Súng bắn càng đau có giá càng đắt trên phố Hàng Mã

KHÁNH HẠ - HÀ PHƯƠNG |

Súng bắn đạn nhựa, súng hơi, súng nước, cung tên caosu, đao kiếm... là các mặt hàng luôn trong tình trạng "cháy" trên con phố Hàng Mã (Hà Nội).

Thời gian gần đây, thông tin cảnh báo việc trẻ em dùng đồ chơi không rõ nguồn gốc, đồ chơi có tính chất bạo lực, nguy hiểm đến sức khỏe gia tăng đáng kể. Tuy vậy, tại Hà Nội, người tiêu dùng vẫn có thể dễ dàng mua chúng ở bất cứ đâu, từ các phố như Hàng Mã, Lương Văn Can... 

 
Súng đạn, súng truy kích... được giới thiệu là đồ chơi dành cho trẻ em từ 5 - 12 tháng tuổi.

Trong vai người mua hàng, nhóm PV Báo Lao Động khá mất công để hỏi mua được một khẩu súng bắn đạn nhựa với giá 150.000 đồng. Mặc dù số lượng rất nhiều nhưng để tránh các cơ quan chức năng, các cửa hàng trên tuyến phố này đều giấu nhẹm đi, chỉ khi nào gặp khách "tha thiết" muốn mua mới đem ra vài khẩu tượng trưng. 

Các món đồ chơi khác bớt nguy hiểm hơn như súng bắn nước, đao kiếm bằng nhựa, mặt nạ quỷ, cung tên nhựa... vẫn được bày bán công khai trên các sạp hàng.

  

Đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng đồ chơi, ngày 18.1.2000, Bộ Thương mại đã có Thông tư số 88/2000/QĐ-BTM về những loại đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục nhân phẩm, sức khoẻ hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội sẽ bị cấm. Trong đó, đồ chơi có hình dạng giống như súng (súng nén bằng hơi hoặc bằng lò xo, súng bắn đạn nhựa hoặc các loại đạn khác, súng bắn nước...) là các mặt hàng bị cấm.

Theo khảo sát của nhóm PV, giá của những món đồ chơi này dao động từ 30.000 đồng - 500.000 đồng, tùy vào mẫu mã, kích thước và quan trọng hơn là "chức năng". Súng bắn càng "đau" có giá càng đắt, bà Phượng, chủ một cửa hàng bán đồ chơi tại phố Hàng Mã, cho hay.

 

Theo TS. Trần Thu Hương (giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn): "Dưới góc độ tâm lý, tất cả mọi hành vi ở trẻ em là kết quả của tập nhiễm, bị ảnh hướng bởi người khác, bắt chước... Nếu cho trẻ chơi những đồ chơi mang tính bạo lực sẽ khiến trẻ dễ dàng hình thành xu hướng hành động một cách "hung tính".

Chỉ khi khách hỏi mua “súng bắn đạn” thì chủ cửa hàng mới đưa cho khách xem.
Chỉ khi khách hỏi mua “súng bắn đạn” thì chủ cửa hàng mới đưa cho khách xem.

TS. Hương cho biết thêm: "Cha mẹ nên lựa chọn cho trẻ những đồ vật giúp trẻ phát triển tư duy, khả năng ngôn ngữ, trí tưởng tượng... Cha mẹ không nên chiều trẻ, thoả mãn mong muốn của trẻ. Đặc biệt đối với trẻ trai, những trò chơi ảnh hưởng đến bạo lực, trò chơi thể hiện sức mạnh, quyền uy của nam giới... làm giảm yếu tố cần thiết trên. Ngoài chú trọng việc lựa chọn đồ chơi, cha mẹ nên quan tâm đến cách thức tổ chức trò chơi cho trẻ".

 
Ngoài ra, các món đồ chơi bạo lực này cũng được bán tràn lan trên các trang thương mại điện tử. 

Hơn ai hết, các bậc phụ huynh nên định hướng cho trẻ hiểu biết về sự nguy hại từ đồ chơi bạo lực, đồ chơi không rõ nguồn gốc để tránh tình trạng "đồ chơi giả, tai nạn thật".

KHÁNH HẠ - HÀ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Mua đồ chơi đắt tiền cho trẻ: Nên “ích kỷ” hay cưng chiều?

Đỗ Phương |

Nhiều phụ huynh đến ngày Quốc tế Thiếu nhi tặng cho con những món đồ chơi đắt tiền lên đến cả triệu đồng. Câu chuyện này đã dấy lên nhiều quan điểm khác nhau, có người cho rằng như vậy là quá cưng chiều trẻ, số khác phản bác lại rằng nếu mua đồ rẻ tiền thì đang “ích kỷ” với con.

Người lớn thì chơi cái gì?

đỗ phấn |

Đã có một thời gian dài những năm chiến tranh bao cấp đói khổ, chữ “đồ chơi” hoàn toàn chỉ được dùng cho trẻ con. Không bao giờ có ai đó nói đến khái niệm “Đồ chơi người lớn”. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người lớn ngừng chơi. Và đồ chơi cho người lớn ngạc nhiên thay luôn có sẵn và tốn tiền hơn đồ chơi cho trẻ con gấp nhiều lần.

Cảnh báo những đồ chơi nguy hiểm dịp Noel

T.H |

Những tai nạn thương tâm liên quan tới bình xịt tạo bọt tuyết, bóng bay bơm khí hydro hay heli phát nổ không còn quá xa lạ với nhiều người nhưng đó cũng là những hồi chuông cảnh báo về những món đồ chơi nguy hiểm dịp Noel.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mua đồ chơi đắt tiền cho trẻ: Nên “ích kỷ” hay cưng chiều?

Đỗ Phương |

Nhiều phụ huynh đến ngày Quốc tế Thiếu nhi tặng cho con những món đồ chơi đắt tiền lên đến cả triệu đồng. Câu chuyện này đã dấy lên nhiều quan điểm khác nhau, có người cho rằng như vậy là quá cưng chiều trẻ, số khác phản bác lại rằng nếu mua đồ rẻ tiền thì đang “ích kỷ” với con.

Người lớn thì chơi cái gì?

đỗ phấn |

Đã có một thời gian dài những năm chiến tranh bao cấp đói khổ, chữ “đồ chơi” hoàn toàn chỉ được dùng cho trẻ con. Không bao giờ có ai đó nói đến khái niệm “Đồ chơi người lớn”. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người lớn ngừng chơi. Và đồ chơi cho người lớn ngạc nhiên thay luôn có sẵn và tốn tiền hơn đồ chơi cho trẻ con gấp nhiều lần.

Cảnh báo những đồ chơi nguy hiểm dịp Noel

T.H |

Những tai nạn thương tâm liên quan tới bình xịt tạo bọt tuyết, bóng bay bơm khí hydro hay heli phát nổ không còn quá xa lạ với nhiều người nhưng đó cũng là những hồi chuông cảnh báo về những món đồ chơi nguy hiểm dịp Noel.