Starbucks chính thức hợp tác với Nestle: Tương lai mới cho hai “kẻ thù” không đội trời chung

Tú Anh |

Tập đoàn thực phẩm và đồ uống Nestle của Thụy Sĩ đã đạt được thỏa thuận bán các sản phẩm của hãng cà phê Starbuck bên ngoài chuỗi cửa hàng của thương hiệu Mỹ nổi tiếng này.

Giám đốc điều hành (CEO) Nestle Mark Schneider cho biết, Nestle đang tập hợp các thương hiệu cà phê hàng đầu thế giới gồm Starbucks, Nescafe và Nespresso. Sự hợp tác hiệu quả đã giúp hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận, qua đó mở đường cho việc đạt được những cơ hội tăng trưởng to lớn.

Về phần mình, CEO Starbucks Kevin Johnson đánh giá thỏa thuận trên sẽ là cú hích lớn giúp công ty đẩy mạnh thương hiệu Starbucks ra toàn thế giới, đồng thời tạo ra những giá trị lâu dài cho các cổ đông.
Về phần mình, CEO Starbucks Kevin Johnson đánh giá thỏa thuận trên sẽ là cú hích lớn giúp công ty đẩy mạnh thương hiệu Starbucks ra toàn thế giới, đồng thời tạo ra những giá trị lâu dài cho các cổ đông.

Hồi tháng 5 vừa qua, Nestle thông báo sẽ trả 7,15 tỷ USD để có quyền phân phối các sản phẩm của Starbuck gồm càphê Seattle’s, Starbuck Reserve, Teavaana, Starbuck VIA, càphê đóng gói Torrefazione Italia và trà.

Theo thỏa thuận, 500 nhân viên của Starbucks sẽ chuyển sang làm cho Nestle, nhưng không bao gồm việc nhượng quyền kinh doanh cửa hàng hoặc tiệm cà phê của Starbucks. Nestle hiện sở hữu hai thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới là Nescafe và Nespressp.

Thương vụ được ký kết trong bối cảnh Nestle đang nỗ lực chiếm lĩnh thị trường đồ uống cao cấp ở Mỹ, nơi Nespresso và Nescafe đã vượt qua JAB Holding Co, công ty của gia đình tỷ phú châu Âu Reimann dù họ đã chi tới 30 tỷ USD để xây dựng đế chế cà phê bằng cách mua lại Keurig Green Mountain and Peet’s.

Hãng tin Bloomberg cho biết trước đó, Nestle đã chật vật tại thị trường Mỹ trong nhiều năm. Dưới sự lãnh đạo của CEO Schneider, cà phê đã trở thành mặt hàng được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của công ty, đặc biệt là tại Mỹ

Kể từ khi ông Schneider đảm nhiệm vị trí CEO năm 2017, Nestle đã mua phần lớn cổ phần của thương hiệu Blue Bottle Coffee cao cấp có trụ sở tại bang California, cùng với thương hiệu Chameleon Cold Brew tại Texas, Mỹ.

Tú Anh
TIN LIÊN QUAN

Vụ công ty du lịch Golux ôm tiền khách biến mất: Làm gì để tránh gặp doanh nghiệp "lừa"?

Huân Chương |

Cộng đồng du lịch TP.HCM đang xôn xao vụ Công ty Du lịch Golux nhận tiền của khách rồi âm thầm “bay xa”. Thời gian qua, có không ít doanh nghiệp lữ hành lừa đảo du khách như công ty Golux. Làm thế nào để tránh được những doanh nghiệp du lịch "lừa" là vấn đề được nhiều du khách quan tâm. 

Tranh chấp Trung Nguyên: Đi ngược lại giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp xây dựng

Phạm Dung |

“Chúng ta là người ngoài cuộc nên không thể biết ai đúng ai sai trong câu chuyện tranh chấp này nhưng sự tranh chấp này đã đi ngược lại với giá trị “hạnh phúc” mà Trung Nguyên xây dựng bấy lâu", chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nói.

Những thương vụ có thể "phát nổ" vào phút cuối ở thị trường chuyển nhượng Anh

Cát Tường |

Thị trường chuyển nhượng Anh sẽ đóng cửa vào 23h00 ngày 9.8. Trong ngày cuối cùng được phép mua sắm cầu thủ, nhiều khả năng các CLB Premier League sẽ mạnh tay "kích nổ" những thương vụ cần thiết để bổ sung thêm lực lượng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vụ công ty du lịch Golux ôm tiền khách biến mất: Làm gì để tránh gặp doanh nghiệp "lừa"?

Huân Chương |

Cộng đồng du lịch TP.HCM đang xôn xao vụ Công ty Du lịch Golux nhận tiền của khách rồi âm thầm “bay xa”. Thời gian qua, có không ít doanh nghiệp lữ hành lừa đảo du khách như công ty Golux. Làm thế nào để tránh được những doanh nghiệp du lịch "lừa" là vấn đề được nhiều du khách quan tâm. 

Tranh chấp Trung Nguyên: Đi ngược lại giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp xây dựng

Phạm Dung |

“Chúng ta là người ngoài cuộc nên không thể biết ai đúng ai sai trong câu chuyện tranh chấp này nhưng sự tranh chấp này đã đi ngược lại với giá trị “hạnh phúc” mà Trung Nguyên xây dựng bấy lâu", chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nói.

Những thương vụ có thể "phát nổ" vào phút cuối ở thị trường chuyển nhượng Anh

Cát Tường |

Thị trường chuyển nhượng Anh sẽ đóng cửa vào 23h00 ngày 9.8. Trong ngày cuối cùng được phép mua sắm cầu thủ, nhiều khả năng các CLB Premier League sẽ mạnh tay "kích nổ" những thương vụ cần thiết để bổ sung thêm lực lượng.