Startup Việt gọi vốn như thế nào trong "năm COVID"?

Cẩm Thư |

Vượt qua những khó khăn và tác động tiêu cực do COVID-19 mang lại, nhiều công ty khởi nghiệp (startup) của Việt Nam vẫn huy động được hàng triệu, thậm chí vài chục triệu USD trong năm 2020.

Affirma Capital rót 34 triệu USD vào Siêu Việt Group

Vào tháng 2, Affirma Capital công bố đầu tư 34 triệu USD (khoảng 790 tỉ đồng) vào Công ty Nhân sự Siêu Việt (Siêu Việt Group) - đơn vị sở hữu TimViecNhanh, Vieclam24h, MyWork và ViecTotNhat.

Siêu Việt Group được sáng lập bởi ông Phan Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT STI - đơn vị đầu tư vào chuỗi cửa hàng tóc nam 30Shine, Anycar, 24h.com.vn... và ông Xuân Minh - Giám đốc Siêu Việt. Hiện ông Tâm cũng là Chủ tịch HĐQT Siêu Việt.

Trước khi rót vốn vào Siêu Việt Group, Affirma Capital đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 2014. Một số khoản đầu tư nổi bật mà Affirma Capita công bố như rót vốn cho N Kid Corporation, Online Mobile, Tập đoàn Lộc Trời và Golden Gate.

Startup bất động sản Propzy hút 25 triệu USD

Hồi tháng 6, Propzy - công ty ứng dụng công nghệ vào bất động sản công bố gọi vốn thành công 25 triệu USD trong vòng Series A.

Nhóm các nhà đầu tư rót vốn vào Propzy gồm: Gaw Capital và SoftBank Ventures Asia – quỹ chuyên đầu tư vào startup Châu Á giai đoạn đầu của tập đoàn Nhật Bản SoftBank; Next Billion Ventures, RHL Ventures, Breeze, FEBE Ventures, RSquare và Insignia.

Ra đời năm 2016, Propzy cung cấp các giải pháp công nghệ (phần mềm) để thực hiện một giao dịch bất động sản thay vì các phương thức truyền thống.

OnPoint được rót 8 triệu USD

OnPoint là công ty chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển thương mại điện tử Việt Nam.

Tháng 4, OnPoint công bố gọi vốn thành công 8 triệu USD trong vòng Series A từ một số nhà đầu tư, trong đó dẫn đầu là Quỹ đầu tư Kiwoom của Hàn Quốc và Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM II (DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund II L.P).

OnPoint dự kiến sẽ dùng số vốn trên để tuyển dụng thêm nhân sự, đầu tư phát triển các công nghệ mang tính chiến lược và phát triển năng lực phân tích dữ liệu nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Startup vận hành chuỗi rạp phim giá rẻ huy động được 8 triệu USD

Beta Media là công ty vận hành chuỗi rạp phim giá rẻ Beta Cinemas, với 14 cụm rạp trên toàn quốc.

Giữa tháng 6, Beta Media công bố được quỹ đầu tư Nhật Bản - Daiwa PI Partners góp vốn 8 triệu USD. Với thoả thuận này, công ty được định giá 1.000 tỉ đồng.

Sau khi được rót vốn, Beta Media sẽ mở thêm nhiều cụm rạp trong những năm tới, đồng thời phát triển mô hình nhượng quyền thương hiệu rạp chiếu tại các địa phương để mở rộng nhanh hơn.

F88 được rót thêm 6 triệu USD

Cũng trong tháng 6, F88 - chuỗi cho vay cầm cố tài sản tại Việt Nam, thông báo nhận thêm 140 tỉ đồng (6 triệu USD) trong vòng đầu tư tăng trưởng thứ ba từ 2 quỹ tài chính quốc tế Mekong Enterprise Fund III (do Mekong Capital tư vấn quản lý) và Granite Oak.

