Kinh tế 24h:

Sốt vì Mai Phương Thuý phím mã cổ phiếu; Đề nghị kiểm toán ngân hàng 0 đồng

Mi Vân |

Giới chứng khoán phát sốt với chia sẻ của Hoa hậu Mai Phương Thuý tại VIPF; Choáng với khối nợ công khổng lồ 69.000 tỉ đôla của toàn thế giới; Đề nghị kiểm toán ngân hàng 0 đồng và các doanh nghiệp có dự án thua lỗ ngàn tỷ... là những tin tức kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Đề nghị kiểm toán ngân hàng 0 đồng và các doanh nghiệp có dự án thua lỗ ngàn tỉ

Xem xét kiểm toán ba ngân hàng 0 đồng, mở rộng kiểm toán các dự án BOT giao thông, bổ sung kiểm toán dự án đường sắt đô thị Hà Nội, các các doanh nghiệp có dự án thua lỗ ngàn tỷ do Bộ Công Thương quản lý…

Đó là ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2020 vừa được Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp.

Trước thềm kỳ họp này, gửi báo cáo đến Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2020 dự kiến toàn ngành tập trung kiểm toán 146 cuộc. Với lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng sẽ lựa chọn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có quy mô phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019….

Choáng với khối nợ công khổng lồ 69.000 tỉ đôla của toàn thế giới

Cách đây 20 năm, tổng nợ công quốc gia trên toàn thế giới mới chỉ ở mức 20 nghìn tỉ USD, nhưng giờ đây con số này đã tăng vọt.

Nhật Bản đứng thứ 2 trên thế giới về nợ công trên GDP với tỷ lệ là 237,6%. Ảnh TL
Nhật Bản đứng thứ 2 trên thế giới về nợ công trên GDP với tỷ lệ là 237,6%. Ảnh TL

Hiện nay, theo số liệu mới nhất của IMF, con số này đã lên tới 69,3 nghìn tỉ đôla với tỉ lệ nợ trên GDP là 82%. Đây là mức tổng số cao nhất trong lịch sử loài người.

Nếu đánh giá nợ công từng quốc gia theo dữ liệu do IMF công bố vào tháng 10.2019, quốc gia mắc nợ nhiều nhất là Hoa Kỳ, nước có tổng nợ 21,5 nghìn tỉ đôla tính đến năm 2018.

Xem thêm tại đây

Giới chứng khoán phát sốt với chia sẻ của Hoa hậu Mai Phương Thuý tại VIPF

Tại sự kiện VIPF 2019, Hoa hậu Mai Phương Thuý cho biết chưa thua lỗ trong đầu tư chứng khoán, và cũng muốn biết giảm giác lỗ như thế nào. Đây là thông tin thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư chứng khoán tại sự kiện Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIPF) 2019. Hoa hậu cho biết đầu tư chứng khoán là nghề chính của mình.

Hoa hậu Mai Phương Thuý cho biết. Ảnh TL
Hoa hậu Mai Phương Thuý cho biết đầu tư chứng khoán là nghề chính của mình. Ảnh TL
Trước đó, trên Facebook cá nhân, Mai Phương Thuý cho biết cô mua VCB ở khoảng giá 40.000 đồng - 50.000 đồng và khi VCB leo lên đến vùng giá trên 70.000 đồng, Hoa hậu Việt Nam năm 2006 đã tuyên bố sẽ “ôm hàng” đến hơn 80.000 đồng.
Hoa hậu từng viết lên Facebook cá nhân. Ảnh TL
Hoa hậu từng chia sẻ trên Facebook cá nhân. Ảnh TL

Không ít nhà đầu tư từng đặt câu hỏi nghi vấn hoa hậu Mai Phương Thúy chỉ là “con mồi” và đang có những động thái quảng cáo ngầm cho một số mã cổ phiếu.

Xem thêm tại đây

Hàng trăm nhân viên tại Dự án Cát Linh-Hà Đông bỏ việc

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được khởi công tháng 10.2011, dự kiến chạy thử và khai thác từ 30.6.2015. Nhưng đến nay sau nhiều lần lỡ hẹn dự án vẫn chưa thể đưa vào khai thác thương mại. Cùng đó, hàng trăm nhân viên của dự án này xin nghỉ việc.

