Tài xế Go-Viet bắt đầu phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Thế Lâm |

Các tài xế đối tác của Go-Viet gồm Go-Bike, Go-Food, Go-Send sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng theo diện cá nhân kinh doanh. Đây là thông tin được phía Go-Viet đưa ra trưa ngày 17.10. Theo Go-Viet, việc thu thuế này thực hiện theo triển khai của cơ quan thuế.

Cụ thể, theo yêu cầu của cơ quan thuế mà trực tiếp là Chi cục Thuế Quận 3, TP.HCM, Go-Viet sẽ phải việc hỗ trợ các đối tác tài xế hoàn thành nghĩa vụ thuế theo qui định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, các tài xế đối tác của Go-Viet có thu nhập từ 100 triệu đồng mỗi năm trở lên sẽ phải nộp các khoản thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và có thể cả thuế đối với các khoản tiền thưởng.

Số tiền thuế các đối tác tài xế cần phải đóng sẽ được khấu trừ dần một khoản nhỏ hàng ngày từ ví GoViet của đối tác tài xế và được thông báo rõ trong bản kê khai thu nhập hàng tuần gửi đến đối tác tài xế.

Cần biết rằng, thời gian qua, Grab cũng đã triển khai thu các khoản thuế này đối với các đối tác tài xế của mình. Tuy nhiên gần đây, giới tài xế đã phản ứng vì cho rằng thu nhập không cao, cuộc sống khó khăn song còn phải đóng các loại thuế trên.

Tại một cuộc đối thoại giữa Grab, đối tác tài xế và đại diện Cục Thuế TP.HCM, phía ngành thuế đã ghi nhận các kiến nghị của giới tài xế về việc nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế lên mức cao hơn (khoảng 150 triệu đồng/năm).

Tuy nhiên trong các phát ngôn sau đó từ đại diện Tổng cục Thuế cho biết, việc điều chỉnh ngưỡng thu nhập chịu thuế theo hướng nâng lên như trên ngoài thẩm quyền của cơ quan thuế và Bộ Tài chính mà phải chờ Quốc hội sửa đổi.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm công nghệ: “Sống mòn” với thuế thu nhập bất hợp lý

THẾ LÂM |

Trong vụ việc tài xế xe ôm công nghệ GrabBike phản ứng khoản thu 60.000 đồng/ngày được Grab thu hộ thuế cho Nhà nước, có một thực tế là họ không còn biết “nắm” ai. Trong khi đó, Grab là bên trung gian đứng ra thu hộ theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Hàng trăm ngàn xe ôm công nghệ sẽ “vướng” khấu trừ trong thuế thu nhập

Thế Lâm |

Hiện nay, theo hướng dẫn từ cơ quan thuế, tài xế xe ôm công nghệ như GrabBike của Grab, Go-Bike của go-Viet, BeBike của Be, MyGo của Viettel và FastBike của FastGo… đều sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân nếu có tổng thu nhập mỗi năm từ 100 triệu đồng trở lên vì được xếp vào diện “cá nhân kinh doanh”…

Tổng cục Thuế lên tiếng về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Thuế chính thức lên tiếng về khả năng điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân trong năm nay.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Xe ôm công nghệ: “Sống mòn” với thuế thu nhập bất hợp lý

THẾ LÂM |

Trong vụ việc tài xế xe ôm công nghệ GrabBike phản ứng khoản thu 60.000 đồng/ngày được Grab thu hộ thuế cho Nhà nước, có một thực tế là họ không còn biết “nắm” ai. Trong khi đó, Grab là bên trung gian đứng ra thu hộ theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Hàng trăm ngàn xe ôm công nghệ sẽ “vướng” khấu trừ trong thuế thu nhập

Thế Lâm |

Hiện nay, theo hướng dẫn từ cơ quan thuế, tài xế xe ôm công nghệ như GrabBike của Grab, Go-Bike của go-Viet, BeBike của Be, MyGo của Viettel và FastBike của FastGo… đều sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân nếu có tổng thu nhập mỗi năm từ 100 triệu đồng trở lên vì được xếp vào diện “cá nhân kinh doanh”…

Tổng cục Thuế lên tiếng về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Thuế chính thức lên tiếng về khả năng điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân trong năm nay.