Sử dụng xăng E5 sẽ giúp người trồng sắn có thu nhập?

Tiến Nguyễn |

Sắn là nguyên liệu chính để sản xuất xăng A5, chính vì vậy sử dụng xăng E5 sẽ giúp người trồng sắn có thu nhập ổn định, bền vững, đặc biệt là lao động ở các tỉnh miền núi.

Trả lời tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội thông tin về việc triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, bà Trần Thị Phương Lan, Phó GĐ Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Nguồn nguyên liệu sản xuất ra E5 là sắn, mà nguồn cung về sắn của người dân thì rất dồi dào. Nếu xăng E5 được sử dụng rộng rãi, không những giá thành hạ, chất lượng tốt, bảo vệ môi trường mà còn tạo ngược cho người dân trồng sắn có công ăn việc làm ổn định.

Ngoài ra, xăng E5 có tính thân thiện về môi trường rất cao. Khí thải của các động cơ sử dụng xăng Ron 92 sẽ làm cho môi trường ngàng càng ô nhiễm. Nếu chúng ta sử dụng xăng E5 sẽ góp phần bảo vệ môi trường.

Cũng theo bà Lan, Bộ Khoa học Công nghệ đã công bố, chất lượng xăng E5 hoàn toàn đảm bảo và có thể hòa được với các loại xăng khác mà không lo phản ứng phụ xảy ra.

"Chúng ta đã triển khai bán xăng E5 từ năm 2015 chứ không phải bây giờ mới triển khai. Trong cả nước, tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng 100% xăng E5. Trên địa bàn Hà Nội hiện đã có 159 cửa hàng bán xăng E5" - bà Lan nói.

Theo bà Lan, các cửa hàng bán xăng E5 có lượng tồn kho lâu thì mới ảnh hưởng, còn nếu lượng xăng luôn chuyển liên tục thì không có vấn đề gì. "Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy có phản ánh của khách hàng liên quan đến chất lượng xăng E5" - bà Lan khẳng định.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Từ 1.1.2018 chỉ kinh doanh xăng E5 và Ron 95

Tiến Nguyễn |

Đó là khẳng định của bà Trần Thị Phương Lan, Phó GĐ Sở Công Thương Hà Nội tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội về việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn Hà Nội.

Xăng E5 thay thế xăng A92: Người đi xe máy không quan tâm mình dùng xăng gì

Cường Ngô |

Theo khảo sát của phóng viên, nhiều khách hàng khi đổ xăng không quan tâm mình đang dùng xăng E5, A92 hay A95. 

Người tiêu dùng đã “cởi mở hơn” với xăng E5

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Từ ngày 15.12, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tiến hành kinh doanh đại trà xăng E5 trên toàn quốc. Phóng viên Lao Động đã ghi nhận từ những ngày đầu tiên này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hà Nội: Từ 1.1.2018 chỉ kinh doanh xăng E5 và Ron 95

Tiến Nguyễn |

Đó là khẳng định của bà Trần Thị Phương Lan, Phó GĐ Sở Công Thương Hà Nội tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội về việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn Hà Nội.

Xăng E5 thay thế xăng A92: Người đi xe máy không quan tâm mình dùng xăng gì

Cường Ngô |

Theo khảo sát của phóng viên, nhiều khách hàng khi đổ xăng không quan tâm mình đang dùng xăng E5, A92 hay A95. 

Người tiêu dùng đã “cởi mở hơn” với xăng E5

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Từ ngày 15.12, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tiến hành kinh doanh đại trà xăng E5 trên toàn quốc. Phóng viên Lao Động đã ghi nhận từ những ngày đầu tiên này.