F88 cho biết khoản đầu tư mới từ 2 cổ đông chiến lược sẽ được sử dụng cho việc mở rộng chuỗi phòng giao dịch của F88 cũng như việc tăng dư nợ cho vay trên 180 phòng giao dịch hiện có.

Nền tảng mua bán xe máy cũ gọi được 5,5 triệu USD

Hồi tháng 8, nền tảng mua bán xe máy cũ Okxe Việt Nam thông báo huy động được 5,5 triệu USD ở vòng gọi vốn Series A từ các nhà đầu tư nước ngoài. Okxe Việt Nam cho biết, trong vòng gọi vốn này công ty nhận được sự quan tâm từ 6 nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, bao gồm IMM Investment Corp và KB Investment.

Với nguồn vốn mới, Okxe dự kiến dùng để mở rộng thị trường, tối ưu hóa sản phẩm và công tác vận hành. Một phần của khoản đầu tư sẽ được sử dụng vào hoạt động nâng cao nhận thức người dùng về phương thức mua bán xe thông qua nền tảng số.

Cẩm Thư
TIN LIÊN QUAN

Bỏ vốn làm app, phụ nữ có thể chèo lái startup công nghệ?

Hải Linh |

Nhắc đến các startup công nghệ - phần đông sẽ nghĩ tới những nhà sáng lập là nam giới. Không ít hoài nghi về việc liệu phụ nữ có thể chèo lái công ty công nghệ hay không?

Các "ông lớn" rót trên 480.000USD cho startup Việt

đặng tiến |

Ngày 28.8.2020 vừa qua, Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) phối hợp cùng Tập đoàn Qualcomm và Tập đoàn Beowulf Blockchain (Singapore) tổ chức tọa đàm trực tuyến: "Startup và cơ hội tận dụng giao thức kết nối mới" với sự tham gia chia sẻ của hơn 150 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), tập đoàn và các tổ chức hỗ trợ. Đồng thời, lễ công bố 3 gói hỗ trợ dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong khuôn khổ của Đề án 844 diễn ra, với tổng giá trị lên đến 480.000USD.

Sandbox – Điều startup Việt cần có để sản sinh doanh nghiệp “kì lân”

Thế Lâm |

Cơ chế Sandbox đã được nhiều doanh nghiệp, thậm chí các nhà quản lí tại Việt Nam đề cập đến như một công cụ về chính sách để nâng đỡ, nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup). Và lần này, trong Chỉ thị số 9/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, Sandbox đã được đề cập một cách trực tiếp.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bỏ vốn làm app, phụ nữ có thể chèo lái startup công nghệ?

Hải Linh |

Nhắc đến các startup công nghệ - phần đông sẽ nghĩ tới những nhà sáng lập là nam giới. Không ít hoài nghi về việc liệu phụ nữ có thể chèo lái công ty công nghệ hay không?

Các "ông lớn" rót trên 480.000USD cho startup Việt

đặng tiến |

Ngày 28.8.2020 vừa qua, Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) phối hợp cùng Tập đoàn Qualcomm và Tập đoàn Beowulf Blockchain (Singapore) tổ chức tọa đàm trực tuyến: "Startup và cơ hội tận dụng giao thức kết nối mới" với sự tham gia chia sẻ của hơn 150 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), tập đoàn và các tổ chức hỗ trợ. Đồng thời, lễ công bố 3 gói hỗ trợ dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong khuôn khổ của Đề án 844 diễn ra, với tổng giá trị lên đến 480.000USD.

Sandbox – Điều startup Việt cần có để sản sinh doanh nghiệp “kì lân”

Thế Lâm |

Cơ chế Sandbox đã được nhiều doanh nghiệp, thậm chí các nhà quản lí tại Việt Nam đề cập đến như một công cụ về chính sách để nâng đỡ, nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup). Và lần này, trong Chỉ thị số 9/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, Sandbox đã được đề cập một cách trực tiếp.