Sự cố nước sông Đà: Hà Nội sẽ cấp nước theo hệ mạch vòng

Nguyễn Hà |

Trước hàng loạt vấn đề nóng liên quan đến nước sạch trên địa bàn thành phố thời gian qua, HĐND Hà Nội cho biết sẽ tái giám sát về cung cấp nước sạch vào năm 2020, đồng thời cho biết sẽ cấp nước theo mạch vòng để xử lý kịp thời khi có sự cố.

Chiều 29.11, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp báo thông tin về nội dung của kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố. Tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin đây là kỳ họp cuối năm với rất nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp này HĐND thành phố Hà Nội sẽ dành riêng một ngày cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại diện HĐND thành phố đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên về các vấn đề nóng của thành phố trong thời gian qua, trong đó có vấn đề về việc cung cấp nước sạch trên địa bàn thủ đô trong bối cảnh vụ việc đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà vẫn đang nóng dư luận.

Trả lời những câu hỏi về vấn đề nước sạch, ông Nguyễn Nguyên Quân, trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội cho biết, trước đây thành phố phụ thuộc vào nhà máy nước sông Đà, các nhà máy khai thác nước ngầm, hiện nay theo quy hoạch có thêm nhà máy nước mặt sông Đuống đã đưa vào hoạt động và tới đây tiếp tục đầu tư nhà máy nước mặt sông Hồng.

Người dân đi xin nước trước hiện tượng nước có mùi.
Người dân đi xin nước trước hiện tượng nước có mùi.

Hệ thống đường ống dẫn trước đây quy hoạch chưa có mạch vòng, trong điều chỉnh vừa rồi thành phố xác định để đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước để cấp, khắc phục được các tình huống có sự cố thì quy hoạch mạng lưới phải đảm bảo hệ mạch vòng.

Ông Quân thông tin, trong năm 2018 Ban Đô thị HĐND thành phố đã tổ chức hoạt động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của năm 2017. Trên cơ sở giám sát năm 2017, Ban Đô thị đã tham mưu cho HĐND thành phố, vừa qua tổ chức phiên giải trình về việc cung cấp nước sạch nông thôn. Thông qua hoạt động giám sát và giải trình này nhằm để đánh giá đúng kết quả mà chúng ta đạt được cũng như tìm ra những tồn tại, hạn chế.

"Trong năm 2020, trong kế hoạch hoạt động trình HĐND thành phố, chúng tôi đã đặt vấn đề tiếp tục tái giám sát nội dung này" - ông Quân cho biết.

Nói về sự cố nước sạch sông Đà, ông Quân cho biết sau sự cố này cho thấy công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước của thành phố cũng như các cơ quan trung ương và các tỉnh thành có những vấn đề cần phải rà soát. Về nội dung này, thành phố tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương và các tỉnh để có sự kiểm soát chặt chẽ hơn.

Kỳ họp sắp tới, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong năm 2019, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố; công tác phòng chống tham nhũng; hoạt động của HĐND TP; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP Hà Nội; công tác xét xử của TAND TP…

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ nước sông Đà, sông Đuống: An ninh nguồn nước đang bị thách thức!

Thế Lâm |

Không hẹn mà gặp, nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về Luật Đầu tư (sửa đổi) đã cùng có ý kiến nên đưa nước sạch vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Một trong những trường hợp được các đại biểu nêu ra từ đó đề xuất là trường hợp Công ty Nước mặt sông Đuống, đã được doanh nghiệp Thái Lan mua lại 34 triệu cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn thứ hai.

Kinh tế 24h: Đường ống nước sông Đà rò rỉ, dân khốn khổ; Tết thiếu thịt heo

Mi Vân |

Đường ống nước sông Đà lại gặp sự cố, tạm ngừng cấp nước khu Tây Nam Hà Nội; Bộ Công Thương: Mất cân đối cung cầu, Tết thiếu khoảng 200.000 tấn thịt heo; Nhà máy nước sông Đuống chưa nghiệm thu đã bán nước, uỷ ban xã "lần đầu biết”... là những tin tức nóng nhất về kinh tế 24h qua.

Đường ống nước sông Đà lại gặp sự cố, tạm ngừng cấp nước khu Tây Nam Hà Nội

Nguyễn Hà |

Từ 17h ngày 20.11, các hộ dân khu vực Tây Nam Hà Nội bị tạm dừng cấp nước do sự cố đường ống truyền tải nước sạch sông Đà bị rò rỉ, nước chảy tràn ra Đại lộ Thăng Long.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Từ vụ nước sông Đà, sông Đuống: An ninh nguồn nước đang bị thách thức!

Thế Lâm |

Không hẹn mà gặp, nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về Luật Đầu tư (sửa đổi) đã cùng có ý kiến nên đưa nước sạch vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Một trong những trường hợp được các đại biểu nêu ra từ đó đề xuất là trường hợp Công ty Nước mặt sông Đuống, đã được doanh nghiệp Thái Lan mua lại 34 triệu cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn thứ hai.

Kinh tế 24h: Đường ống nước sông Đà rò rỉ, dân khốn khổ; Tết thiếu thịt heo

Mi Vân |

Đường ống nước sông Đà lại gặp sự cố, tạm ngừng cấp nước khu Tây Nam Hà Nội; Bộ Công Thương: Mất cân đối cung cầu, Tết thiếu khoảng 200.000 tấn thịt heo; Nhà máy nước sông Đuống chưa nghiệm thu đã bán nước, uỷ ban xã "lần đầu biết”... là những tin tức nóng nhất về kinh tế 24h qua.

Đường ống nước sông Đà lại gặp sự cố, tạm ngừng cấp nước khu Tây Nam Hà Nội

Nguyễn Hà |

Từ 17h ngày 20.11, các hộ dân khu vực Tây Nam Hà Nội bị tạm dừng cấp nước do sự cố đường ống truyền tải nước sạch sông Đà bị rò rỉ, nước chảy tràn ra Đại lộ Thăng Long.