Tài chính thông minh: Ngừng tiêu tiền lặt vặt, bạn sẽ có cả một gia tài

Đức Mạnh |

Những khoản chi tiêu nhỏ lẻ có vẻ không đáng gì nhưng thực tế cộng dồn lại khá nhiều. Trở lại với chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), TS. Hoàng Thị Bảo Thoa sẽ chia sẻ liều vaccine chống "viêm màng túi" một cách hiệu quả.

"Trong quản lý tài chính cá nhân chúng tôi có câu "Một lỗ rò nhỏ có thể làm đắm cả một con thuyền" để nói về việc chúng ta coi thường các khoản chi tiêu nhỏ, không đáng gì nhưng thực tế cộng dồn lại khá nhiều", TS. Hoàng Thị Bảo Thoa - Giảng viên Viện Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh.

Theo chuyên gia, mọi người rất dễ rơi vào cảnh "cháy túi" nếu chi tiêu vượt quá thu nhập và dùng tiền không có kế hoạch. Qua chương trình, bà Thoa đã đề xuất liều vaccine chống "viêm màng túi" một cách hiệu quả.

TS Hoàng Thị Bảo Thoa - Giảng viên Viện Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn). Ảnh: Đức Mạnh
TS Hoàng Thị Bảo Thoa - Giảng viên Viện Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn). Ảnh: Đức Mạnh

Bài học nằm lòng để chi tiêu hiệu quả

TS. Hoàng Thị Bảo Thoa cho biết: "Hãy thanh toán các khoản chi tiêu thiết yếu trước. Với các bạn trẻ còn độc thân thì thứ tự ưu tiên có thể là tiền nhà, tiền điện nước, tiền đi lại, tiền ăn..."

Ngoài các khoản thiết yếu này, chuyên gia tài chính cá nhân khuyến cáo các bạn nên dành một khoản tiền nhất định cho việc học tập nâng cao trình độ...

"Sở dĩ tôi khuyến cáo nên ưu tiên khoản tiền này vì đây thực sự là giai đoạn vàng để các bạn chuẩn bị năng lực làm việc và nó sẽ ảnh hưởng lớn đến mức thu nhập cũng như sự thăng tiến của các bạn trong tương lai. Đến khi lập gia đình và có con, các bạn sẽ bận rộn hơn và phải ưu tiên nhiều khoản tiền cho con cái", vị tiến sĩ nói.

Bên cạnh đó, hãy đặt ra các mục tiêu chi tiêu cụ thể và cố gắng tuân theo một cách có kỷ luật. Ví dụ như hạn chế ăn ngoài hàng, giảm tiêu thụ thực phẩm bán sẵn hoặc đóng hộp, không mua những thứ chỉ để gây ấn tượng với người khác...

Đặc biệt, trước khi mua một thứ gì đó, mỗi người hãy tự hỏi mình 3 lần "Mình có thật sự cần vật này không?" trước khi quyết định xuống tiền!

Những quy tắc quản lý chi tiêu đơn giản

Có nhiều quy tắc quản lý tài chính thông minh mà chúng ta có thể áp dụng. Bà Thoa đề xuất quy tắc 6 chiếc lọ.

Theo đó, bạn chia thu nhập của mình thành 6 phần khác nhau: 1 phần cho chi tiêu, 1 phần cho tiết kiệm, 1 phần cho đầu tư, 1 phần cho trao tặng, 1 phần cho giáo dục và 1 phần cho việc hưởng thụ. Trong đó chi tiêu thiết yếu chiếm khoảng 55%, 5% cho quỹ trao tặng và 4 phần còn lại, mỗi phần khoảng 10%.

Đơn giản dễ nhớ hơn, các bạn có thể tham khảo quy tắc 50/20/30. Trong đó 50% dành cho chi tiêu thiết yếu. 30% cho chi tiêu linh hoạt bao gồm cả du lịch, giải trí. 20% còn lại chi cho mục tiêu tài chính gồm tiết kiệm và đầu tư. Xem thêm...

 
Quy tắc quản lý tài chính thông minh 50/20/30. Đồ hoạ: Đức Mạnh

Điều quan trọng nhất khi thực hiện các quy tắc này là sự kỷ luật. "Bạn không được lấy từ quỹ này để dùng cho quỹ khác. Nó không khác gì việc các bạn đã đút tiền vào lợn tiết kiệm rồi lại lấy móc để móc nó ra vậy!", chuyên gia nhấn mạnh.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Vaccine chống "viêm màng túi"

Nhóm PV |

Trong số 10 của chương trình Tài chính thông minh, TS Hoàng Thị Bảo Thoa sẽ tiết lộ sai lầm thường gặp dễ dẫn đến "viêm màng túi" và những mẹo chi tiêu hiệu quả.

Tài chính thông minh: 5 thói quen chi tiêu vô bổ đang moi sạch ví tiền

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh, để tránh tiền có đến đâu tiêu hết đến đó, mỗi người cần tỉnh táo trước những thói quen vô bổ nhưng lại đang âm thầm rút ruột ví tiền.

Tài chính thông minh: Kiếm bao nhiêu tiền mới gọi là đủ?

Đức Mạnh |

Chúng ta đi làm để kiếm tiền mỗi ngày nhưng mục tiêu kiếm bao nhiêu thì mới đủ và có thể hạnh phúc thì không nhiều người hoạch định.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tài chính thông minh: Vaccine chống "viêm màng túi"

Nhóm PV |

Trong số 10 của chương trình Tài chính thông minh, TS Hoàng Thị Bảo Thoa sẽ tiết lộ sai lầm thường gặp dễ dẫn đến "viêm màng túi" và những mẹo chi tiêu hiệu quả.

Tài chính thông minh: 5 thói quen chi tiêu vô bổ đang moi sạch ví tiền

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh, để tránh tiền có đến đâu tiêu hết đến đó, mỗi người cần tỉnh táo trước những thói quen vô bổ nhưng lại đang âm thầm rút ruột ví tiền.

Tài chính thông minh: Kiếm bao nhiêu tiền mới gọi là đủ?

Đức Mạnh |

Chúng ta đi làm để kiếm tiền mỗi ngày nhưng mục tiêu kiếm bao nhiêu thì mới đủ và có thể hạnh phúc thì không nhiều người hoạch định.