Bộ sản phẩm mới của Tập đoàn TH:

Sữa hạt, công phu hái “trái ngọt” quý giá từ Mẹ Thiên Nhiên!

Linh Linh |

Sau các thành công vang dội của sữa tươi sạch TH true MILK, thức uống thảo dược TH True Herbal... tập đoàn TH tiếp tục ra mắt bộ sản phẩm sữa hạt TH true NUT ngày 17.3. Bộ sản phẩm này chắc chắn sẽ là một “vườn trái ngọt” quý giá mà TH công phu dâng tặng bà con mình.

Một ngày cận Tết Mậu Tuất, tôi có may mắn được thưởng thức sản phẩm sữa hạt mắc ca “Made in Vietnam”. Loại hạt được phong là “nữ hoàng của các loại hạt”.

Chị Thái Hương, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á, người sáng lập và là nhà tư vấn của Tập đoàn TH True Milk đã xúc động tự tay xếp từng ly sữa lên mặt bàn mời khách. Chị bảo, khách cứ uống và cảm nhận.

Sản phẩm chuẩn bị ra mắt nên bao bì vẫn là một “ẩn số”. Thử vị sữa hạt mắc ca trong hình hài “ẩn số” đó, tôi cảm nhận được hương vị rất lạ, pha lẫn sự ngọt thanh của sữa tươi và ngậy bùi của mắc ca. Thật sự là một cảm giác chưa từng có.

Hạt óc chó, macca - loại hạt có tác dụng phòng chống bệnh tim mạch, làm chậm lão hóa, hỗ trợ việc giảm cân, ngừa ung thư.
Hạt óc chó, macca - loại hạt có tác dụng phòng chống bệnh tim mạch, làm chậm lão hóa, hỗ trợ việc giảm cân, ngừa ung thư.
 
 

Cầm ly sữa trên tay, chị Thái Hương hào hứng giới thiệu công phu nghiên cứu của TH để cho ra đời sản phẩm sữa hạt mắc ca, óc chó… là những loại hạt giàu dưỡng chất, phù hợp với xu thế thức uống vì sức khỏe. Những gì có trong ly sữa thể hiện sự thượng tôn tinh thần minh bạch, mong có người dân và cán bộ cùng tham gia giám sát từ nông trại đến nhà máy và các khâu phân phối sản phẩm trên để tâm huyết và sự tử tế của chị và cộng sự được thêm trân quý.

Chị bảo: “Tôi đã làm việc không ngừng nghỉ, chúng tôi đã đi đến tận các hội chợ ở Đu-bai, sang tận I-ran để tìm quả và hạt về nghiên cứu để hoàn thiện bộ sản phẩm Sữa hạt TH true NUT. Làm xong bộ sản phẩm này, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc vì tìm được con đường mới cho sản phẩm sữa.. Sữa các vị vừa uống toàn bộ là từ các hạt quả thiên nhiên. Vị tươi của sữa, vị thơm của mắc ca, vị ngọt là từ chà là. Bộ sản phẩm này, sử dụng và giữ trọn các giá trị quý của quả hạt tự nhiên. Chúng sẽ góp phần làm cho cuộc sống này thêm tươi đẹp mỗi ngày”.

Chất béo của sữa hạt là chất béo thực vật, giúp giảm thiểu các nguy cơ, bệnh tim mạch nên được ưa chuộng tại nhiều nước phát triển. Chị Thái Hương thì nghĩ giản dị và sâu sắc: Việt Nam mình đủ điều kiện để làm một bếp ăn tốt cho thế giới. Chúng tôi sản xuất sữa tươi sạch và sữa tươi hữu cơ, trở thành đơn vị đầu tiên của Việt Nam khởi xướng làm sữa hữu cơ. Sữa “hoàn toàn thiên nhiên” của tập đoàn cũng đã chảy trên nước Nga vĩ đại.

Các trang trại macca, óc chó cung cấp nguồn nguyên liệu hạt giàu dưỡng chất cho bộ sản phẩm TH true NUT
Các trang trại macca, óc chó cung cấp nguồn nguyên liệu hạt giàu dưỡng chất cho bộ sản phẩm TH true NUT

Rau sạch ở Nghệ An, nhà máy cá hộp ở Phú Yên, các đàn bò ở khắp nhiều tỉnh thành, hệ thống trang trại thảo dược, dược liệu khắp các vùng núi non mênh mông trên dải đất hình chữ S thân thương. Sau khi sản xuất gần như cơ bản những gì cần thiết cho một bếp ăn tuyệt vời, TH vươn tới các giá trị còn quý giá hơn nữa. Mà sữa hạt TH true NUT là một ví dụ tiêu biểu.

