Tài xế liên tục phản đối, BOT Sông Phan xả trạm nhiều lần

MINH CHÂU - PHAN THÀNH |

Tối 13.1, các tài xế tiếp tục phản đối tại trạm thu phí BOT Sông Phan đặt trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, yêu cầu xả trạm. 

Các tài xế dừng xe ngay tại làn thu phí, người dân tập trung đông khiến tình hình tại trạm trở nên hỗn loạn. 

Lực lượng công an tỉnh Bình Thuận, CSGT cũng có mặt để đảm bảo tình hình trật tự.

Sự việc khiến giao thông bị ùn ứ nghiêm trọng, chủ đầu tư buộc phải xả trạm. Xả được ít phút, sau khi xe cộ qua lại thông thoáng, chủ đầu tư tiếp tục thu phí thì người dân và tài xế lại tiếp tục phản đối, chủ đầu tư phải tiếp tục xả trạm.

Trước đó, trong sáng 13.1, nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT Sông Phan để phản ứng giá vé tại đây.

Các tài xế này đòi phải miễn 100% cho xe không kinh doanh vận tải và 50% cho những xe còn lại đối với người dân địa phương quanh trạm. Sự việc khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng, chủ đầu tư buộc phải xả trạm. Tuy nhiên, sau khi trạm phí trở lại, các tài xế tiếp tục dừng ở tất cả các làn thu phí BOT Sông Phan yêu cầu đòi xả trạm khiến xe cộ ùn ứ kéo dài, chủ đầu tư lại phải xả trạm.

Trước đó, Bộ GTVT đã đồng ý chủ trương giảm giá vé qua trạm cho người dân lân cận BOT Sông Phan. Cụ thể, các phương tiện không kinh doanh vận tải của người dân lân cận BOT Sông Phan trong vòng bán kính 5km sẽ được giảm 50% giá vé qua trạm, các loại xe khác giảm 40%.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại trạm BOT Sông Phan tối 13.1:

 
 
 
 
 
 
Clip: Xe qua trạm BOT Sông Phan.

Và trong buổi sáng 13.1:

 
 
MINH CHÂU - PHAN THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Tài xế phản đối, BOT Sông Phan xả trạm

MINH CHÂU |

Sáng 13.1, rất nhiều tài xế đã tập trung phương tiện tại trạm thu phí BOT Sông Phan (H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) để phản đối, khiến giao thông ùn ứ trên Quốc lộ 1. Lực lượng công an và CSGT cũng đã có mặt để ổn định tình hình.

Sau giảm giá vé, tình trạng hỗn loạn tại BOT Sóc Trăng vẫn tiếp diễn

NHẬT HỒ |

Ngày 12.1, BOT chính thức giảm giá vé qua trạm đối với những phương tiện giao thông vùng phụ cận. Dù vậy nhiều tài xế vẫn phản ứng khiến cho BOT này lúc thu, lúc xả trạm. Tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn.

Bộ Giao thông: Giảm phí trạm BOT Sóc Trăng từ 12.1, chỉ xả trạm khi ùn tắc

K.H |

Trao đổi với Báo Lao Động, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Nhật cho biết đã ký công văn hỏa tốc chấp thuận giảm phí cho các phương tiện qua trạm BOT Sóc Trăng, nhưng không nhất trí đề xuất xả trạm một thời gian để ổn định tình hình vì không đúng quy định.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bình Thuận: Tài xế phản đối, BOT Sông Phan xả trạm

MINH CHÂU |

Sáng 13.1, rất nhiều tài xế đã tập trung phương tiện tại trạm thu phí BOT Sông Phan (H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) để phản đối, khiến giao thông ùn ứ trên Quốc lộ 1. Lực lượng công an và CSGT cũng đã có mặt để ổn định tình hình.

Sau giảm giá vé, tình trạng hỗn loạn tại BOT Sóc Trăng vẫn tiếp diễn

NHẬT HỒ |

Ngày 12.1, BOT chính thức giảm giá vé qua trạm đối với những phương tiện giao thông vùng phụ cận. Dù vậy nhiều tài xế vẫn phản ứng khiến cho BOT này lúc thu, lúc xả trạm. Tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn.

Bộ Giao thông: Giảm phí trạm BOT Sóc Trăng từ 12.1, chỉ xả trạm khi ùn tắc

K.H |

Trao đổi với Báo Lao Động, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Nhật cho biết đã ký công văn hỏa tốc chấp thuận giảm phí cho các phương tiện qua trạm BOT Sóc Trăng, nhưng không nhất trí đề xuất xả trạm một thời gian để ổn định tình hình vì không đúng quy định.