Sợ ùn tắc, sân bay Nội Bài tiếp tục hạn chế người đưa tiễn dịp Tết

Bảo Trung |

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết trong giờ cao điểm của 1 tháng tới, chỉ có hành khách đi máy bay, nhân viên nội bộ và các đối tượng được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không.

Theo đó, Cảng HKQT Nội Bài sẽ tiếp tục áp dụng Phương án phân luồng phục vụ hành khách, hạn chế người đưa tiễn trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2019 vào giai đoạn 2, từ ngày 26.01 đến hết ngày 28.02.2019, trong 02 khung giờ cao điểm hàng ngày 09h00-11h00 và 20h00-23h00.

Theo đó, Cảng sẽ bố trí lực lượng an ninh để kiểm soát, phân tách hành khách và người đưa tiễn ngay tại 02 cửa D1 và D2 ra vào khu vực làm thủ tục tại tầng 3 Nhà ga hành khách T2. Chỉ có hành khách đi máy bay, nhân viên nội bộ và các đối tượng được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không. Người nhà đi tiễn hành khách không được vào khu vực này.

Trước đó, sau 10 ngày triển khai thử nghiệm giai đoạn 1 (từ 15.1 đến 25.1), khi thu lại được những kết quả khả quan, Cảng HKQT Nội Bài đã tổ chức đánh giá tác động của phương án trên như việc giảm thiểu ùn tắc cục bộ, tạo thông thoáng tại các khu vực công cộng phía trong nhà ga, hành khách thuận lợi rất nhiều khi di chuyển trong khu vực làm thủ tục hàng không; hạn chế các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; giảm nguy cơ chậm chuyến bay, góp phần đảm bảo năng lực khai thác của Cảng, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Việc thử nghiệm Phương án đang dần tạo thói quen cho hành khách và người nhà đưa tiễn.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Chống tắc nghẽn sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết bằng cách nào?

MINH QUÂN |

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (CHKQT TSN) những ngày qua tắc nghẽn có nguyên nhân chính là người nhà, người thân đi đưa tiễn, đưa đón quá nhiều. Do đó, nếu mỗi người dân có ý thức hạn chế đưa đón người thân thì sẽ góp phần rất lớn vào việc giảm kẹt xe và quá tải khu vực sân bay.

Tắc nghẽn ở sân bay Tân Sơn Nhất vì biển người đón Việt kiều về nước

MINH QUÂN |

Sảnh ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất gần như không còn một chỗ trống khi hàng ngàn người từ nhiều tỉnh, thành lân cận TPHCM tổ chức các chuyến xe đến đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết.

Hàng nghìn người xếp hàng chờ về quê ăn Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Rạng sáng 24.1, hàng nghìn người đổ ra ra sân bay Tân Sơn Nhất để về quê ăn Tết khiến các khu vực làm thủ tục luôn quá tải.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chống tắc nghẽn sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết bằng cách nào?

MINH QUÂN |

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (CHKQT TSN) những ngày qua tắc nghẽn có nguyên nhân chính là người nhà, người thân đi đưa tiễn, đưa đón quá nhiều. Do đó, nếu mỗi người dân có ý thức hạn chế đưa đón người thân thì sẽ góp phần rất lớn vào việc giảm kẹt xe và quá tải khu vực sân bay.

Tắc nghẽn ở sân bay Tân Sơn Nhất vì biển người đón Việt kiều về nước

MINH QUÂN |

Sảnh ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất gần như không còn một chỗ trống khi hàng ngàn người từ nhiều tỉnh, thành lân cận TPHCM tổ chức các chuyến xe đến đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết.

Hàng nghìn người xếp hàng chờ về quê ăn Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Rạng sáng 24.1, hàng nghìn người đổ ra ra sân bay Tân Sơn Nhất để về quê ăn Tết khiến các khu vực làm thủ tục luôn quá tải.