“Hạt mắc ca là một trong các loại hạt có nhiều dưỡng chất nhất. Nó chứa đạm thực vật, omega 3, omega 6, và các loại vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể, chà là có vị ngọt quý giá rồi. Chúng tôi đưa những nguồn dinh dưỡng tươi lành đó vào ly sữa hạt với vị ngọt hoàn toàn thiên nhiên”, chị Thái Hương nói.

Quả thế, hương vị tự nhiên thuần khiết của hạt và quả, rất quyến rũ và cực kỳ bổ dưỡng. Có từng nhóm hạt được nghiên cứu, sản xuất, giữ nguyên tinh chất hoàn toàn tự nhiên của chúng để cho ra đời các sản phẩm sữa hạt khác nhau, gồm: hạt macca, hạt óc chó. Trong tương lai gần sẽ ra mắt tiếp sữa hạt chế biến từ hạt hạnh nhân và sữa gấc tự nhiên...

“Tôi nói chân thành tự đáy lòng rằng chúng ta biết trân quý Mẹ Thiên Nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy. Thấy được giá trị quý báu và không thể thay thế được của thiên nhiên, chúng ta sẽ quyết liệt và hết lòng bảo vệ thiên nhiên hơn. Thiên nhiên sẽ thêm quay lại đem tặng chúng ta những giá trị trân quý nữa”, chị Thái Hương nhấn mạnh,

Cuộc cách mạng chiến lược về đồ uống của “người đàn bà sữa Thái Hương” chưa dừng lại ở đó. Chị tiết lộ thêm: “Chúng tôi còn nghiên cứu cho ra đời bộ sản phẩm TH True MALT, nước uống lên men tự nhiên từ mầm lúa mạch. Nó là thức uống tốt cho cả người lớn với trẻ em”.

Chị Thái Hương tiếp tục mời khách uống thử: TH True MALT. Vị thơm lan tỏa, mùi lúa mạch lên men tự nhiên vô cùng hấp dẫn. Tập đoàn đang thiết kế thêm các mẫu lon và chai cho phù hợp với thói quen sử dụng của người Việt Nam, trước khi chính thức tung ra thị trường.

Người ta sống ngày càng tốc độ và chiều chuộng sự thích tiện dụng nhanh gọn của mình. Ai cũng biết, các sản phẩm từ thiên nhiên là quý giá và bổ dưỡng, nhưng mấy ai có thời gian đi nghiền các loại hạt giàu dưỡng chất như hạt mắc ca, hạt óc chó ra uống, hoặc mấy ai đi vặt rau má, lạc tiên về rửa sạch rồi nấu nước mỗi ngày được? Thế là họ mở tủ lạnh uống một chai nước hóa tổng hợp nào đó. Uống thành thói quen, sự tích tụ các loại hóa chất tổng hợp kia rất nguy hiểm cho sức khỏe.

TH true NUT, TH true MALT ra đời với khát khao của chị Thái Hương là “cân chỉnh” thói quen tiêu dùng, hướng tới những gì tự nhiên và tốt cho sức khỏe.

Với liên tiếp nhiều bộ sản phẩm sử dụng các dưỡng chất quý giá hoàn toàn từ thiên nhiên cây cỏ, sản xuất và cung ứng bằng dây chuyền công nghệ cao, an toàn cho sức khỏe con người ở mức hàng đầu thế giới, Tập đoàn TH đã cho người tiêu dùng Việt Nam và thế giới thấy một tầm vóc tiên phong, cũng như tấm lòng thơm thảo của những “người nội trợ tử tế”. Họ sản xuất, kinh doanh, trước hết là vì cái Tâm của những người luôn ao ước và làm tất cả vì cuộc sống mỗi ngày một thêm tươi đẹp của bà con mình.

Hạt macca, óc chó là loại hạt giàu chất chống oxi hóa có tác dụng bảo vệ tế bào, chống lại các tác nhân gây lão hóa, ung thư; Giảm LDL cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch; hỗ trợ giảm cân. Đặc biệt các loại hạt này còn có khả năng bảo vệ cơ thể trước bệnh tiểu đường với tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết do hàm lượng tinh bột không nhiều, giàu chất xơ.

Linh Linh
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.