vượt lên tham chiếu.

Chứng khoán: "Thuỷ triều đỏ" cuồn cuộn, VN-Index mất 47 điểm, 776 mã giảm

Đức Mạnh |

Thanh khoản dồn dập tăng đột biến đẩy VN-Index rớt thảm hơn 47 điểm trong phiên đầu tuần. Tâm lý nhà đầu tư chứng khoán hoảng loạn khiến lực bán tháo bao phủ không trừ nhóm ngành nào.