Tâm điểm cổ phiếu 14.6: Nhóm ngân hàng giảm hàng loạt

Minh An |

Đầu tuần, VN-Index tiếp tục xu hướng hồi phục khá tích cực trước khi chịu áp lực rung lắc vào cuối phiên. Thị trường ghi nhận nhóm cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh hàng loạt, chỉ còn STB và TCB duy trì sắc xanh nhẹ.

Phiên giao dịch 14.6, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm, tương đồng với diễn biến thị trường chứng khoán thế giới trước kỳ vọng FED sẽ tiếp tục phát đi tín hiệu về việc duy trì chính sách tiền tệ ôn hoà hiện tại, cho đến khi các số liệu phản ánh sự cải thiện dài hạn trên thị trường lao động.

Mặc dù có rung lắc vào cuối phiên nhưng nhìn chung thị trường vẫn kết thúc với kết quả mang lại sự hài lòng cho nhà đầu tư, khi VN-Index chỉ còn cách đỉnh cũ khoảng 14 điểm.

Theo Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), sự hình thành của mẫu nến trung tính với bóng trên dài khi chỉ số tiếp cận gần vùng đỉnh cũ cho thấy tâm lý hoài nghi của thị trường. Điều này phản ánh rủi ro tiếp tục rung lắc và quay lại nhịp điều chỉnh nếu VN-Index không sớm vượt qua vùng cản gần 1.36x trong một hai phiên kế tiếp.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.361,7 điểm, tăng 9,9 điểm, tương ứng +0,7% so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Thanh khoản 3 sàn lần lượt là HOSE: 25.335 tỉ đồng, HNX: 4.047 tỉ đồng, UPCOM: 2.607 tỉ đồng. Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận số mã tăng (202) lớn hơn số mã giảm giá (184).

Cổ phiếu ngành thủy sản tăng giá ANV (+3.2%), VHC (+0.9%) trước thông tin Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu các sản phẩm thủy sản đông lạnh từ 6 công ty xuất khẩu của Ấn Độ do tìm thấy dấu vết của COVID-19 trên bao bì.

Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 5.2021 đạt hơn 626 ngàn tấn (-20% so với tháng 4), kim ngạch đạt hơn 339 triệu USD (-20% so với tháng 4) và theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) giá gạo của Việt Nam những ngày đầu tháng 6 đã giảm so với tháng trước khiến cổ phiếu ngành gạo giảm giá ở TAR (-2,7%).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn địa bàn khiến cổ phiếu nhóm hàng không giảm giá ở HVN (-1,8%), SCS (-1%).

Giao dịch đáng chú trong ngày là nhóm cổ phiếu dầu khí với mức tăng đồng loạt từ 2% đến 7%, trong khi nhóm ngân hàng điều chỉnh hàng loạt, chỉ còn STB và TCB duy trì sắc xanh nhẹ.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán có phiên giao dịch tích cực với các “ông lớn” SSI, VCI, VND và HCM tăng mạnh từ 6% đến 9%.

Khối ngoại bán ròng nhẹ 170 tỉ đồng hôm nay, tập trung ở chứng chỉ quỹ FUEVFVND và MBB.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu dưới mệnh giá: Bí quyết "tìm vàng"

Minh An |

Theo Hiệp hội các Nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI), trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 595 mã có giá dưới 10.000 đồng/cổ phiếu, tập trung chủ yếu ở thị trường UPCOM với 399 mã. Sàn HOSE và HNX có lần lượt 70 và 126 mã dưới mệnh giá. Tuy nhiên, trong số này, nhà đầu tư vẫn có thể “đãi rác tìm vàng”.

Tương lai nào cho nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán?

Minh An |

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định chỉ số nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính (ngân hàng, chứng khoán) hồi phục quay trở lại mức đỉnh ngắn hạn, nhưng xu hướng ngắn hạn của nhóm này vẫn duy trì ở mức giảm.

“Cửa sáng” cho cổ phiếu ngành dệt may, thủy sản

Minh An |

Nhu cầu từ các thị trường bên ngoài phục hồi và sự mở rộng của khu vực sản xuất trong nước khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát sẽ tạo đà cho xuất khẩu dệt may và thủy sản.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cổ phiếu dưới mệnh giá: Bí quyết "tìm vàng"

Minh An |

Theo Hiệp hội các Nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI), trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 595 mã có giá dưới 10.000 đồng/cổ phiếu, tập trung chủ yếu ở thị trường UPCOM với 399 mã. Sàn HOSE và HNX có lần lượt 70 và 126 mã dưới mệnh giá. Tuy nhiên, trong số này, nhà đầu tư vẫn có thể “đãi rác tìm vàng”.

Tương lai nào cho nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán?

Minh An |

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định chỉ số nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính (ngân hàng, chứng khoán) hồi phục quay trở lại mức đỉnh ngắn hạn, nhưng xu hướng ngắn hạn của nhóm này vẫn duy trì ở mức giảm.

“Cửa sáng” cho cổ phiếu ngành dệt may, thủy sản

Minh An |

Nhu cầu từ các thị trường bên ngoài phục hồi và sự mở rộng của khu vực sản xuất trong nước khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát sẽ tạo đà cho xuất khẩu dệt may và thủy sản.