Start-up người nước ngoài thành lập tại Việt Nam công bố gọi vốn được 3 triệu USD

Thế Lâm |

Leflair là một start-up trang thương mại điện tử theo mô hình flash-sales (có chương trình giảm giá theo đợt, theo từng thời điểm) chuyên bán thời trang và mĩ phẩm hàng hiệu do hai người nước ngoài đồng sáng lập (Loic Gautier và Pierre-Antoine Brun). 

Leflair là một start-up hiếm hoi của người nước ngoài tạo dựng và mang mô hình kinh doanh mới vào Việt Nam. 

Gói đầu tư 3 triệu USD được công bố chiều ngày 11.1 từ quĩ Capital Management Group, tính tổng cộng qua ba vòng Leflair đã nhận được 5 triệu USD đầu tư.

Flash-sales đang thịnh hành tại  Châu Âu và Trung Quốc, thường tung ra các đợt bán hàng giảm giá tới 50%, 70% trong một khoảng thời gian nhất định.

Đánh giá thị trường thương mại điện tử Việt Nam, đồng sáng lập Pierre-Antoine Brun cho rằng đang rất tiềm năng. Đây là điều đã được nhiều thống kê chỉ ra vì doanh số thương mại điện tử Việt Nam mới chiếm chưa tới 5% thị trường bán lẻ quốc nội. Chính vì thế, tại Việt Nam, hiện đã có nhiều đại gia thương mại điện tử nhập cuộc.

Trong khi đó, theo những chỉ số kinh tế online từ Google và tập đoàn Temasek Holdings (Singapore), thì thị trường thương mại điện tử khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam đang “tăng trưởng điên cuồng”, và sẽ sớm vượt Mỹ và Trung Quốc về tốc độ người dùng Internet.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đã có thể tận mắt tham quan 3 cửa hàng thắng cuộc của cuộc thi khởi nghiệp

PV |

Trong tập phát sóng thứ 11, Top 3 của “1 TỶ Khởi nghiệp cùng Saigon Co.op” đã “lột xác” trở thành những chủ nhân thực sự của một cửa hàng tạp hoá hiện đại sau nhiều vòng thử thách.

Doanh nhân Phan Minh Thông chia sẻ về bí quyết khởi nghiệp với bạn trẻ

M.T |

Ngày 22.12, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, tác giả Phan Minh Thông có buổi giao lưu với bạn trẻ khởi nghiệp về bí quyết thành công và “sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh”.

Quốc gia khởi nghiệp và vòng luẩn quẩn thất nghiệp - việc làm

LÊ THÀNH LƯƠNG |

Tỉ lệ thất nghiệp của Pháp đã tăng lên 9,7% trong quý III và có thể làm nổ tung viễn cảnh về tương lai kỹ thuật số cho nước Pháp, như lời Tổng thống Macron kêu gọi, rằng “nghĩ và hành động như một quốc gia khởi nghiệp”.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Đã có thể tận mắt tham quan 3 cửa hàng thắng cuộc của cuộc thi khởi nghiệp

PV |

Trong tập phát sóng thứ 11, Top 3 của “1 TỶ Khởi nghiệp cùng Saigon Co.op” đã “lột xác” trở thành những chủ nhân thực sự của một cửa hàng tạp hoá hiện đại sau nhiều vòng thử thách.

Doanh nhân Phan Minh Thông chia sẻ về bí quyết khởi nghiệp với bạn trẻ

M.T |

Ngày 22.12, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, tác giả Phan Minh Thông có buổi giao lưu với bạn trẻ khởi nghiệp về bí quyết thành công và “sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh”.

Quốc gia khởi nghiệp và vòng luẩn quẩn thất nghiệp - việc làm

LÊ THÀNH LƯƠNG |

Tỉ lệ thất nghiệp của Pháp đã tăng lên 9,7% trong quý III và có thể làm nổ tung viễn cảnh về tương lai kỹ thuật số cho nước Pháp, như lời Tổng thống Macron kêu gọi, rằng “nghĩ và hành động như một quốc gia khởi nghiệp”.