Sức hút Vinaconex qua các thương vụ nghìn tỉ, lộ diện nhà đầu tư mới

Thiên Bình |

Sau thương vụ chấn động 7.400 tỉ đồng của đại gia Nguyễn Xuân Đông, cổ phần của Vinaconex vẫn tiếp tục nóng với thương vụ nghìn tỉ khác.

Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex vừa công bố báo cáo về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty TNHH Đầu tư Star Invest.

Star Invest đã mua 33.455.400 cổ phiếu của Vinaconex, tương ứng tỷ lệ sở hữu 7,57% từ ngày 24.12.2018. Điều này đồng nghĩa với việc, Star Invest đã chi ra khoảng 840 tỉ đồng để mua trọn lô cổ phần tại Vinaconex.

Lô cổ phần này được Star Invest mua lại từ quỹ ngoại Pyn Elite Fund thông qua giao dịch thỏa thuận và phần lớn được thực hiện tại mức giá 25.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị 836 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu, Star Invest là doanh nghiệp vừa mới được thành lập vào 9.11.2018 với vốn điều lệ 200 tỉ đồng.

Star Invest có địa chỉ tại Tầng 5, tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của Star Invest là ông Đặng Thế Anh Đức, sinh năm 1985.

Thực chất, Star Invest cũng là một trong 4 nhà đầu tư đã tham gia phiên đấu giá ngày 22.11 nhưng đã thất bại trước An Quý Hưng.

Hiện tại, cơ cấu cổ đông mới của Vinaconex hậu thoái vốn Nhà nước đã xuất hiện 3 cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phần, bao gồm An Quý Hưng đại diện bởi ông Nguyễn Xuân Đông (57,71%), Star Invest (7,57%) và một nhà đầu tư mua 21,3% cổ phần VCG từ Viettel.

Trước đó, trong phiên đấu giá cổ phiếu Vinaconex do SCIC thoái vốn hôm 22.11, Công ty An Quý Hưng của ông Nguyễn Xuân Đông bỏ ra gần 7.400 tỉ đồng để sở hữu trọn lô 57,7% cổ phần VCG. Cổ phiếu của Vinaconex được An Quý Hưng mua với giá 28.900 đồng/cp, cao hơn nhiều giá khởi điểm 21.300 đồng/cp và vượt xa giá giao dịch trên sàn chứng khoán khi đó là 18.500 đồng/cp.

Cổ phiếu của Vinaconex bất ngờ đắt hàng khi cùng lúc 4 nhà đầu tư đều tham gia đấu giá trong phiên đấu giá hôm 22.11. Điều đáng nói là trước đó, cổ phiếu của Vinaconex rơi vào tình trạng hẩm hiu.

Những nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của Vinaconex cũng đều là những cái tên mới lạ trên thị trường chứng khoán, trong đó có nhiều doanh nghiệp chỉ mới thành lập trước phiên đấu giá hôm 22.11 thời gian ngắn.

Giới đầu tư cũng tò mò về lý do các đại gia bí ẩn bỏ tiền tỉ để mua cổ phần của Vinaconex.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Đại gia Nguyễn Xuân Đông trở thành Tổng giám đốc Vinaconex

Thiên Bình |

Sau khi bỏ ra 7.400 tỉ đồng mua lại cổ phần của Vinaconex, ông Nguyễn Xuân Đông chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.

Đại gia Nguyễn Xuân Đông đã trả hết nợ 6.800 tỉ mua cổ phần Vinaconex

Thiên Bình |

Công ty của đại gia Nguyễn Xuân Đông đã thanh toán xong khoản nợ 6.800 tỉ đồng mua cổ phần của Vinaconex từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Tưởng lạ mà không hề lạ, đại gia bí ẩn chi 7.400 tỷ mua cổ phần của Vinaconex là ai?

Thiên Bình (T/h) |

Công ty TNHH An Quý Hưng đã chi 7.400 tỷ đồng để mua trọn lô số cổ phần với mức giá 28.900 đồng/cổ phần, tương đương 57,71% vốn cổ phần tại Vinaconex. Công ty này có vẻ mới lạ đối với nhiều người nhưng người đứng sau đó lại không phải là cái tên xa lạ. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đại gia Nguyễn Xuân Đông trở thành Tổng giám đốc Vinaconex

Thiên Bình |

Sau khi bỏ ra 7.400 tỉ đồng mua lại cổ phần của Vinaconex, ông Nguyễn Xuân Đông chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.

Đại gia Nguyễn Xuân Đông đã trả hết nợ 6.800 tỉ mua cổ phần Vinaconex

Thiên Bình |

Công ty của đại gia Nguyễn Xuân Đông đã thanh toán xong khoản nợ 6.800 tỉ đồng mua cổ phần của Vinaconex từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Tưởng lạ mà không hề lạ, đại gia bí ẩn chi 7.400 tỷ mua cổ phần của Vinaconex là ai?

Thiên Bình (T/h) |

Công ty TNHH An Quý Hưng đã chi 7.400 tỷ đồng để mua trọn lô số cổ phần với mức giá 28.900 đồng/cổ phần, tương đương 57,71% vốn cổ phần tại Vinaconex. Công ty này có vẻ mới lạ đối với nhiều người nhưng người đứng sau đó lại không phải là cái tên xa lạ.