Tại sao thuốc diệt cỏ Glyphosate bị coi là gây ung thư chưa bị "khai tử"?

Kh.V |

Về hoạt chất glyphosate có nhiều ý kiến trái chiều, nhiều quốc gia đề nghị loại bỏ khỏi danh mục được phép sử dụng. Cục Bảo vệ thực vật đang thu thập tài liệu, để tư vấn Bộ NNPTNT xem xét, quyết định.

Sáng 6.9, trao đổi với PV, ông` Hoàng Trung – Cục trưởng Cục BVTV nhấn mạnh: Muốn loại bỏ một hoạt chất BVTV, phải có bằng chứng khoa học chứng minh hoạt chất đó gây ung thư hoặc, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ô nhiễm môi trường. Hiện nay, mặc dù một số tài liệu cho rằng Glyphosate là tác nhân gây ung thư, nhưng doanh nghiệp sản xuất hoạt chất Glyphosate cũng đưa ra những tài liệu để chứng minh, cho rằng Glyphosate không gây ung thư.

“Chúng tôi đã xây dựng cơ sở (dữ liệu khoa học-PV) khá chi tiết. Hiện nay có 36 nước-trong đó các nước khối EU được tính là 1 nước đều có ý kiến cấm Glyphosate. Cục BVTV đang chờ thêm bằng chứng, trong đó đặc biệt là phán quyết của phiên tòa phúc thẩm tại tòa án bang California trong thời gian tới làm căn cứ tham khảo để đưa ra ý kiến tư vấn Bộ NNPTNT quết định loại bỏ hay không hoạt chất Glyphosate khỏi danh mục được phép sử dụng. Tư vấn của chúng tôi trên tinh thần lấy sức khỏe của người dân làm trọng”- ông Hoàng Trung khẳng định.

Cục trưởng Hoàng Trung cũng cho rằng, trong những năm qua, lượng Glyphosate sử dụng ở Việt Nam rất lớn, mỗi năm khoảng 30.000 tấn, chiếm 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật nói chung và chiếm 60% trong nhóm thuốc diệt trừ cỏ. Glyphosate đã bị cấm đăng ký mới từ năm 2015 kể từ khi EU đưa ra một số ý kiến gây tranh cãi về tính an toàn.

Theo Cục trưởng Cục BVTV Hoàng Trung,  Fipronil, Glyphosate (năm 1994), Chlorpyrifos (năm 1996) là các hoạt chất đã được đăng ký sử dụng lâu dài tại Việt Nam, chiếm số lượng lớn, phổ phòng trừ rộng được đăng ký sử dụng trên nhiều loại cây trồng.

Fipronil và Chlorpyrifos đã được các tổ chức trong nước và quốc tế công bố có chỉ số kháng thuốc cao. Nhìn chung, việc loại bỏ các hoạt chất này không gây tác động tiêu cực đến việc quản lý, sử dụng thuốc BVTV do các sản phẩm này có các giải pháp thay thế an toàn và hiệu quả hơn.

Cuối tháng 8 vừa qua, Bộ NNPTNT cũng đã loại bỏ 4 loại hóa chất khỏi danh mục hóa chất BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, gồm: Acephate, Diazinon, Thalathion, Zine phosphide.

Theo quy định, quyết định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký, việc nhập khẩu  các hóa chất BVTV có các hoạt chất trên sẽ bị chấm dứt. Các thuốc đã nhập khẩu về trước đó sẽ được phép sử dụng thêm 1 năm, sau đó các cơ quan nhập khẩu phải thu gom, tiêu hủy, không để thuốc tồn tại trên thị trường.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Thuốc diệt cỏ đang bị lạm dụng và mất kiểm soát đến giật mình!

KHÁNH VŨ |

Chiều 28.8, Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo để đưa ra cái nhìn khách quan về thuốc diệt cỏ. Lạm dụng thuốc diệt cỏ, sử dụng thuốc quá liều lượng khuyến cáo, sử dụng sai mục đích… là những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, thậm chí gây tử vong với con người.

Thuốc diệt cỏ glyphosate đang bị lạm dụng ở Việt Nam: Độc hại tới mức nào?

KHÁNH VŨ |

Kết luận của một tòa án tại Mỹ yêu cầu Tập đoàn Monsanto bồi thường cho một bệnh nhân bị cho là mắc ung thư vì sử dụng glyphosate đang khiến dư luận rúng động bởi gần 40 năm qua, loại thuốc diệt cỏ này được nông dân thế giới sử dụng, trong đó, tại Việt Nam, glyphosate được sử dụng tới 30.000 tấn mỗi năm.

Bị tố là tác nhân gây ung thư, "cha đẻ" thuốc diệt cỏ glyphosate nói gì?

Kh.V |

Như Lao Động đã đưa tin, mặc dù được phê duyệt sử dụng ở 160 quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và làm vườn trong suốt 40 năm qua, thuốc trừ cỏ glyphosate đang mắc “nghi án” là chất gây ung thư.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thuốc diệt cỏ đang bị lạm dụng và mất kiểm soát đến giật mình!

KHÁNH VŨ |

Chiều 28.8, Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo để đưa ra cái nhìn khách quan về thuốc diệt cỏ. Lạm dụng thuốc diệt cỏ, sử dụng thuốc quá liều lượng khuyến cáo, sử dụng sai mục đích… là những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, thậm chí gây tử vong với con người.

Thuốc diệt cỏ glyphosate đang bị lạm dụng ở Việt Nam: Độc hại tới mức nào?

KHÁNH VŨ |

Kết luận của một tòa án tại Mỹ yêu cầu Tập đoàn Monsanto bồi thường cho một bệnh nhân bị cho là mắc ung thư vì sử dụng glyphosate đang khiến dư luận rúng động bởi gần 40 năm qua, loại thuốc diệt cỏ này được nông dân thế giới sử dụng, trong đó, tại Việt Nam, glyphosate được sử dụng tới 30.000 tấn mỗi năm.

Bị tố là tác nhân gây ung thư, "cha đẻ" thuốc diệt cỏ glyphosate nói gì?

Kh.V |

Như Lao Động đã đưa tin, mặc dù được phê duyệt sử dụng ở 160 quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và làm vườn trong suốt 40 năm qua, thuốc trừ cỏ glyphosate đang mắc “nghi án” là chất gây ung thư.