Sức mua hàng Tết đang khởi sắc, giá cả ổn định

Ngọc Lê |

Còn hơn nửa tháng là tới Tết Tân Sửu 2021, hiện sức mua chung trên thị trường TPHCM đã và đang tăng cao. Người dân có xu hướng mua sắm hàng Tết sớm hơn mọi năm. Hàng hóa dồi dào, phong phú, giá cả ổn định.

Tranh thủ ngày cuối tuần đi mua sắm, chị Dương Bích Huyền (sống tại Quận 3, TPHCM) cùng gia đình có mặt ở một siêu thị trên đường Cống Quỳnh (Quận 1) để lựa chọn cho mình những mặt hàng như bánh kẹo, đồ ăn, nước uống,... phục vụ dịp Tết.

Chị Huyền cho biết, năm nay vì lo ngại dịch COVID-19 nên gia đình chị sẽ không đi du lịch mà ở lại TPHCM. Chính vì vậy, gia đình chị cũng dành nhiều thời gian để đi lựa chọn đồ đạc trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị đón Tết.

"Những ngày này, đi siêu thị nào tôi cũng thấy đông, nhiều khi khách còn xếp hàng dài để chờ tới lượt thanh toán. Tôi thấy năm nay, các mặt hàng phục vụ Tết khá phong phú, giá cả cũng vừa phải, nhiều chương trình ưu đãi nên khách hàng có nhiều sự lựa chọn và mua sắm phù hợp với túi tiền" - Chị Huyền cho hay.

Người dân TPHCM mua sắm Tết với nhiều sự lựa chọn, hàng hoá đa dạng. Ảnh: Ngọc Lê

Tại các trung tâm thương mại (TTTM) như Vincom Central Đồng Khởi (Quận 1), Vạn Hạnh Mall (Quận 10), Aeon Celadon Tân Phú,... vào ngày cuối tuần cũng bị quá tải bởi lượng khách hàng đổ về mua sắm, ăn uống và vui chơi tăng cao.

Đại diện Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cho biết, tuần đầu tiên của tháng 1.2021, sức mua hàng hóa trong toàn hệ thống đã tăng tới 37% so với tuần trước đó. Doanh thu tăng trưởng cao ở khá nhiều ngành hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống và chế biến, mỹ phẩm, đồ dùng nhà bếp đến hàng may mặc...

Để đảm bảo hàng hóa cho người dân mua sắm dịp Tết năm nay, Saigon Co.op đã chuẩn bị nguồn hàng tăng tới 40% so với cùng kỳ, dù sức mua tăng bao nhiêu, đơn vị này vẫn đủ khả năng cung ứng hàng hóa, giá ổn định.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, thành phố cùng các doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa đầy đủ với giá ổn định đủ phục người dân trong dịp Tết. Các hệ thống bán lẻ hiện đại, bên cạnh bán hàng trực tiếp còn đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi.

Đại diện Sở Công thương TPHCM cũng cho biết thêm, đến nay các doanh nghiệp tại thành phố đã chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 là hơn 10.420 tỷ đồng, tăng 670 tỷ đồng so Tết Canh Tý. Trong đó nhóm hàng bình ổn thị trường 4.700 tỷ đồng, các loại thịt gia súc, gia cầm chiếm từ 22%-55% nhu cầu của thị trường.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Ra quân thanh tra, kiểm tra hàng hoá và bình ổn giá hàng Tết

THANH SƠN - MINH THƯ |

Ngày 20.1, Đoàn thanh tra, kiểm tra của Thành phố Cần Thơ do Sở Công Thương chủ trì đã bắt đầu kiểm tra tình hình dự trữ hàng hoá, công tác tham gia bình ổn giá và phương án dự phòng điều động hàng hoá khi có trường hợp khẩn cấp của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tất bật mua bán hàng Tết Tân Sửu 2021 tại khu chợ Lớn ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Cận Tết Tân Sửu 2021, việc mua bán ở khu chợ Lớn diễn ra vô cùng tất bật, hàng hóa đa dạng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Miền Trung - Tây Nguyên: Chuẩn bị hàng Tết trị giá hàng nghìn tỉ đồng

Trang Linh Trung |

Nhằm đảm bảo phục vụ Tết Nguyên đán năm nay, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng hóa trị giá hơn 1.700 tỉ đồng.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Cần Thơ: Ra quân thanh tra, kiểm tra hàng hoá và bình ổn giá hàng Tết

THANH SƠN - MINH THƯ |

Ngày 20.1, Đoàn thanh tra, kiểm tra của Thành phố Cần Thơ do Sở Công Thương chủ trì đã bắt đầu kiểm tra tình hình dự trữ hàng hoá, công tác tham gia bình ổn giá và phương án dự phòng điều động hàng hoá khi có trường hợp khẩn cấp của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tất bật mua bán hàng Tết Tân Sửu 2021 tại khu chợ Lớn ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Cận Tết Tân Sửu 2021, việc mua bán ở khu chợ Lớn diễn ra vô cùng tất bật, hàng hóa đa dạng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Miền Trung - Tây Nguyên: Chuẩn bị hàng Tết trị giá hàng nghìn tỉ đồng

Trang Linh Trung |

Nhằm đảm bảo phục vụ Tết Nguyên đán năm nay, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng hóa trị giá hơn 1.700 tỉ đồng.