Tại sao PVN đề nghị dừng nhập khẩu xăng dầu giữa đại dịch COVID-19

Cường Ngô |

Do lượng tồn kho tại 2 nhà máy lọc dầu trong nước hiện đang lên tới 90%, Chính vì vậy, PVN đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính đề xuất loạt giải pháp hỗ trợ sản xuất xăng, dầu trong nước, trong đó có vấn đề dừng nhập khẩu xăng dầu.

Đề xuất dừng nhập khẩu xăng dầu

Theo đó, PVN đề nghị các bộ có cơ chế hạn chế tối đa, dừng nhập khẩu sản phẩm xăng dầu trong giai đoạn hiện nay khi COVID-19 bùng phát, thị trường tiêu thụ nội địa khó khăn.

Theo PVN, hiện nay hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu của PVN đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong quý I.2020, giá dầu thô và xăng dầu biến động giảm liên tiếp, gây áp lực rất lớn cho cả đơn vị sản xuất và đơn vị phân phối. Thêm vào đó, bùng phát của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Với những khó khăn đó, PVN cho biết, tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong cả nước quý I.2020 ước giảm khoảng 30% và dự kiến còn tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Hiện các thương nhân đầu mối là khách hàng của hai nhà máy này đã có những động thái dừng, giãn, hủy nhận hàng khiến cho việc tồn kho các sản phẩm xăng dầu tại hai nơi này luôn ở mức cao, đặc biệt là mặt hàng xăng. Tại một số thời điểm, tồn kho xăng ở mức trên 90%, vượt xa mức cho phép.

PVN dẫn số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, hiện nay tổng lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong ba tháng đầu năm 2020 là khoảng 1,85 triệu tấn.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: C.T
Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: C.T

Nếu so sánh với tổng khối lượng xăng dầu sản xuất trong nước là vào khoảng 3 triệu tấn của hai nhà máy, đáp ứng gần 100% nhu cầu xăng dầu nội địa thì lượng nhập khẩu đã chiếm 61,67% tổng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Lượng nhập khẩu quá lớn thực sự đã gây khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm xăng dầu sản xuất trong nước.

PVN cũng đề nghị xem xét bỏ các sản phẩm chế biến từ dầu thô ra khỏi nhóm hàng chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu, giúp doanh nghiệp "đẩy" hàng qua kênh xuất khẩu.

Lượng xăng dầu tồn kho rất cao

Mới đây, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết, đang xem xét tới phương án dừng vận hành nhà máy một thời gian.

Lý do, giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm sâu, tình hình dịch bệnh khiến nhu cầu vận tải giảm mạnh, kéo theo tiêu thụ xăng dầu thấp, giảm 30-40% so với cùng kỳ các năm.

Ở một số thời điểm lượng hàng tồn kho của BSR lên tới hơn 90%, buộc nhà máy phải gửi hàng đến các kho, khiến chi phí "đội" lên rất cao.

Liên quan việc giá dầu giảm, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và than Nguyễn Việt Sơn cho hay, tại Nghị quyết số 86 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, phương án giá dầu thô năm 2020 được thông qua là 60 USD/thùng.

Tuy nhiên, giá dầu liên tiếp xuống thấp, nhiều thời điểm giao dịch ở mức hơn 20 USD/thùng. Với mức giảm rất sâu như vậy, các doanh nghiệp trong lĩnh vực đang đối mặt với những khó khăn rất lớn.

“Hoạt động sản xuất và kinh doanh xăng dầu chịu tác động kép, giá dầu giảm sâu làm giá sản phẩm xăng dầu giảm sâu, đồng thời nhu cầu tiêu thụ sụt giảm trên 30% do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19”, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và than nói.

Theo Vụ Dầu khí và than, tồn kho xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn mức rất cao, khoảng 70-80%.

Do yếu tố tồn kho và khoảng cách chênh lệch giữa giá sản phẩm với giá dầu thô thấp, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn tháng 2.2020 lỗ 313 tỉ đồng.

Một trong những giải pháp được Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa đưa ra là kiến nghị Bộ Tài chính, Công Thương xem xét phương án giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xăng dầu sản xuất trong nước, để PVN có thể xuất khẩu các sản phẩm này, giảm lượng hàng tồn kho và tăng nguồn vốn lưu động.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Phạt cửa hàng xăng dầu treo biển "tạm nghỉ vì dịch COVID-19" 30 triệu

HẢI ĐĂNG |

Cửa hàng xăng dầu tại Nghệ An tự ý treo biển "tạm nghỉ một thời gian vì dịch COVID-19" và không giảm giá xăng theo quy định bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Hai "cá mập" ngành xăng dầu lỗ nặng, PVN dự báo giảm 141.000 tỉ doanh thu

Cường Ngô |

Trong báo cáo vừa được gửi Thủ tướng, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cập nhật cụ thể về tác động của đại dịch COVID-19 đối với 19 tập đoàn, tổng công ty do Uỷ ban này quản lý. Theo số liệu, hiện nay nhiều doanh nghiệp do chịu tác động kép, đã không cân đối được thu chi, phải báo lỗ.

Tích trữ xăng dầu là "tự thiêu" và gây họa cho cộng đồng

Lê Thanh Phong |

Tích trữ xăng dầu trong nhà, lợi được mấy đồng mà có thể mang họa cho gia đình, cho hàng xóm láng giềng, khu dân cư.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phạt cửa hàng xăng dầu treo biển "tạm nghỉ vì dịch COVID-19" 30 triệu

HẢI ĐĂNG |

Cửa hàng xăng dầu tại Nghệ An tự ý treo biển "tạm nghỉ một thời gian vì dịch COVID-19" và không giảm giá xăng theo quy định bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Hai "cá mập" ngành xăng dầu lỗ nặng, PVN dự báo giảm 141.000 tỉ doanh thu

Cường Ngô |

Trong báo cáo vừa được gửi Thủ tướng, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cập nhật cụ thể về tác động của đại dịch COVID-19 đối với 19 tập đoàn, tổng công ty do Uỷ ban này quản lý. Theo số liệu, hiện nay nhiều doanh nghiệp do chịu tác động kép, đã không cân đối được thu chi, phải báo lỗ.

Tích trữ xăng dầu là "tự thiêu" và gây họa cho cộng đồng

Lê Thanh Phong |

Tích trữ xăng dầu trong nhà, lợi được mấy đồng mà có thể mang họa cho gia đình, cho hàng xóm láng giềng, khu dân cư.