Tâm điểm cổ phiếu 31.8: Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán tháo

Minh An |

VN-Index giằng co trong cả phiên hôm nay (31.8) khi chỉ số tiến gần kháng cự quanh 1.340. Vào cuối phiên, VN-Index có nhịp giảm song vẫn giữ sắc xanh, kết phiên tăng 3,33 điểm (+0,25%). Nhóm cổ phiếu ngân hàng là lực cản lớn cho VN-Index.

VN-Index kết phiên tại mốc 1.331,47 điểm. Sàn HOSE có 206 mã tăng điểm (18 mã tăng trần), 40 mã tham chiếu, 186 mã giảm điểm (20 mã giảm sàn). Thanh khoản thị trường hôm nay đạt 22.887 tỉ đồng, tương đương với hơn 733 triệu cổ phiếu giao dịch.

Nhóm chỉ số VN30 giảm 2,39 điểm (-0,17%), ghi nhận 14 mã tăng điểm, 3 mã tham chiếu và 13 mã giảm điểm. Trong đó, nhiều mã ngân hàng giảm hơn 1% do áp lực bán mạnh như HDB, STB, MBB, TPB, CTG, BID và TCB.

GVR, GAS, MSN, HPG là những cổ phiếu đóng góp tích cực cho thị trường trong phiên. Ở chiều ngược lại, nhóm ngành ngân hàng là lực cản chính khi ghi nhận nhiều mã vốn hóa lớn giảm điểm như TCB, CTG, BID, MBB, HDB, STB, TPB.

Nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng giao dịch sôi động trong phiên với nhiều mã tăng điểm như VRE, FLC, NVL, KDH, PDR... Đây cũng là ngành kéo thị trường chính trong phiên sáng. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu khu công nghiệp cũng hút tiền khá mạnh tại các mã như NTC, KBC, IDC, NTL. Trong đó đáng chú ý là ITA tăng trần trong phiên +6,88%.

Cổ phiếu ngành nhựa tạo điểm nhấn với sắc tím trên VNP và HCD, với HCD hôm nay cho điểm mua tốt. Không những thế, HII và APH tăng hơn 3% cũng góp phần giúp nhóm này nổi bật hơn.

Các nhóm ngành khác trên thị trường đều hiện sắc xanh tốt với nhiều mã có biên độ tăng tốt. Điều này sẽ còn tiếp diễn trong những phiên tới, khi vẫn còn rất nhiều mã đang tích lũy tốt và chưa thực sự bứt phá. Điển hình như các dòng như dầu khí, thủy sản, khoáng sản, thép,….

HNX-Index tăng 1,51 điểm (+0,44%), ghi nhận 112 mã tăng điểm (20 mã tăng trần), 57 mã tham chiếu, 92 mã giảm điểm (4 mã giảm sàn).

UPCOM-Index tăng 0,55 điểm (+0,59%), ghi nhận 215 mã tăng điểm (34 mã tăng trần), 70 mã tham chiếu, 77 mã giảm điểm (8 mã giảm sàn).

Khối ngoại trong phiên tiếp tục bán ròng 190,74 tỉ đồng. Họ bán với tổng giá trị là 726,87 tỉ đồng, trong đó bán nhiều nhất là MSN với 258 tỉ, bên cạnh đó VHm cũng đóng góp 113 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, tổng giá trị mua là 536,13 tỉ đồng, các mã được mua nhiều nhất là CTG 55 tỉ, PDR 41 tỉ, DGC 38 tỉ và DCM 28 tỉ đồng.

Top những cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất phiên là HPG 25,8 triệu cổ phiếu, KBC 25,9 triệu cổ phiếu, ITA 21 triệu cổ phiếu và PVS với 14 triệu cổ phiếu.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Hãy tỉnh táo trước phiên “vay điểm” nhờ đáo hạn phái sinh

Thế Lâm |

Chỉ số VN-Index thường có biến động mạnh trong những phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh VN30. Phiên đáo hạn chứng khoán phái sinh ngày 19.8 vừa qua, chỉ trong khoảng 3 phút cuối của phiên ATC, VN-Index từ mức tăng hơn 5 điểm phi lên mức tăng gần 14 điểm.

Phiên chứng khoán 2 tỉ USD: Do “cá bé” rũ bỏ hay “cá mập” đạp giá?

Thế Lâm |

Kết phiên giao dịch chứng khoán toàn thị trường đạt thanh khoản trên 2 tỉ USD ngày 20.8, VN-Index giảm sâu hơn 45 điểm, kéo chỉ số quay trở lại mức điểm của hơn 2 tuần trước đó.

Chứng khoán: Hồi phục trong nghi ngờ, tránh các cổ phiếu đã tăng nóng

Thế Lâm |

Một phiên đảo chiều bất ngờ vào những phút cuối của phiên ATC ngày 19.8 giúp chỉ số chứng khoán VN-Index tăng gần 14 điểm. Tuy nhiên, phiên tăng nhờ lực kéo phái sinh này vẫn còn gây nghi ngờ về đà hồi phục.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chứng khoán: Hãy tỉnh táo trước phiên “vay điểm” nhờ đáo hạn phái sinh

Thế Lâm |

Chỉ số VN-Index thường có biến động mạnh trong những phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh VN30. Phiên đáo hạn chứng khoán phái sinh ngày 19.8 vừa qua, chỉ trong khoảng 3 phút cuối của phiên ATC, VN-Index từ mức tăng hơn 5 điểm phi lên mức tăng gần 14 điểm.

Phiên chứng khoán 2 tỉ USD: Do “cá bé” rũ bỏ hay “cá mập” đạp giá?

Thế Lâm |

Kết phiên giao dịch chứng khoán toàn thị trường đạt thanh khoản trên 2 tỉ USD ngày 20.8, VN-Index giảm sâu hơn 45 điểm, kéo chỉ số quay trở lại mức điểm của hơn 2 tuần trước đó.

Chứng khoán: Hồi phục trong nghi ngờ, tránh các cổ phiếu đã tăng nóng

Thế Lâm |

Một phiên đảo chiều bất ngờ vào những phút cuối của phiên ATC ngày 19.8 giúp chỉ số chứng khoán VN-Index tăng gần 14 điểm. Tuy nhiên, phiên tăng nhờ lực kéo phái sinh này vẫn còn gây nghi ngờ về đà hồi phục.