Tài chính thông minh: Thiếu tiền có phải nỗi lo lớn nhất khi nghỉ hưu?

Đức Mạnh |

Đảm bảo nguồn tiền ổn định để duy trì xuyên suốt thời gian nghỉ hưu đóng vai trò quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, tài chính lại không nằm trong số 3 vấn đề mà người già lo lắng nhất.

George Jerjian là nhà sản xuất từng đoạt giải Emmy và là tác giả của 10 cuốn sách. Ông nhận bằng kinh doanh của Đại học Bradford (Anh) và bằng Thạc sĩ báo chí của Đại học New York.

Năm 2007, ở tuổi 52, George Jerjian buộc phải nghỉ hưu sau khi phát hiện một khối u xương, dấu hiệu của ung thư thứ phát. Phẫu thuật thành công, ông phải đi nạng vài tháng để hồi phục sức khỏe và học cách đi lại. Sau trải nghiệm cận kề cái chết đó, ông Jerjian quyết định thành lập một công ty tư vấn để giúp mọi người có được kỳ nghỉ hưu viên mãn.

 
George Jerjian là một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn nghỉ hưu. Ảnh: NVCC

Nỗi lo lớn nhất khi nghỉ hưu

George Jerjian đã thực hiện một cuộc khảo sát với hơn 15.000 người về hưu trên 60 tuổi và hỏi họ một câu hỏi: "Thách thức lớn và duy nhất của bạn khi nghỉ hưu là gì?"

Sau đây là top 3 câu trả lời nhận được, xếp theo thứ tự phổ biến từ thấp đến cao.

Một là hối tiếc. "Tôi nhớ công việc mà tôi yêu thích". “Tôi không biết phải làm gì với thời gian của mình. Tôi cảm thấy lạc lõng”.

Hai là sức khỏe. "Tôi sợ chết trong đau đớn và khó chịu."

Ba là lạc lõng. "Nỗi sợ hãi về việc đánh mất con người mà mình đã nỗ lực để trở thành suốt quãng đời đã qua". "Mọi người không còn công nhận bạn nữa".

Tiền chắc chắn là một mối bận tâm. Nhiều người trả lời như sau: “Tôi sợ nghèo và mất phẩm giá" hay "Tiền chỉ ra mà không có vào". Đáng ngạc nhiên, những lo lắng về tài chính lại không nằm trong số 3 vấn đề người nghỉ hưu lo lắng nhất.

Bí quyết để tuổi già không nhàm chán

Việc đảm bảo nguồn tiền ổn định để duy trì xuyên suốt thời gian nghỉ hưu đóng vai trò quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống. Nhưng điều cốt yếu hơn mà chuyên gia tài chính thông minh George Jerjian nhấn mạnh là lên kế hoạch khi bạn hết tuổi lao động? 

Cũng trong cuộc khảo sát trên, ông Jerjian đã hỏi mọi người sẽ giải quyết những thách thức của mình như nào. 35% tin rằng họ có thể tìm ra mục đích sống nhờ một kỹ năng hoặc sở thích mới.

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2021 với 12.825 người trên 51 tuổi được công bố trên Tạp chí Lão khoa Ứng dụng (Mỹ) đã tìm ra mối liên kết giữa mục đích sống và lối sống lành mạnh với tốc độ phát triển chậm đi của các bệnh mãn tính.

Khai phá ra mục đích sống cũng giúp người già tìm thấy những cơ hội mới kiếm thêm thu nhập, từ đó vơi bớt lo âu về tài chính.

Để xác định mục đích sống, ông Jerjian đã áp dụng “Ikigai” của người Nhật, có nghĩa là “lý do của sự tồn tại”. Ikigai là điểm giao nhau của 4 vòng tròn gồm: Việc bạn đam mê, việc mà xã hội cần, việc mang lại thu nhập và việc mà bạn làm xuất sắc. Xem thêm...

 
Biểu đồ về Ikigai được tạo ra vào năm 2014 bởi doanh nhân người Anh tên Marc Winn. Ảnh: S.T

Độc giả/khán giả có thể xem video Tài chính thông minh tại đường link sau.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới quản lý tài chính cá nhân và đầu tư, đừng ngần ngại gửi câu hỏi tới các chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh bằng cách bình luận ngay dưới bài viết!

Chương trình Tài chính thông minh được phối hợp thực hiện bởi Báo Lao Động và viện Friedrich Naumann Việt Nam (FNF). Chuỗi video được phát sóng vào 19h tối thứ Năm hàng tuần với sự tham gia của các chuyên gia đến từ nhiều trường đại học, tổ chức tài chính uy tín… cùng chia sẻ những kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư tới độc giả/khán giả!

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Để tuổi già an nhàn, cùng chuyên gia lên chi tiết kế hoạch nghỉ hưu

Đức Mạnh |

Mọi người đều nên có kế hoạch về việc nghỉ hưu. Chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) sẽ hướng dẫn chi tiết cách lên kế hoạch nghỉ hưu trong bài viết sau.

Tài chính thông minh: Muốn nghỉ hưu sớm, đừng bỏ qua lưu ý sau

Đức Mạnh |

Tuổi thọ trung bình của người dân hiện nay vào khoảng trên 70 tuổi, có người sống lâu hơn. Để quản lý tài chính thông minh, mỗi người nên lập kế hoạch nghỉ hưu sớm nhất có thể, có thu nhập là có thể bắt đầu.

Tài chính thông minh: Nghỉ hưu vẫn dư giả như đi làm, bằng cách nào?

Nhóm PV |

Trong số 21 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), TS Trịnh Thị Phan Lan sẽ cùng độc giả/khán giả xác định độ tuổi và lên kế hoạch chi tiết cho kỳ nghỉ hưu. Từ đó hướng tới tuổi già tự chủ về tài chính và sống theo cách của riêng mình.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Để tuổi già an nhàn, cùng chuyên gia lên chi tiết kế hoạch nghỉ hưu

Đức Mạnh |

Mọi người đều nên có kế hoạch về việc nghỉ hưu. Chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) sẽ hướng dẫn chi tiết cách lên kế hoạch nghỉ hưu trong bài viết sau.

Tài chính thông minh: Muốn nghỉ hưu sớm, đừng bỏ qua lưu ý sau

Đức Mạnh |

Tuổi thọ trung bình của người dân hiện nay vào khoảng trên 70 tuổi, có người sống lâu hơn. Để quản lý tài chính thông minh, mỗi người nên lập kế hoạch nghỉ hưu sớm nhất có thể, có thu nhập là có thể bắt đầu.

Tài chính thông minh: Nghỉ hưu vẫn dư giả như đi làm, bằng cách nào?

Nhóm PV |

Trong số 21 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), TS Trịnh Thị Phan Lan sẽ cùng độc giả/khán giả xác định độ tuổi và lên kế hoạch chi tiết cho kỳ nghỉ hưu. Từ đó hướng tới tuổi già tự chủ về tài chính và sống theo cách của riêng mình.