Nhân viên vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Tô Thế
Nhân viên vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Tô Thế
Nguyên nhân chính là dự án đưa vào khai thác, vận hành chậm nên đã xin nghỉ việc để tìm công việc khác. Phần lớn đều là vị trí lao động phổ thông (không có trường hợp lái tàu nào xin nghỉ việc) và đã được đơn vị tuyển dụng, đào tạo bổ sung. Hiện tại, bộ phận nhân sự kỹ thuật đầy đủ, sẵn sàng đáp ứng khai thác, vận hành dự án.

Xem thêm tại đây   

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Giá USD chợ đen tăng nhẹ; VN-Index dự báo cán mốc 1200 điểm năm 2020

Mi Vân |

VN Index năm 2020 dự báo vọt mốc 1200 điểm; Chung cư đòi Viwaco bồi thường nửa tỉ sau sự cố nước sông Đà; Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp lên tới 20%/năm gây nóng thị trường là những tin tức Kinh tế nổi bật nhất trong 24h qua.

Tỷ giá ngoại tệ 17.11: Tỷ giá trung tâm tăng, giá USD tự do tăng nhẹ

L.H |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (17.11): Giá USD tự do tăng nhẹ. Giá vàng SJC trong nước cũng tụt xuống mức 41,48 triệu đồng/lượng.

Nước sông Đà bị đòi bồi thường nửa tỉ; Tuyên ngôn sắc đẹp của nữ giám đốc

Mi Vân |

Tăng giá xăng, giảm giá dầu; Sự cố nước sông Đà: Viwaco nói gì về yêu cầu bồi thường gần nửa tỉ của dân?; "Tuyên ngôn" sắc đẹp của nữ giám đốc chi nhánh ngân hàng vừa bị khởi tố... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 7-0

Văn An |

Ronaldo phá sâu các kỷ lục của chính mình sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2024.

14 lãnh đạo cấp tướng, tá được đề nghị xét tặng huân chương, danh hiệu

Quang Việt |

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thanh Trường được đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều cán bộ được lấy ý kiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Lợi thế cạnh tranh về giá, khu công nghiệp phía Bắc hút vốn FDI

ANH HUY |

Sở hữu lợi thế cạnh tranh về giá thuê đất thấp, các khu công nghiệp (KCN) phía Bắc đang trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khi liên tục thu hút dòng vốn ngoại đổ về.

Điểm yếu thể lực của U23 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Doha Cup 2023 mang đến những kết quả không tích cực nhưng giúp huấn luyện viên Troussier hiểu rằng, thể lực là một trong những vấn đề của U23 Việt Nam.

Tiktoker hướng nghiệp: Sĩ tử hoang mang, thầy cô đưa ra cảnh báo

Linh Chi - Phương Hà |

Khi mùa tuyển sinh nóng lên những thông tin có tính chất hướng nghiệp chưa qua kiểm chứng đúng sai, thật giả tràn lan trên mạng xã hội khiến nhiều sĩ tử hoang mang và phân vân về ngành học mà mình lựa chọn.

Giá USD chợ đen tăng nhẹ; VN-Index dự báo cán mốc 1200 điểm năm 2020

Mi Vân |

VN Index năm 2020 dự báo vọt mốc 1200 điểm; Chung cư đòi Viwaco bồi thường nửa tỉ sau sự cố nước sông Đà; Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp lên tới 20%/năm gây nóng thị trường là những tin tức Kinh tế nổi bật nhất trong 24h qua.

Tỷ giá ngoại tệ 17.11: Tỷ giá trung tâm tăng, giá USD tự do tăng nhẹ

L.H |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (17.11): Giá USD tự do tăng nhẹ. Giá vàng SJC trong nước cũng tụt xuống mức 41,48 triệu đồng/lượng.

Nước sông Đà bị đòi bồi thường nửa tỉ; Tuyên ngôn sắc đẹp của nữ giám đốc

Mi Vân |

Tăng giá xăng, giảm giá dầu; Sự cố nước sông Đà: Viwaco nói gì về yêu cầu bồi thường gần nửa tỉ của dân?; "Tuyên ngôn" sắc đẹp của nữ giám đốc chi nhánh ngân hàng vừa bị khởi tố... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.