Tâm điểm cổ phiếu 14.9: Nhóm ngân hàng và chứng khoán đỏ lửa

Minh An |

Phiên 14.9, sắc đỏ hiện diện đồng loạt ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. HVN của VietnamAirlines tiếp tục "tỏa sáng" khi có phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp.

Áp lực bán mạnh đến từ các cổ phiếu ngành ngân hàng và chứng khoán khiến VN-Index giảm 1,73 điểm (-0,13%) trong phiên ngày hôm nay, qua đó mất mốc 1.340 điểm.

Sàn HOSE có 168 mã tăng điểm (44 mã tăng trần), 48 mã tham chiếu, 234 mã giảm điểm (25 mã giảm sàn). Thanh khoản trong phiên hôm nay giảm so với hôm qua, chỉ đạt được 19.659 tỉ đồng, tương đương với hơn 730 triệu cổ phiếu giao dịch.

Nhóm chỉ số VN30 giảm 6,83 điểm (-0,47%), ghi nhận 7 mã tăng điểm, 5 mã tham chiếu và 18 mã giảm điểm.

HNX-Index giảm 1,19 điểm (-0,34%), ghi nhận 154 mã tăng điểm (52 mã tăng trần), 35 mã tham chiếu, 93 mã giảm điểm (1 mã giảm sàn).

UPCOM-Index giảm 0,25 điểm (-0,26%), ghi nhận 196 mã tăng điểm (43 mã tăng trần), 55 mã tham chiếu, 133 mã giảm điểm (6 mã giảm sàn).

MSN là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên thị trường khi đóng góp tới 1,5 điểm, tăng 3,75% trong ngày hôm nay. Xếp sau đó là HVN, SAB, GVR. Ở chiều ngược lại, lực kéo nằm hầu hết ở các cổ phiếu ngành ngân hàng, lấy mất gần 1 điểm của thị trường là CTG khi giảm 2,04%, ngoài ra còn có VPB, BID, TCB, MBB, ACB, HDB, VIB, LPB.

HVN tiếp tục gây chú ý khi hôm nay là phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp của cổ phiếu này. Bên cạnh đó cũng là phiên tăng trần thứ 3 trong 4 phiên gần nhất. Đà tăng tích cực của HVN được hỗ trợ bởi thông tin Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã giải ngân số tiền 6.895 tỉ đồng để mua cổ phiếu của Vietnam Airlines phát hành thêm, sở hữu tối thiểu 31,08% vốn điều lệ.

Trong phiên cũng ghi nhận hàng loạt các cổ phiếu penny tăng trần như ASP, FTM, LCM, QCG, TTB, VID, AMD, HID,..

Áp lực bán cao khiến các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán tiếp tục có 1 phiên đỏ lửa khi ghi nhận hầu hết là giảm điểm. Phía chứng khoán APG vẫn nổi lên là một hiện tượng khi tiếp tục tăng trần bất chấp sự giảm điểm chung của ngành.

Khối ngoại trong phiên tiếp tục bán ròng 739,08 tỉ đồng. Trong đó tổng giá trị chiều bán là 1.196,17 tỉ đồng. Họ bán rải rác các cổ phiếu thuộc VN30 như HPG 195 tỉ, VCB 169 tỉ, MAN 90 tỉ, STB854 tỉ và VHM 70 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, tổng giá trị bán đạt được là 457,09 tỉ đồng. Trong đó, mua nhiều nhất là VIC với 51 tỉ đồng, ngoài ra VND cũng được mua 49 tỉ và DGC với 39,9 tỉ đồng.

Top những cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất phiên là HPG 22,4 triệu cổ phiếu, FIT 24,5 triệu cổ phiếu, POW 15,8 triệu cổ phiếu và KLF với 14 triệu cổ phiếu.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Những cổ phiếu ngân hàng được dự báo tiềm năng, nên tích lũy

Minh An |

Theo các chuyên gia của VNDirect, giá cổ phiếu ngân hàng đã trở nên hấp dẫn hơn và ngành Ngân hàng là lựa chọn đầu tư tiêu biểu trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau đại dịch.

Chứng khoán tuần qua: Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu ngân hàng

Minh An |

Mặc dù tuần từ ngày 6-10.9, khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng nhưng nhóm cổ phiếu ngân hàng lại được dòng vốn này mua ròng khớp lệnh nhiều nhất.

Nhà đầu tư sẽ gặp nhiều rủi ro khi lướt sóng cổ phiếu

Gia Miêu |

Các chuyên gia phân tích của các công ty chứng khoán cho rằng trong những thời điểm thị trường sẽ khó lường bởi yếu tố dịch bệnh, việc lướt sóng sẽ khiến các nhà đầu tư gặp rủi ro.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những cổ phiếu ngân hàng được dự báo tiềm năng, nên tích lũy

Minh An |

Theo các chuyên gia của VNDirect, giá cổ phiếu ngân hàng đã trở nên hấp dẫn hơn và ngành Ngân hàng là lựa chọn đầu tư tiêu biểu trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau đại dịch.

Chứng khoán tuần qua: Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu ngân hàng

Minh An |

Mặc dù tuần từ ngày 6-10.9, khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng nhưng nhóm cổ phiếu ngân hàng lại được dòng vốn này mua ròng khớp lệnh nhiều nhất.

Nhà đầu tư sẽ gặp nhiều rủi ro khi lướt sóng cổ phiếu

Gia Miêu |

Các chuyên gia phân tích của các công ty chứng khoán cho rằng trong những thời điểm thị trường sẽ khó lường bởi yếu tố dịch bệnh, việc lướt sóng sẽ khiến các nhà đầu tư gặp rủi ro.