Tái khởi động nền kinh tế, hàng loạt “điểm nghẽn” được khơi thông

Khánh Vũ |

Dịch bệnh COVID-19 về cơ bản đã được khống chế hiệu quả khi đến nay không có thêm ca mắc mới, thêm 11 người khỏi bệnh đã ra viện. Ngay lúc này cần khẩn trương bắt tay vào sản xuất, kinh doanh, khởi động nền kinh tế.

Hàng hóa làm ra cần phải được lưu thông

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá, cả nước hiện đang chuyển sang một giai đoạn mới, phòng chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, kiểm soát tốt dịch bệnh và tích cực triển khai các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội.

Trong thời gian tới, về những cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại, hiện nay cần đặt trong bối cảnh dịch bệnh và trong giai đoạn phục hồi kinh tế, hướng đến chủ thể là doanh nghiệp, địa phương và người dân thì cơ hội của EVFTA là gì, tác động như thế nào đến đời sống, kinh tế - xã hội. Từ việc xác định được chủ thể thì cơ chế, chính sách đòi hỏi phải có sự tương thích, gắn với tình hình thực tế.

Nhiều văn bản quan trọng đã được Bộ Công Thương ban hành chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ thực hiện để vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng chung, trong đó phải kể đến những đề xuất mang tính quyết định như cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo; đề nghị cho phép xuất khẩu khẩu trang, xử lý nhanh và hiệu quả tình trạng ùn ứ xe nông sản tại các cửa khẩu...

Bộ Công Thương đang nỗ lực tháo gỡ để xuất khẩu vải sang Nhật Bản trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Khánh Vũ
Bộ Công Thương đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn để xuất khẩu vải sang Nhật Bản trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Khánh Vũ

Bộ Công Thương cũng gửi Công thư của Bộ Công Thương tới Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đề nghị thúc đẩy MAFF xem xét các biện pháp đặc biệt, sáng tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 để tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu quả vải tươi vào Nhật Bản phù hợp với tinh thần Tuyên bố chung Nhật Bản – ASEAN về Sáng kiến phục hồi kinh tế ứng phó với dịch COVID-19. Sau một thời gian đàm phán, cuối cùng Nhật Bản đã đồng ý để Việt Nam xuất khẩu trở lại quả vải tươi trở lại.

Được đánh giá là cơ quan đi đầu trong công tác cắt giảm mạnh mẽ số lượng các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, trong bối cảnh các doanh nghiệp chịu tác động mạnh mẽ từ dịch COVID-19 càng cần được hỗ trợ nhiều hơn, đại diện Bộ Công Thương cho biết công tác cắt giảm các điều kiện kinh doanh là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm mà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo cần phải thực hiện.   

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc nhận định sự mong manh của các chuỗi cung ứng trước các cuộc chiến tranh thương mại, trước những chuyển động chính trị, kinh tế trên thế giới, trước dịch bệnh như COVID-19 hay những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu… đang thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng tự động hoá và số hoá và trong tương lai.

Nâng cao chất lượng nhân lực là nhiệm vụ cấp bách. Ảnh: Khánh Vũ
Nâng cao chất lượng nhân lực là nhiệm vụ cấp bách. Ảnh: Khánh Vũ

“Nâng cao kỹ năng của người lao động và thực sự coi giáo dục quốc gia là quốc sách hàng đầu. Nhiệm vụ thực hiện 3 đột phá: Cải cách thể chế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển cơ sở hạ tầng đã được khẳng định trong đường lối của Đảng chưa bao giờ trở nên thôi thúc như hiện nay” – TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Phải sớm phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội

THEO VGP |

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2020, Thủ tướng nhấn mạnh phải đạt được mục tiêu kép, “làm sao tăng trưởng đạt được mục tiêu cần thiết”, không thể và không được để tăng trưởng quá thấp.

Phục hồi xanh để hồi sinh nền kinh tế và giải quyết biến đổi khí hậu

Bảo Châu |

Các chương trình đầu tư công "xanh" quy mô lớn sẽ là giải pháp hiệu quả nhất về chi phí để hồi sinh các nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch và giải quyết biến đổi khí hậu.

PCI phản ánh chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương

Khánh Vũ (thực hiện) |

Ngày 5.5.2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 sẽ được công bố trực tuyến tại website của PCI (www.pcivietnam.vn) và website VCCI(www.vcci.com.vn). Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã dành cho Lao Động những chia sẻ xung quanh vấn đề này:

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thủ tướng: Phải sớm phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội

THEO VGP |

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2020, Thủ tướng nhấn mạnh phải đạt được mục tiêu kép, “làm sao tăng trưởng đạt được mục tiêu cần thiết”, không thể và không được để tăng trưởng quá thấp.

Phục hồi xanh để hồi sinh nền kinh tế và giải quyết biến đổi khí hậu

Bảo Châu |

Các chương trình đầu tư công "xanh" quy mô lớn sẽ là giải pháp hiệu quả nhất về chi phí để hồi sinh các nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch và giải quyết biến đổi khí hậu.

PCI phản ánh chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương

Khánh Vũ (thực hiện) |

Ngày 5.5.2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 sẽ được công bố trực tuyến tại website của PCI (www.pcivietnam.vn) và website VCCI(www.vcci.com.vn). Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã dành cho Lao Động những chia sẻ xung quanh vấn đề này: